
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 19/11/2025
Bình Minh
04/08/2021, 07:39
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (4/8), nhờ mức tăng khá mạnh của cổ phiếu Apple và các cổ phiếu y tế...
Kỷ lục mới được thiết lập dù mối lo về làn sóng Covid-19 mới ở Mỹ do biến chủng Delta ít nhiều làm lu mờ mùa báo cáo kết quả kinh doanh khả quan.
Những bất an về biến chủng Delta cũng là nguyên nhân khiến giá dầu có thêm một phiên đi xuống.
Theo tin từ Reuters, trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 10 nhóm tăng điểm phiên này. Cổ phiếu năng lượng bật tăng vào cuối phiên, dù sụt giảm trước đó theo giá dầu.
“Mặc đại dịch vẫn còn đó ở nhiều nơi, việc đóng cửa các nền kinh tế trên diện rộng sẽ không xảy ra. Tôi cho rằng các xu hướng tiêu dùng sẽ tiếp tục mạnh mẽ, trở thành nhân tố nền tảng giữ cho thị trường đi lên”, nhà quản lý danh mục Jamie Cox thuộc Harris Financial Group nhận định.
Cổ phiếu Apple tăng 1,26% sau khi trượt giảm trong tuần trước. Trái lại, các cổ phiếu Big Tech khác gồm Netflix, Tesla và Facebook giảm nhẹ, gây áp lực lên chỉ số Nasdaq.
Phiên này tiếp tục chứng kiến một loạt doanh nghiệp tên tuổi trên thị trường chứng khoán Mỹ, gồm hãng sản xuất nguyên vật liệu công nghiệp Dupont và tập đoàn truyền thông Discovery, công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020 tốt hơn dự báo. Tuy nhiên, cổ phiếu của hai hãng này cùng giảm do nhà đầu tư chốt lời vì mức định giá cổ phiếu đã đạt cao.
Việc Trung Quốc đẩy mạnh giám sát doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ lớn, đã gây ra nhiều “sóng gió” đối với cổ phiếu công nghệ nước này, cả niêm yết trong nước và ngoài nước, đồng thời lan rộng ra thị trường toàn cầu.
Cổ phiếu các công ty trò chơi trực tuyến của Mỹ và Trung Quốc giảm mạnh phiên này sau khi cổ phiếu Tencent – công ty truyền thông xã hội và game nổi tiếng của Trung Quốc – bị bán tháo. Sự bán tháo cổ phiếu Tencent đã kéo dài từ đầu năm đến nay do chiến lược tăng cường giám sát của Trung Quốc, và tiếp tục bị đẩy mạnh trong phiên ngày thứ Ba, sau khi truyền thông Trung Quốc ví game như “thuốc phiện”. Chốt phiên tại thị trường Hồng Kông, Tencent giảm hơn 6%.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,8%, đạt 35.116,4 điểm. S&P 500 tăng 0,82%, đạt 4.423,15 điểm. Nasdaq tăng 0,55%, đạt 14.761,3 điểm.
Dữ liệu công bố ngày thứ Ba cho thấy lượng đơn hàng mới mà các nhà máy ở Mỹ nhận được trong tháng 6 tăng 1,5%, cao hơn mức tăng 2,3% trong tháng 5. Trước đó, giới phân tích dự báo mức tăng 1% trong tháng 6.
Trong những phiên giao dịch tiếp theo của tuần này, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ chuyển sang các dữ liệu về ngành dịch vụ và báo cáo việc làm tháng 7.
Cổ phiếu Translate Bio tăng hơn 29% sau khi hãng dược phẩm Pháp Sanofi nhất trí mua lại cổ ty công nghệ sinh học Mỹ với giá 3,2 tỷ USD.
Cổ phiếu Under Armour và Ralph Lauren tăng tương ứng 6,2% và 6,1% sau khi hai công ty bán lẻ thời trang nâng dự báo doanh thu cả năm.
Theo dữ liệu từ Refinitiv, ở thời điểm hiện tại, lợi nhuận quý 2 của các công ty trong S&P 500 được dự báo tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức dự báo tăng chỉ 65,4% ở thời điểm đầu tháng 7.
“Các báo cáo lợi nhuận tiếp tục đưa ra những con số rất mạnh, thậm chí mạnh hơn kỳ vọng của thị trường. Điều này khiến tôi tin rằng mọi người đang đánh giá thấp sức mạnh của sự phục hồi kinh tế”, ông Cox nói.
Toàn thị trường chứng khoán Mỹ có 9,28 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trong phiên này, so với mức bình quân 9,73 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,6 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, số mã giảm nhiều gấp 1,05 lần số mã tăng.
Giá dầu thô tiếp tục đi xuống trong phiên này, khi nhà đầu tư trên thị trường dầu lo ngại biến chủng Delta có thể cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Trái lại, dự báo về lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm hỗ trợ cho giá dầu.
Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,48 USD/thùng, tương đương giảm 0,66%, còn 72,41 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York trượt 0,7 USD/thùng, tương đương giảm 1%, còn 70,56 USD/thùng.
Lợi nhuận lõi của nhóm Phi tài chính giảm nhẹ -0,2% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, chủ yếu do ảnh hưởng của ngành Bất động sản...
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có nhiều bất đồng khó giải quyết về việc nên giữ nguyên hay cắt giảm lãi suất trong bối cảnh không có nhiều dữ liệu kinh tế cập nhật...
Giá trị rút ròng ở nhóm quỹ ETF ngoại tuần qua là hơn 37 tỷ đồng, phần lớn ở quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (-33 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VanEck Vietnam ETF cũng bị rút rồng hơn 2 tỷ đồng.
Ngành Vật liệu xây dựng nói chung và ngành Thép nói riêng đang dư cung trên nhiều phương diện: Nhà máy, cơ sở sản xuất thép; Mỏ than; Mỏ quặng sắt. Giá nguyên vật liệu sẽ trong xu hướng giảm trong chu kỳ 3-5 năm tới.
Diễn biến cả chỉ số lẫn độ rộng đều xác nhận thị trường xuất hiện áp lực chốt lời trong phiên hôm nay. Dù vậy sức ép là nhẹ, cộng với sự hỗ trợ tốt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, VN-Index vẫn đóng cửa tăng áp sát mốc 1660 điểm trong bối cảnh dòng vốn ngoại cũng quay lại hỗ trợ phiên chiều.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: