Việc FED giảm lãi suất đêm qua được các thị trường tiếp nhận một cách lặng lẽ và lạnh nhạt. Không có hưng phấn gì, thị trường trong nước cũng sụt giảm thanh khoản đáng kể và các blue-chips đồng loạt giảm.
VN-Index tăng rất nhẹ trong vài chục phút đầu phiên, lên cao nhất 997,2 điểm, chưa bằng mức cao nhất phiên hôm qua. Phần lớn thời gian của phiên sáng nay chỉ số giảm, mức độ không nhiều nhưng lại liên tục mà không có bất kỳ nỗ lực phục hồi xen kẽ nào. Chốt phiên sáng VN-Index đã mất 0,33% hay 3,31 điểm, xuống 991,84 điểm.
Nguyên nhân chính khiến đà giảm kéo dài là nhóm blue-chips suy yếu đồng loạt. Vn30-Index cũng đang giảm 0,25% với 9 mã tăng/17 mã giảm. Đặc biệt các trụ đều yếu: VCB tăng 0,25%, CTG tăng 68% là duy nhất. Hai mã này đem lại chưa tới 0,6 điểm cho VN-Index và chỉ riêng VNM giảm 0,81% đã quét sạch.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm thêm khiến GAS giảm 0,77% nữa sau khi đã rơi 2,7% hôm qua. Tuy vậy GAS không còn ảnh hưởng nhiều như trước, phiên này "tội đồ" chuyển sang VHM khi cổ phiếu này giảm tới 1,66% so với tham chiếu.
Vốn hóa của VHM bốc hơi tới hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương 1,5 điểm ở chỉ số chính. Ngoài VHM và VNM, số trụ còn lại cũng không giảm quá lố, nhưng đều là giảm: SAB giảm 0,68%, VIC giảm 0,16%, MSN giảm 0,74%, GAS giảm 0,77%, HPG giảm 0,87%, BID giảm 0,49%, BVH giảm 0,54%...
Trong số 7 cổ phiếu lớn nhất của VN-Index với vốn hóa trên 100 ngàn tỷ đồng thì có tới 6 mã giảm. VN-Index không có bất kỳ cơ hội nào để xanh cả. Mức giảm hơn 3 điểm có phần may mắn vì mới có VHM và VNM là giảm khá.
Sàn HSX phiên sáng nay giao dịch khá lặng lẽ. Độ rộng hẹp với 106 mã tăng/163 mã giảm. Vẫn có một số cổ phiếu vừa và nhỏ giao dịch sôi động mang tính cá biệt như IDI tăng 6,8%, ASM tăng 6,27%, OGC tăng 3,65%, HHS tăng 3,29%, BCG tăng 3,01%. Chỉ số Midcap giảm 0,17% và Smallcap tăng 0,02%.
Sàn HNX lại gây bất ngờ lớn ở nhóm trụ: ACB tăng 2,23%, SHB tăng 1,59%, VCS tăng 3,04% tạo nên sự bùng nổ ở HNX-Index. Chỉ số này tăng tới 1,01% dù chỉ có 50 mã tăng/65 mã giảm. VNR giảm 5,74%, PVS giảm 0,49% là hai mã đáng kể nhất. Nhờ vốn hóa rất lớn của ACB mà chỉ số chính tăng cao, trong khi HNX30 chỉ tăng 0,78% với 7 mã tăng/12 mã giảm.
Thị trường giao dịch lặng lẽ sáng nay một phần cũng vì hôm nay là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 9. Thường các phiên này hay có bất ngờ về cuối. Tuy nhiên thanh khoản giảm quá nhiều cũng là điều đáng chú ý. Hai sàn khớp mới đạt 1.374,1 tỷ đồng, giảm 18% so với sáng hôm qua, thấp nhất trong 6 phiên.
Nghiêm trọng hơn là thanh khoản của nhóm VN30 chỉ có 611,2 tỷ đồng khớp lệnh, giảm tới 34% so với sáng hôm qua. CTG đang dẫn đầu với 76,6 tỷ đồng, còn lại đều tụt giảm thanh khoản rất nghiêm trọng. HPG thậm chí khớp chưa tới 50 tỷ đồng, VNM khoảng 37 tỷ đồng, VCB tầm 22 tỷ đồng...
Khối ngoại giao dịch cũng nhỏ, HSX chỉ được mua 121,8 tỷ đồng, bán ra 122,6 tỷ đồng. VN30 mua 64,1 tỷ, bán 50,7 tỷ đồng. HNX mua 3,3 tỷ, bán 4,5 tỷ đồng. Chỉ có HPG thuộc nhóm blue-chips và DXG thuộc nhóm trung bình là được mua ròng khá nổi. Phía bán ròng có PGD, ITA, SSI, VRE, CTI và chứng chỉ quỹ E1.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2026.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh đang có chủ trương thay đổi căn bản chiến lược truyền thông chính sách tiền tệ...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 455,4 tỷ đồng, cá nhân cũng mua ròng 309,5 tỷ...
Định giá ngành đã về dưới trung bình lịch sử nhưng chưa ở vùng hấp dẫn sâu. P/B ngành ở mức 1,60 lần, thấp hơn khoảng 12% so với bình quân 5 năm 1,80 lần, trong khi ROE giảm quý thứ hai liên tiếp về 12,0%...
Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.