
Việc các thị trường quốc tế có nguy cơ điều chỉnh chỉ là một yếu tố khiến thị trường Việt Nam sáng nay rất đuối. Nguyên nhân chính vẫn là thanh khoản không thể cải thiện được, trong khi nhu cầu chốt lời vẫn xuất hiện.
Thị trường giảm rất ít. VN-Index mới mất chưa tới 4 điểm, khoảng 0,44% so với tham chiếu. Tuy vậy mốc tâm lý 900 điểm đã không còn nữa, chỉ số tụt xuống 898,76 điểm. Cả buổi sáng giao dịch là quãng thời gian giá tụt dốc dần. Độ rộng quá hẹp cho thấy đà giảm là diễn biến chung: HSX chỉ có 97 mã tăng/153 mã giảm.
VN30-Index đang mất 0,5% với 7 mã tăng/20 mã giảm. Nhóm này điều chỉnh khá mạnh ở một vài trụ như GAS giảm 1,98%, HPG giảm 1,53%, PLX giảm 1,27%. Số còn lại vẫn chỉ đỏ nhẹ: VNM giảm 0,6%, VIC giảm 0,39%, SAB giảm 0,63%, MSN giảm 0,25%, BID giảm 0,47%, TCB giảm 0,38%...
Mức giảm tuy nhẹ nhưng số tăng lại quá ít và mã nào còn tăng cũng không đáng kể. Nổi nhất cũng chỉ có VCB tăng 0,36%, VHM tăng 0,39%, CTG tăng 1,06%.
Tình trạng chung của HSX sáng nay là giao dịch chậm và yếu. Có nhiều yếu tốt tác động đến tâm lý nhưng đây cũng là một quá trình. Cả tuần trước thị trường tăng gần như liên tục nhưng thanh khoản vẫn rất kém. Đến hôm nay những nhà đầu tư chờ đợi nhịp điều chỉnh càng có lý do để chờ hơn, khi thị trường Mỹ bắt đầu dấu hiệu điều chỉnh. Giá dầu cũng đang giảm trở lại.
Thanh khoản rất kém ở các blue-chips đã dẫn đến kết cục không tránh khỏi là độ rộng rất hẹp ở nhóm này. Cả buổi sáng VN30 khớp miệt mài mà không tới 500 tỷ đồng, chỉ đạt 465,8 tỷ đồng, giảm 19% so với phiên trước. Hai mã thanh khoản lớn nhất là ROS và CTG cũng chỉ giao dịch loanh quanh 61 tỷ đồng. Siêu thanh khoản như HPG chỉ giao dịch chưa tới 36 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng, VNM, GAS.. giao dịch rất kém.
Sàn HNX có nét tích cực hơn một chút với thanh khoản tăng gần 17%, đạt 181,7 tỷ đồng. Tuy vậy 65% thanh khoản tập trung tại 4 cổ phiếu là VCG, SHB, PVS và ACB. Trong đó VCG tăng 1,3%, SHB tăng 1,43% còn PVS giảm 1,12%, ACB giảm 0,69%. Rổ HNX30 được mã lớn đẩy lên, đang tăng 0,27% với 9 mã tăng/13 mã giảm, trong khi HNX-Index giảm 0,13% với 49 mã tăng/62 mã giảm.
VN-Index chốt phiên sáng xuống dưới mốc 900 điểm không xa. Lợi thế là nhóm trụ lớn nhất mới giảm nhẹ. Tuy độ rộng hẹp nhưng lực bán cũng chưa đẩy giá sâu hơn và nhìn chung tốc độ trược dốc sáng nay rất chậm. Khoảng sau 10h30 VN-Index chính thức xuống dưới 900 điểm nhưng cũng chỉ rơi tối đa tới 897,86 điểm. Diễn biến giảm từ từ và cũng không xuất hiện những đợt bán mạnh nào rõ ràng.
Khối ngoại giao dịch rất nhỏ nên khó tác động lên thị trường. Trên HSX khối này giải ngân có 97,2 tỷ đồng, bán ra 93,5 tỷ đồng. Rổ VN30 mua 71,4 tỷ, bán 73,2 tỷ đồng. HNX mua 4,4 tỷ, bán không đáng kể. Những mã được mua ròng khá tốt là POW, VRE, CTG, VCB. Phía bán ròng là HPG, CII, HDB, SSI.
Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Phiên bán tháo cuối tuần khiến VN-Index giảm 1,86%, rơi xuống mức 1795,21 điểm. Như vậy tròn 10 phiên nỗ lực đột phá ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm trước đó, thị trường một lần nữa lại để mất.
Tính đến ngày 11/9, HOSE đưa thêm cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vào danh sách bị cắt margin, nâng tổng số mã bị cắt margin trên HOSE là 73 mã.
BSC ước tính các ETF cơ cấu sẽ bán ròng VIC tổng giá trị khoảng 860,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 phiên giao dịch.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 14-18/9/2026.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.