10:27 10/09/2008

Campuchia-Lào hợp tác phát triển du lịch

Thu Trà

Số du khách Lào tới thăm Phnom Penh và Angcovat trong 7 tháng đầu năm đạt trên 27.000 lượt người, tăng 167%

Bộ trưởng Du lịch Campuchia cho biết, Chính phủ Campuchia và Lào nhất trí mở thêm hai cửa khẩu giữa tỉnh Stung Treng (Campuchia) và tỉnh Champassak (Lào) và tỉnh Rattnakiri (Campuchia) với tỉnh Attapeu (Lào).

Hiện nay, hai nước đã thực hiện đơn giản hoá rất nhiều các thủ tục xuất, nhập cảnh, trong đó có việc miễn thị thực cho công dân hai nước. Du khách hai nước có thể sử dụng xe ôtô riêng để đi lại dễ dàng qua các cửa khẩu.

Theo số liệu thống kê của Bộ du lịch Campuchia, số du khách Lào tới thăm nước này trong năm 2008 tăng mạnh so với năm trước đó. Số du khách Lào tới thăm Phnom Penh và Angcovat trong 7 tháng đầu năm đạt trên 27.000 lượt người, tăng 167% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch giữa hai nước đã bắt đầu gia tăng sau khi hệ thống đường bộ nối liền hai nước được cải tạo, nâng cấp và mở rộng hồi giữa năm 2007.