
Thị trường suy yếu hơn đáng kể trong buổi chiều và hình thành một đợt lao dốc liên tục. Nguyên nhân chính là các cổ phiếu trụ đỡ điểm số đột nhiên dao động lớn. VIC chốt phiên sáng đang tăng 6,86% chỉ trong 20 phút đầu tiên của phiên chiều đã trượt giảm 2,78% so với mức chốt trước đó. Đến 5 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục VIC chỉ còn tăng 0,8% so với tham chiếu. VHM trong cùng thời gian cũng trượt giảm 2,5% so với giá chốt buổi sáng. Trụ VPB cũng lao dốc khoảng 1,68%...
VN-Index cuối phiên sáng đang tăng 1,19% thì đến 2h25 đã là giảm 0,67%. Biên độ trượt giảm lớn như vậy khiến tâm lý thị trường trở nên tiêu cực hơn đáng kể, mặc dù trước đó cũng không phải là mạnh với trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Hàng loạt cổ phiếu lao dốc nặng: Thống kê lúc kém nhất có tới 147 cổ phiếu trong VN-Index giảm quá 2% giá trị.
Các trụ đến cuối phiên đã phục hồi lại chút ít và nâng đỡ điểm số. VIC đóng cửa tăng 3,16%, VHM tăng 2,25%, VPB tăng 2,52%, đem về 8,3 điểm cho VN-Index giúp chỉ số này kết thúc với mức giảm nhẹ 4,06 điểm tương đương -0,23%. Tác động của bộ ba này lên VN30-Index thậm chí còn nhiều hơn với gần 14 điểm trong khi tổng mức tăng của chỉ số này là 1,41 điểm (+0,07%).
Độ rộng nhóm VN30 rất tệ với 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 14 mã giảm quá 1%. Phía tăng tuy ít về số lượng nhưng lại đỡ điểm rất nhiều. 6 mã xanh đem về gần 20 điểm cho VN30-Index, cân bằng lại toàn bộ số giảm. Dù vậy các mã đỏ vẫn gây thiệt hại cụ thể: MSN giảm 2,94%, GVR giảm 2,28%, HPG giảm 2,24%, CTG giảm 2,16%, BID giảm 2,1%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, mức độ tổn thương của cổ phiếu so với phiên sáng cũng nặng nề hơn nhiều. Lúc thấp nhất sàn này có 147 cổ phiếu giảm quá 2% thì đến khi đóng cửa vẫn còn 105 mã. Buổi sáng mức giảm này mới có 38 mã. Chỉ riêng thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất này đã chiếm 25% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, một tỷ lệ cao hơn đáng kể. Nói cách khác, áp lực bán đã tăng cả về quy mô lẫn cường độ trong phiên chiều.
Giao dịch ngàn tỷ đồng xuất hiện ở MSN, HPG, MBB, FPT, TCB, VND. Số giảm giá trên 2% với giao dịch hàng trăm tỷ đồng thì rất nhiều như CTG, VCI, DXG, VCG, BSR, TCH, HAG, KBC… Tính chung giao dịch của 180 cổ phiếu giảm quá 1% hôm nay chiếm 41,3% giao dịch sàn HoSE.
Ở phía tăng giá, tuy sức mạnh có yếu đi so với buổi sáng nhưng dòng tiền vẫn đủ khỏe để đỡ giá nhiều mã. GEX, VJC, GEE, EVG đóng cửa ở giá trần, thanh khoản khá cao. Đặc biệt GEX khớp gần 2,927 tỷ đồng bất chấp nhiều lần trong buổi chiều bị bên bán xả “bung” lượng dư mua giá cao nhất. VIX bị ép khá mạnh, có lúc chỉ còn tăng 1,7% so với tham chiếu nhưng sau đó phục hồi. Chốt phiên VIX tăng 4,27%, thanh khoản 2.995 tỷ đồng và riêng chiều nay giao dịch 884 tỷ đồng. Ngoài VIC, VHM, VPB, có thêm MWG tăng 1,45% khớp 1.015,2 tỷ; CII tăng 3,84% với 1.005,6 tỷ. Toàn sàn HoSE đóng cửa với 47 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng giao dịch chỉ dồn vào 20 mã với thanh khoản từ 10 tỷ trở lên.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều duy trì cường độ mua trong khi giảm bán giúp vị thế ròng là -435,4 tỷ đồng, so với phiên sáng tới 969,6 tỷ. Dù vậy hôm nay tiếp tục là phiên bán ròng ngàn tỷ nữa. Khối này xả mạnh FPT -335,9 tỷ, SSI -271,7 tỷ, VRE -220,8 tỷ, KDH -194,1 tỷ, HPG -191,9 tỷ, HDB -188,4 tỷ, DXG -128,9 tỷ, MSN -116 tỷ, BID -111 tỷ, MBB -106 tỷ. Phía mua ròng có VHM +353,7 tỷ, VIC +215,5 tỷ, VCB +128,5 tỷ, FRT +121 tỷ, VIX +96 tỷ, VNM +80,6 tỷ.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
VNPRIVGRO bao gồm 30 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước, với tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước không vượt quá 15%.
Đà giảm chiều nay không nhanh, cũng không mạnh, mà giống như từ từ trượt dần và không có bất kỳ nỗ lực cản đỡ nào. VN-Index đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,51% nhưng gần trăm cổ phiếu vẫn lỗ hơn 1% giá trị.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.