
Diễn biến phiên chiều nay khá kịch tính khi lại có thêm một đợt xả mới đẩy các chỉ số lao dốc khá nhanh.
VN-Index ngay đầu buổi chiều đã có một nhịp tăng ngắn nhưng chỉ số này không thể vượt qua được đỉnh cao 1170 điểm của phiên sáng. Ngay sau đó, lực bán mới xuất hiện khá mạnh và ép chỉ số điều chỉnh giảm thấp nhất xuống 1162 điểm. Rất may nửa cuối phiên, các blue-chips đã ổn định khá nhanh.
VN-Index đóng cửa vượt thành công đỉnh 1170 điểm và lên 1173,02 điểm, tăng 0,51% so với tham chiếu. Điều rất tích cực là độ rộng của sàn HSX cải thiện mạnh với 157 mã tăng/131 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn này mới có 128 mã tăng giá/135 mã giảm.
Biến động nguy hiểm giữa phiên chiều nay xuất phát từ một nhịp giảm khá đột ngột của nhiều cổ phiếu lớn. Đáng kể nhất là ROS đột nhiên lại giảm gần sàn. VIC rơi mạnh từ 127.300 đồng xuống 125.000 đồng. VNM tụt từ 196.600 đồng xuống 195.900 đồng. Đặc biệt là cả nhóm ngân hàng biến động rất xấu trong nhịp này.
Cổ phiếu ngân hàng có thể xem là nỗi thất vọng của ngày hôm nay khi hầu hết là giảm. Chỉ có VPB tăng nhẹ 0,45% ở HSX và ACB tăng 2,25% ở HNX. Còn lại VCB giảm 0,42%, BID giảm 0,22%, MBB giảm 1,14%, STB giảm 0,32%, HDB giảm 2%...
Nhịp sụt giảm trở lại không kéo dài và cũng không gây ảnh hưởng lên toàn bộ các blue-chips. Khá nhiều mã vẫn tăng trong thời gian này, tạo thế hỗ trợ nhất định. Trong nửa sau của phiên, rất nhiều mã cũng phục hồi tăng, kéo theo sự phục hồi rõ nét của các chỉ số.
VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao nhất ngày hôm nay, VN30-Index cũng vậy, tăng 0,55%. Chỉ số Midcap chốt tăng 0,45% và cũng đóng cửa gần sát đỉnh cao nhất. Chỉ số Smallcap tăng 0,29% và chốt ở đỉnh của ngày.
Riêng với rổ VN30, chiều nay có được độ rộng rất tốt với 18 mã tăng/10 mã giảm. Số giảm giá thực ra chỉ đáng kể ở HSG giảm 3,89%, MBB giảm 1,14%, ROS giảm 6,72%, VJC giảm 1,41%.
Ngược lại, số tăng vừa nhiều, vừa có trụ rất tốt như MSN tăng 4,08%, GAS tăng 3,16%, HPG tăng 1,98%, MWG tăng 3,71%, NVL tăng 1,79%, PLX tăng 1,27%, VIC tăng 0,79%.
Nếu so với mặt bằng giá của phiên sáng, rổ VN30 chủ đạo là tăng thêm. HPG, MWG, NVL, GAS, PLX, BVH. Tuy không tăng được so với tham chiếu nhưng VJC, BVH, VCB cũng đã hỗ trợ tốt cho thị trường khi bớt giảm đáng kể.
Thanh khoản phiên chiều vẫn không cải thiện nhiều, hai sàn chỉ khớp lệnh thêm 2.767,7 tỷ đồng. Điều này phản ánh sự thận trọng vẫn còn rất lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ phiên này. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 1060,3 tỷ đồng, tổng giá trị mua đạt 998,7 tỷ đồng. Sàn HNX mua 48,6 tỷ đồng, bán ra 51,9 tỷ đồng.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.