
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, hồi lại một phần thiệt hại trong phiên bán tháo ngày thứ Sáu. Nỗi lo sợ của nhà đầu tư được xoa dịu phần nào sau khi Tổng thống Donald Trump dự báo về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ở Biarritz, Pháp, ông Trump nói ông tin rằng Trung Quốc đang thực sự muốn đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ông cho rằng Trung Quốc khó có lựa chọn nào khác bởi nước này đang đối mặt sức ép kinh tế ngày càng lớn và tình trạng mất việc làm.
Giá cổ phiếu của các công ty niêm yết có mức độ nhạy cảm cao với thuế quan phản ứng tích cực với phát biểu của ông Trump. Apple tăng 1,9%, trở thành cú huých tăng điểm mạnh nhất đối với cả ba chỉ số chính.
Cổ phiếu con chip, vốn là những doanh nghiệp có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc về doanh thu, cũng đồng loạt đi lên. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index tăng gần 0,9% sau cú sụt hơn 4% vào hôm thứ Sáu.
Tuy nhiên, giới giao dịch nhấn mạnh rằng phiên phục hồi này "chưa thấm vào đâu" so với những mất mát mà Phố Wall đã phải trải qua trong tuần trước, đồng thời dự báo thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh trong những phiên tới.
"Với diễn biến ngày hôm nay, thị trường đang nói với chúng ta một điều rất quan trọng. Các chỉ số tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm mạnh", ông Peter Kenny, nhà sáng lập của Kenny’s Commentary LLC, nhận xét.
"Phiên này không phải là một sự hồi phục lành mạnh… bởi vậy đây là một dấu hiệu cho thấy chứng khoán Mỹ vẫn đang nghiêng về xu thế giảm", ông Kenny nhấn mạnh.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1,05%, đạt 25.898,83 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, đạt 2.878,38 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,32%, đạt 7.853,74 điểm.
Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy số đơn đặt hàng mới mà các nhà sản xuất hàng hóa lâu bên của Mỹ nhận được chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, trong khi doanh số các mặt hàng này giảm mạnh nhất trong gần 3 năm. Thống kê này có thể là một lý do nữa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong cuộc gặp vào tháng 9.
Nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu và những bấp bênh xung quanh tiến độ giảm lãi suất của FED đã đặt ra câu hỏi rằng liệu thời kỳ tăng trưởng này của Mỹ sẽ kéo dài tới đâu. Chỉ số S&P 500 hiện đã giảm hơn 5% kể từ mức cao kỷ lục thiết lập vào cuối tháng 7.
Dù thị trường tăng điểm trong ngày thứ Hai, và toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 đều chốt phiên trong sắc xanh, chỉ số VIX - thước đo nỗi sợ hãi ở Phố Wall - vẫn có thời điểm trong phiên đạt mức cao nhất hơn 1 tuần.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,66 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,74 lần.
Có tổng cộng 5,71 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 7,57 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 692,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 687,7 tỷ đồng.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng và nhiều rủi ro cần theo dõi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...