
Màn đáp trả bất ngờ của Iran đêm qua khiến thị trường chứng khoán toàn cầu thêm lo sợ. Cách xa ngàn cây số, chứng khoán Việt cũng bốc hơi gần 11 điểm.
Thị trường phản ứng ban đầu khá mạnh, nhưng không đến mức hoảng loạn. VN-Index đầu phiên giảm xuống sát 950 điểm sau đó phục hồi trở lại lên 955,84 điểm. Bất ngờ 30 phút cuối đà bán tăng vọt và lần này đẩy chỉ số thủng luôn 950 điểm, xuống 948,01 điểm, giảm 1,13% tương đương 10,87 điểm so với tham chiếu.
Mức điểm số hiện tại đang có nguy cơ làm thủng đáy tích lũy suốt một tháng qua của thị trường. Mức thấp nhất của giai đoạn tích lũy này là khoảng 946,74 điểm của ngày 19/12 nhưng không lần nào đóng cửa dưới 950 điểm. Vì vậy nếu đến hết phiên hôm nay Vn-Index không phục hồi lại lên trên 950 điểm, nguy cơ giảm sâu hơn sẽ tăng lên.
Cổ phiếu dầu khí dĩ nhiên lại tăng vọt. Các nhà đầu tư toàn cầu đổ xô vào vàng, dầu đẩy giá hai hàng hóa này tăng vọt. Giá dầu đến trưa nay đã tăng 1,21%, dầu tăng khoảng 1,2-1,3%. GAS là blue-chips duy nhất của sàn HSX đang tăng 0,62%. PVD tăng 0,64%, PVS tăng 0,53% trong khi PLX giảm 1,06%. Thực ra nhóm dầu khí cũng không tăng rõ rệt phiên này vì bối cảnh chung của thị trường rất xấu.
Vn30-Index đang giảm 1,43%, xác lập kỷ lục rơi trong phiên kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. Duy nhất GAS tăng, SAB tham chiếu, còn lại 28 cổ phiếu giảm giá, trong đó 19 mã giảm trên 1%. Các cổ phiếu giảm cực mạnh là VRE giảm 3,24%, VHM giảm 1,91%, TCB giảm 1,94%, SSI giảm 1,92%, REE giảm 2,32%, PNJ giảm 2,19%, NVL giảm 3,73%, MWG giảm 1,99%, HPG giảm 1,9%, BVH giảm 2,07%...
Độ rộng của HSX hiện chỉ có 57 mã tăng/254 mã giảm, trong đó 160 mã giảm quá 1%, khoảng 104 mã giảm quá 2%. Tất cả các nhóm cổ phiếu đều tổn thất nặng, Midcap giảm 1,46%, Smallcap giảm 1,79%. Khoảng 12 mã đang giảm sàn trên HSX nhưng hầu hết giao dịch ít, chỉ có IJC, HVH là bị bán nhiều. Tuy nhiên số giảm sâu vượt 5% thì khá nhiều như HAX, LDG, SJF, DRH, DCL, BCG, AMD, HDC...
Thậm chí cổ phiếu ROS hôm qua vừa xuất hiện sức mua cực lớn, bằng một nửa thị trường, nhưng sáng nay cũng bốc hơi hết. Giá đang giảm 3,65% so với tham chiếu, còn 14.500 đồng khiến lượng hàng T3 gần nhất về tài khoản vẫn bị lỗ, ít nhất là trên 4%.
Sàn HNX hiện có PVS tăng nhẹ 0,53%, VCG tăng 0,39%, VCS tăg 0,3% nhưng ACB giảm 1,33%. HNX-Index đang giảm 0,81% với 30 mã tăng/69 mã giảm. HNX30 tăng 0,49% với 6 mã tăng/15 mã giảm.
Áp lực bán tháo đã đẩy thanh khoản sáng nay tăng khoảng 39%, đạt 1.781,8 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn. ROS giảm giao dịch rất nhiều nên thanh khoản thực tế tăng 54%. 29 mã nhóm VN30 ngoài ROS cũng tăng thanh khoản 64%.
CTG đang thanh khoản lớn nhất với 7,23 triệu cổ tương đương 158 tỷ đồng khớp lệnh. CTG ban đầu cực mạnh, đi ngược thị trường với mức tăng trên 2%. Rất tiếc là áp lực bán tăng cực mạnh đã ép giá quay đầu giảm 0,69%. Khối ngoại bán ròng mạnh gần 13 triệu CTG bao gồm cả thỏa thuận.
Do có giao dịch lớn ở CTG, nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mức bán ròng tới gần 240 tỷ đồng trên sàn HSX: Tổng giá trị bán đạt 1.326,6 tỷ đồng, mua vào 1.089 tỷ đồng. VN30 bị bán 1.276,2 tỷ đồng, mua vào 1.016,4 tỷ đồng. HNX mua 4 tỷ, bán 2,7 tỷ đồng. Ngoài CTG, có POW, PVD, STB, NVL bị bán ròng lớn. Phía mua là HPG, VNM, BID, MSN và chứng chỉ quỹ E1.




Tự doanh mua ròng 440,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 139,6 tỷ đồng.
Khá lâu rồi thị trường mới lại chứng kiến cảnh cổ phiếu sàn hàng loạt. Phiên hôm nay là đợt ép dữ dội nhất kể từ khi VNI rời đỉnh 1920 điểm. Hi vọng những đợt bán “tàn khốc” nhất thường ở giai đoạn cuối của xu hướng giảm.
BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản đầu tiên trên thế giới vượt mốc 15 nghìn tỷ USD tài sản, một con số gần gấp ba lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa hàng năm của Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU)...
Áp lực bán tháo không có dấu hiệu hạ nhiệt chiều nay, thậm chí còn mạnh thêm. Phiên sáng mới có 5 cổ phiếu giảm sàn, đóng cửa lên tới 33 mã. Thanh khoản HoSE cũng ghi nhận tăng 49% so với buổi sáng.
Tổng dư nợ margin của 27 công ty đã công bố tăng 11% so với quý 1/2026.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.