
Đà tăng đã rõ nét hơn nhiều trong phiên chiều nay khi có sự hỗ trợ từ phía nhà đầu tư nước ngoài. Theo thông lệ gần đây thì buổi chiếu vốn ngoại mua ròng tốt, hôm nay nhiều mã ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép hút dòng tiền mạnh mẽ. HoSE có 22 cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng thì toàn cổ phiếu thuộc các nhóm này, đại đa số là tăng giá.
Thanh khoản phiên chiều trên hai sàn niêm yết đã tăng gần 18% so với buổi sáng, đạt 5.007 tỷ đồng. Trong đó HoSE khớp 4.529 tỷ đồng, tăng 16%. Vốn ngoại phien echiều giải ngân trên HoSE khoảng 635,2 tỷ đồng, tương đương chiếm 14%. Tỷ trọng này không cao như những phiên trước nhưng cũng góp phần gia tăng thanh khoản.
Nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm chứng khoán, ngân hàng giao dịch mạnh mẽ từ sáng và chiều nay tiếp tục thu hút dòng tiền. VPB, SSI, STB vẫn là bộ ba thanh khoản nhất thị trường. Riêng chiều thì SHB giao dịch vượt trội, tăng thêm 266,8 tỷ đồng thanh khoản và vượt qua VND, NVL để lọt vào Top 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường. Tiền vào nhiều, SHB đảo chiều từ mức giảm 0,48% buổi sáng thành tăng 1,43% chiều nay.
Ngoài ngân hàng, chứng khoán, các cổ phiếu thép như HPG, HSG, NKG cũng giao dịch lớn. Bất động sản có NVL, VCG, DIG, DXG, LCG. Nhìn chung trong 22 cổ phiếu giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên ở HoSE, chỉ có MSN, GEX, VNM là không thuộc các nhóm cổ phiếu nói trên. Nhóm tăng kịch trần cũng có nhiều đại diện tiêu biểu như FTS, BSI, NVL.
Tính về thanh khoản, giao dịch chiều nay thực ra không có gì nổi bật, mức 5.000 tỷ đồng là bình thường. Tuy nhiên vì áp lực bán vẫn chưa lớn nên sức mua này đẩy giá lên khá tốt. Độ rộng của VN-Index từ chỗ chỉ là 197 mã tăng/145 mã giảm, đến hết phiên đã là 245 mã tăng/138 mã giảm. Số lượng cổ phiếu tăng trên 1% buổi sáng là 81, kết phiên chiều là 104.
Rổ VN30 chiều nay chứng kiến 19 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 9 mã tụt giá. Dù vậy chỉ số đại diện cũng tăng không nhiều, đóng cửa trên tham chiếu 0,48%. Trong nhóm trụ chỉ có VCB tăng 2,25%, HPG là tăng tăng 1,96% là đáng kể nhất. Ngược lại MSN giảm 1,67%, VHM giảm 1,22%, PLX giảm 1,79%, SAB giảm 0,96%. Trạng thái giằng co trong nhóm vốn hóa lớn là nguyên nhân kiềm chế các chỉ số. VN-Index cũng chỉ tăng nhẹ 0,52% hôm nay dù độ rộng rất tốt.
Dĩ nhiên với hoạt động đầu tư, giá cổ phiếu mới là yếu tố quyết định lợi nhuận. Từ góc độ này thì độ rộng thị trường thể hiện cơ hội kiếm lời khá tốt. Mặt khác, thanh khoản tổng thể không tăng bao nhiêu so với hôm qua (cả ngày tăng chưa tới 2%) nhưng vẫn có nhiều cổ phiếu giao dịch sôi động. Trong số 60 cổ phiếu tăng giá vượt 2% ở HoSE phiên này, có 11 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng, 18 mã khác thanh khoản trong tầm 10 tỷ đồng tới dưới 100 tỷ.
Dù chỉ có 5,46 điểm hôm nay, VN-Index vẫn xác lập chuỗi tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp. Chỉ số vượt 1.050 điểm và tiến sát đỉnh cao ngày 15/3 vừa qua. Với biên độ tăng 29,2 điểm sau 5 phiên, đây vẫn là nhịp tăng tốt nhất trong tháng 3.
Mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.249,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.592,6 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2026 có diễn biến giá cổ phiếu theo xu hướng giảm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/8/2026.
Đà tăng hai tuần liên tiếp đã chững lại quanh vùng 1800 điểm của VN-Index khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ nét hơn. Nếu như nhịp tăng nhanh vừa qua bỏ lại những nhà đầu tư nghi ngờ thì nhịp điều chỉnh này sẽ là thử thách cho quyết tâm của dòng tiền.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.