
Giám đốc tại chính (CFO) của công ty công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, sẽ được thả tự do và được phép trở về Trung Quốc sau khi đạt thoả thuận với Chính phủ Mỹ về những cáo buộc gian lận – cơ quan công tố Mỹ cho biết ngày 24/9 tại một toà án liên bang ở Brooklyn, New York.
Theo tin từ CNBC, một thẩm phán Mỹ đã chấp nhận thoả thuận hoãn truy tố có hiệu lực đến ngày 1/12/2022 đối với bà Mạnh – con gái của nhà sáng lập Huawei Nhiệm Chính Phi. Theo thoả thuận này, bà Mạnh xác nhận tính chính xác của tuyên bố sự thật và nhất trí không có các hành vi phạm pháp khác, nếu không bà sẽ đối mặt khả năng bị truy tố.
Bà Mạnh bị bắt ở Canada hồi tháng 12/2018. Mỹ đã tìm cách dẫn độ bà để xét xử về các cáo buộc gian lận ngân hàng và điện tín, cho rằng bà đã lừa khiến một định chế tài chính vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Mỹ ngày 24/9 cho biết có kế hoạch rút lại đề nghị dẫn độ bà Mạnh.
Về phần mình, bà Mạnh ngày 24/9 tiếp tục phủ nhận những cáo buộc của Mỹ. Tuy nhiên, như một phần trong thoả thuận với phía Mỹ, bà nhận “trách nhiệm đối với vai trò chủ chốt của mình trong việc vạch ra một kế hoạch nhằm lừa dối một định chế tài chính toàn cầu” – quyền Chưởng lý Mỹ quận Đông New York, bà Nicole Boeckman, nói trong một tuyên bố.
Theo bà Boeckmann, bà Mạnh thừa nhận đã đưa ra “một số thông tin quan trọng không đúng sự thật” về hoạt động kinh doanh của Huawei ở Iran khi bà còn giữ vai trò CFO của Huawei, trong các cuộc thảo luận với nhà điều hành cấp cao của một định chế tài chính. Phía Mỹ cho rằng bà Mạnh làm việc này nhằm tiếp tục mối quan hệ kinh doanh của Huawei với định chế tài chính đó.
Chưởng lý Boeckman nói rằng sự thừa nhận trên của bà Mạnh xác nhận những cáo buộc chính nhằm vào bà. Giới truyền thông cho rằng định chế tài chính được nhắc đến trong vụ này chính là HSBC, cho dù HSBC trước đây có nói rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận nhà băng có trụ sở ở Hồng Kông này không bị điều tra trong vụ bà Mạnh.
Hiện Huawei chưa đưa ra tuyên bố nào về những diễn biến mới nhất nói trên. Một luật sư đại diện cho bà Mạnh nói ông hài lòng về thoả thuận đạt được.
“Bà ấy không nhận tội và chúng tôi hoàn toàn hy vọng những cáo buộc đó sẽ bị xoá bỏ sau 14 tháng nữa”, luật sư William W. Taylor III phát biểu. “Giờ đây, bà ấy sẽ được trả tự do và trở về đoàn tụ với gia đình”.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.