Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Anh quốc BP vừa báo khoản thua lỗ cả năm tệ nhất trong 20 năm. Hãng tin CNBC cho biết, chi phí tái cơ cấu và giá dầu giảm sâu là những nguyên nhân chính đẩy BP rơi vào tình trạng làm ăn bết bát.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh mà BP vừa công bố ngày 2/2, hãng này lỗ 6,5 tỷ USD trong năm 2015. Ngay lập tức, giá cổ phiếu của BP niêm yết tại thị trường London sụt 5%.
Trong quý 4/2015, BP lãi 196 triệu USD, nhưng mức lãi này cách xa kỳ vọng lãi 730 triệu USD mà giới phân tích đưa ra trước đó. Cùng kỳ năm 2014, BP lãi 2,2 tỷ USD.
Do tình trạng dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu, giá dầu thô thế giới trong tháng 1 đã sụt dưới 30 USD/thùng, thấp nhất 12 năm, đẩy các doanh nghiệp dầu khí khổng lồ như BP vào tình trạng lợi nhuận giảm mạnh, thậm chí là thua lỗ.
Lúc gần 16h chiều nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent tại London đứng ở 33,92 USD/thùng, giảm hơn 0,9% so với đóng cửa phiên ngày 1/2. Giá dầu WTI tại New York giảm 1,3%, còn 31,22 USD/thùng.
Trong báo cáo lợi nhuận của mình, BP cho biết “bất chấp hoạt động sản xuất, kinh doanh tốt và các nỗ lực cắt giảm chi phí, kết quả kinh doanh cuối cùng vẫn chịu tác động xấu của việc giá dầu và khí đốt giảm sâu”.
Cũng giống như các công ty dầu khí khác, BP đang cắt giảm các dự án khoan tìm dầu và giảm chi phí. Hồi tháng trước, hãng này tuyên bố sẽ cắt giảm 5% số công nhân viên trên toàn cầu.
Ngày 2/2, BP cho biết sẽ sa thải từ 4.000-20.000 công nhân viên làm việc ở bộ phận sản xuất dầu hay còn gọi là mảng thượng nguồn (upstream). Đây là một phần trong chương trình tái cơ cấu trị giá 3,5 tỷ USD của BP.
Tính đến cuối 2015, BP có 80.000 công nhân viên.
Tuần trước, tập đoàn dầu khí quốc doanh Petro China của Trung Quốc cho biết dự kiến lợi nhuận 2015 giảm 60%. Hôm thứ Sáu, hãng Chevron của Mỹ báo lỗ quý lần đầu tiên kể từ năm 2002. Tháng trước, hãng Royal Dutch Shell cho biết lợi nhuận quý 4 có thể giảm ít nhất 42%.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) đã diễn ra với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”...
Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4, năm 2026 với chủ đề: "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang tổ chức thực thi và đo lường kết quả. Việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến thực tế, chuyển hóa chính sách đột phá thành sức bật cho địa phương và doanh nghiệp...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.