ESG không nên chỉ được nhìn nhận như một bộ tiêu chí phục vụ tuân thủ hay công bố thông tin, mà cần trở thành một phần trong chiến lược, quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.
Ngày 21/8, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng các đơn vị liên quan khởi động Chương trình Khảo sát, đánh giá và Công bố kết quả “Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2026”, thuộc Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia”, qua đó nhận diện những doanh nghiệp có nỗ lực nổi bật trong chuyển đổi xanh và thực hành ESG.
Ba nhóm nội dung được xem xét gồm môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G). Trong đó, yếu tố môi trường gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, kiểm kê khí nhà kính và hướng tới Net Zero. Yếu tố xã hội tập trung vào trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, khách hàng và các bên liên quan; quản trị chú trọng tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả vận hành.
Điểm quan trọng được nhấn mạnh và đề cao đó là các tiêu chí ESG cần được chuyển thành hoạt động cụ thể và kết quả có thể đo lường, thay vì chỉ tồn tại dưới dạng cam kết.
ESG không nên chỉ được nhìn nhận như một bộ tiêu chí phục vụ tuân thủ hay công bố thông tin, mà cần trở thành một phần trong chiến lược, quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.
Theo đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, ESG đang chuyển từ yêu cầu về trách nhiệm sang yếu tố liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và giá trị dài hạn của doanh nghiệp.
TS Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cho rằng khi được đưa vào vận hành, các nguyên tắc ESG có thể tạo ra giá trị trực tiếp. Tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải hay ứng dụng công nghệ xanh giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng hiệu suất và khả năng thích ứng với thị trường.
Cùng với đó, sự minh bạch trong quản trị và trách nhiệm với người lao động, cộng đồng góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.
Do đó, ý nghĩa của khảo sát ESG không chỉ nằm ở việc ghi nhận doanh nghiệp có kết quả nổi bật, mà còn ở khả năng thúc đẩy doanh nghiệp nhìn lại hoạt động và từng bước nâng chuẩn. Chương trình cũng hướng tới tạo kết nối giữa các doanh nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và mô hình thực hành.
Để chuyển đổi xanh đi vào thực chất, doanh nghiệp trước hết cần xác định được điểm xuất phát và những nội dung còn thiếu. Hoạt động đánh giá sẽ giúp các doanh nghiệp “biết mình đang ở đâu trên hành trình ESG và cần phải làm gì tiếp theo.
Thông qua khảo sát, doanh nghiệp có thể nhìn lại tác động của hoạt động sản xuất, kinh doanh tới môi trường và xã hội, chất lượng quản trị, mức độ minh bạch cũng như khả năng kiểm soát các rủi ro liên quan đến phát triển bền vững. Từ kết quả này, những nội dung đã làm được và khoảng trống cần cải thiện có thể được nhận diện để doanh nghiệp xác định các bước tiếp theo.
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Nhằm đáp ứng các quy định mới nhất từ Văn bản hướng dẫn thực thi Công ước UPOV (UPOV/INF/15/4), dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) đề xuất tập trung đầu mối quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng về Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm kiện toàn mô hình quản lý, tăng hiệu lực thực thi, thống nhất cho toàn bộ hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia...
Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển tín chỉ carbon rừng tạo nguồn lực tài chính và thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 1- 3 dự án carbon rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ký ít nhất một hợp đồng mua bán tín chỉ trong nước hoặc quốc tế…
Trước nguy cơ ô nhiễm gia tăng khi xuất hiện điều kiện thời tiết bất lợi, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu trước hết không để môi trường xấu đi, đồng thời từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường. Đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ phương tiện giao thông, công trình xây dựng, phá dỡ, hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác...
Trung Quốc đã đạt những thành tựu nổi bật trong giảm phát thải khí nhà kính và phát triển năng lượng sạch. Nhưng khi các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nước này đang đứng trước một bài toán mới: phát triển công nghệ và hạ tầng đủ sức thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.