
Thị trường đã phục hồi trở lại trong phần lớn thời gian của phiên sáng nay nhưng lực đẩy giá lên không thuyết phục. Gần như cả phiên là nhịp trượt dốc dần và đến phút cuối VN-Index đã rơi xuống vùng đỏ.
Chỉ số đạt đỉnh cao nhất sáng nay tại 978,99 điểm, tăng 0,92% so với tham chiếu. Thế nhưng trước giờ nghỉ trưa, VN-Index đã lại rơi xuống 969,82 điểm, để mất 0,25 điểm so với tham chiếu.
Vn30-Index vẫn còn tăng nhẹ 0,08% nhưng cả phiên sáng cũng là một nhịp trượt giảm hạ độ cao đáng kể. Chỉ số này đầu phiên đạt đỉnh tăng 0,94% so với ngày hôm qua.
Nguyên nhân trực tiếp khiến thị trường phục hồi không bền vững là do các blue-chips không làm tốt nhiệm vụ đỡ chỉ số. Rất nhiều cổ phiếu thu hẹp đà tăng chóng mặt, một số giảm hẳn xuống dưới tham chiếu. VN30 chốt phiên sáng với 17 mã tăng/9 mã giảm, độ rộng vẫn khá tốt nhưng đầu phiên có tới 29 mã tăng và duy nhất DHG tham chiếu.
Những cổ phiếu đã cắm đầu giảm trở lại xuống vùng giá đỏ là VRE chốt giảm 2,7% trong khi đầu phiên tăng 1,65%. VIC chốt giảm 0,43% dù trước đó tăng 1,39%. GAS giảm 0,81% từ mức tăng 0,81%. SAB, TCB, VCB, VNM đã bị ép xuống tới tham chiếu.
Nguyên nhân chính khiến các cổ phiếu yếu dần đi vẫn là sức mua không tốt. Giá biến động xấu chỉ là biểu hiện của lực cầu kém. Thanh khoản của nhóm VN30 sáng nay giảm khoảng 15% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 723,2 tỷ đồng. Ngoài ROS giao dịch khá lớn, còn lại các blue-chips có truyền thống thanh khoản như nhóm ngân hàng, VIC, VHM, VNM, HPG đều tụt giảm rất mạnh.
Cổ phiếu trụ duy nhất đang gắng sức đỡ VN-Index là VHM với mức tăng 1,01%. Mã này đầu phiên tăng 1,91%. Như vậy VHM cũng đã chịu sức ép nhất định nhưng đang được khối ngoại đỡ khá tốt. Cầu ngoại đã chiếm khoảng 36% giao dịch tại VHM.
Số blue-chips đang tăng giá cũng khá nhiều: VPB, VJC, MSN, HPG, CTG... nhưng mức tăng là quá nhẹ để có thể hỗ trợ được chỉ số. Các mã này đã mất đi sự ủng hộ của nhóm vốn hóa lớn như VNM, VCB, SAB, trong khi VIC, GAS, VRE lại tác động mạnh.
Độ rộng của sàn HSX lúc chốt phiên sáng là 123 mã tăng/137 mã giảm. Độ rộng này khá cân bằng phản ánh sự phân hóa nhẹ về giá. Tuy nhiên động lực để có được một nhịp phục hồi vẫn nhất thiết phải đến từ sức mạnh tại VN30.
Sàn HNX vẫn đang duy trì được thế cân bằng yếu. VGC giảm 1,44%, PVS tham chiếu, VCS giảm 0,31% nhưng vẫn còn ACB tăng 0,33%, SHB tăng 1,35%, VCG tăng 0,72%. Chỉ số chính đang tăng nhẹ 0,11% với 55 mã tăng/64 mã giảm. HNX30 tăng 0,28% với 9 mã tăng/9 mã giảm.
Thanh khoản chung hai sàn trong phiên sáng chỉ đạt 1.690,5 tỷ đồng, giảm 18% so với sáng hôm qua. Mức giảm chủ yếu đến từ HSX, thấp hơn khoảng 17%. Sau phiên sụt giảm cực mạnh hôm qua, thị trường rất dễ có diễn biến phục hồi kỹ thuật. Tuy nhiên thanh khoản giảm đi đáng kể đã cho thấy nhà đầu tư không thật sự mặn mà với việc mua vào. Trong khi đó các nhà đầu mắc kẹt vẫn đang canh bán ra.
Khối ngoại lại bán ròng là một yếu tố kém tích cực ở thời điểm này. Trên HSX khối này xả 190,5 tỷ đồng, mua 144,8 tỷ đồng. VN30 chỉ được mua 68 tỷ đồng nhưng bán 105,9 tỷ đồng. HNX mua 6,2 tỷ, bán 1,3 tỷ đồng. Duy nhất CTG là blue-chips được mua ròng đáng kể, trong khi bán ròng có NBB, VRE, POW, HDB, DXG.
Vào những phiên nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh, thị trường thường có xu hướng tăng. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 731,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 692,5 tỷ đồng.
Đôla hóa chính thức sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận đồng USD làm đơn vị tiền tệ chính thức của Venezuela, thay thế cho đồng bolivar không chỉ trong các giao dịch hàng ngày mà còn trên toàn hệ thống tài chính...
Nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đang ở vào một vị thế đầy khó khăn: một bên là thị trường với kỳ vọng lãi suất tăng và một bên là vị Tổng thống đã nhiều lần thúc ép Fed nới lỏng chính sách tiền tệ...
Việt Nam ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao, bảo đảm đối xử bình đẳng và bảo hộ đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư...
Việc Việt Nam được FTSE nâng hạng đánh dấu một bước tiến nữa trong quá trình phát triển của một thị trường đã thay đổi mạnh mẽ trong 20 năm hoạt động của VNH, đồng thời diễn ra trong bối cảnh đất nước cần những nguồn vốn sâu rộng hơn để tài trợ cho các tham vọng phát triển.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.