16:18 25/02/2019

Chứng khoán chiều 25/2: Nỗ lực trụ lại

Lan Ngọc

Thị trường đã không có cơ hội nào chạm tới gần ngưỡng đỉnh buổi sáng. Thay vào đó là những nỗ lực trụ lại để không lao dốc sâu hơn

Thị trường đã không có cơ hội nào chạm tới gần ngưỡng đỉnh buổi sáng. Thay vào đó là những nỗ lực trụ lại để không lao dốc sâu hơn. Đó là do các cổ phiếu trụ quá đuối.

VN-Index chốt phiên vẫn tăng 0,56% so với tham chiếu, nhưng đó là những cố gắng về cuối phiên. Nửa sau của phiên chiều thị trường trượt dốc khá nhanh và chỉ số có lúc tụt xuống tận 992 điểm. Mặt bằng điểm số chiều nay thấp hơn hẳn phiên sáng.

Nguyên nhân chính khiến buổi chiều thị trường suy yếu là nhóm trụ dẫn dắt không đủ mạnh mà còn thu hẹp đà tăng thêm nữa. Trong nhóm có ảnh hưởng lớn nhất tới VN-Index, phổ biến là tụt giá so với phiên sáng: VNM tụt 300 đồng, VIC tụt 1000 đồng, MSN tụt 400 đồng, HPG tụt 250 đồng, VHM tụt 1000 đồng, NVL, VRE, GAS, TCB cũng mất điểm.

VNM kết thúc phiên giao dịch với mức tăng chỉ là 1,81% trong khi cuối phiên sáng vẫn tăng trên 2%. Nếu có cổ phiếu nào tăng đủ cân bằng cho VIC hay VHM thì chỉ là VNM. Rất tiếc chiều nay VNM yếu đi nhiều. GAS và MSN cũng là hai mã đánh mất động lực đáng kể. Đặc biệt sức ép của VIC và VHM quá lớn. So với thời điểm cuối phiên sáng, VIC giảm tới gần 0,8% còn VHM giảm 1,1%. Tuy đóng cửa VIC chỉ dưới tham chiếu 0,6% nhưng do vốn hóa lớn, VIC vẫn vô hiệu hóa hết HPG lẫn NVL.

VHM đóng cửa giảm 1,18% và phần lớn mức giảm diễn ra ở nhịp rơi buổi chiều. Sức ép lớn từ khối ngoại đã đè giá VHM xuống tận 91.300 đồng trước khi hồi nhẹ lên 92.000 đồng. VHM có lẽ đang chịu hiệu ứng ngược từ đà tăng giá quá nhanh trước đó.

Phía tăng, không có cổ phiếu nào thật sự ấn tượng vì VJC, VCB thanh khoản khá mạnh nhưng mức tăng thêm không nhiều. SAB đột phá tốt về giá thì thanh khoản rất nhỏ. Tính về hiệu ứng thì SAB tăng thêm so với phiên sáng tới 1.700 đồng và đóng cửa tăng 0,32%. Toàn bộ mức tăng này là nhờ lực đẩy lúc đóng cửa cả 1.430 cổ phiếu được giao dịch.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,07% so với tham chiếu và có 23 mã tăng/7 mã giảm. Độ rộng này tiếp tục khẳng định mặt bằng cổ phiếu blue-chips vẫn mạnh. Tuy vậy số lớn cổ phiếu trong rổ này đã yếu hơn phiên sáng.

Thanh khoản phiên chiều cũng khá đuối, hai sàn khớp 2.076,1 tỷ đồng, giảm 24% so với phiên sáng. Mức giao dịch sáng và chiều nay rất giống với phiên cuối tuần trước. Thanh khoản chung cả ngày cũng tương đương hôm thứ Sáu.

Khối ngoại tiếp tục gây sốc với một phiên giải ngân lớn vượt 1.000 tỷ đồng nữa trên hai sàn. Khoảng 1.101,1 tỷ đồng được mua vào, đánh dấu phiên thứ 5 kể từ sau Tết khối này giải ngân vượt mốc 1.000 tỷ đồng một phiên. Giá trị mua ròng khoảng 130 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX khối này mua 1.049,1 tỷ đồng, bán ra 948,9 tỷ đồng. Trên HSX mua 52 tỷ, bán 22 tỷ đồng.