
Một doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc trong lĩnh vực phân bón vừa cho biết sắp báo khoản lỗ hàng năm có lẽ lớn nhất trong lịch sử nước này.
Theo tin từ Bloomberg, công ty Qinghai Salt Lake Industry dự báo thua lỗ ròng tới 47,2 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 6,8 tỷ USD trong 2019, chủ yếu do cắt giảm định giá tài sản. Khoản lỗ này lớn gấp đôi giá trị vốn hóa thị trường của công ty và bằng 1/7 tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm của tỉnh Thanh Hải, địa phương phía Tây Bắc Trung Quốc nơi công ty đặt trụ sở.
Cổ phiếu Qinghai Salt Lake có lúc giảm kịch sàn 5% khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai tại thị trường Thẩm Quyến, nhưng sau đó thu hẹp mức giảm còn 1,2%.
Khoản lỗ "khủng" của Qinghai Salt Lake là một dấu hiệu nữa cho thấy những thách thức mà các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt trong bối cảnh nền kinh tế nước này giảm tốc.
Con số thua lỗ trên lớn hơn nhiều so với dự báo của giới đầu tư, nhưng xuất phát từ một kế hoạch bán tài sản có thể giúp công ty cải thiện tình hình tài chính trong tương lai. Năm ngoái, Qinghai Salt Lake đã tiến hành tái cơ cấu nợ dưới sự bảo lãnh của tòa án, bởi vậy giới phân tích đang theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính của công ty để xác định mức độ thiệt hại mà các chủ nợ có thể phải hứng chịu.
"Mức cắt giảm giá trị tài sản chắc chắn lớn hơn dự báo, nhưng con số này càng đáng sợ thì trong tương lai gánh nặng công ty càng giảm đi", nhà quản lý quỹ Shi Junbo thuộc công ty Hangzhou Xiyan Asset Management nhận xét. "Mọt khi công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn này, thì hy vọng vẫn còn".
Ông Shi nói đây là khoản thua lỗ vào hàng lớn nhất của một doanh nghiệp ở Trung Quốc mà ông từng được biết.
Những vụ thua lỗ lớn của doanh nghiệp Trung Quốc trong những năm gần đây phải kể tới khoản lỗ 83,3 tỷ Nhân dân tệ của công ty giao đồ ăn Meituan Dianping trong quý mà công ty này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi năm 2018, hay khoản lỗ 13,9 tỷ Nhân dân tệ của công ty công nghệ Leshi Internet Informantion and Technology vào năm 2017.
Trong thông tin niêm yết trên thị trường chứng khoán ngày 12/1, Qinghai Salt Lake cho biết 41,7 tỷ Nhân dân tệ trong khoản lỗ mà hãng dự kiến có liên quan đến chương trình tái cơ cấu nợ. Sau 5 đợt chào bán, đến nay vẫn chưa có khách mua nào đồng ý mua lại tài sản của công ty.
Nếu vòng chào bán thứ 6 thất bại, một công ty được hẫu thuẫn bởi các công ty quốc doanh địa phương có thể sẽ mua lại tài sản của Qinghai Salt Lake với giá 3 tỷ Nhân dân tệ, thông tin niêm yết cho hay.
Ngày thứ Năm (15/10), công ty cung cấp chỉ số MSCI cho rằng thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng yêu cầu để duy trì vị thế thị trường mới nổi (emerging market) và đề xuất thị trường này chuyển sang nhóm thị trường độc lập (standalone market)…
Theo khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 của Nikkei Research, Samsung giữ vị trí thương hiệu có giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi Apple vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và Đài Loan…
Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong vòng 24 tháng tới, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua trong trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua...
Khi siêu tàu chở dầu Esteem Explorer khởi hành từ Mỹ đến Nhật Bản vào cuối tháng 11, chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô, chi phí cho hành trình này sẽ lên tới 81 triệu USD...
Rosatom dự kiến xây dựng thêm 4 nhà máy điện hạt nhân nổi tại Nga, sau khi nhà máy Akademik Lomonosov đi vào vận hành tại vùng Viễn Đông. Cùng với việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ mới, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa công nghệ điện hạt nhân nổi ra thị trường quốc tế từ năm 2030…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.