08:42 29/08/2024

DIG giải trình về kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại công ty

Hà Anh

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng vừa có văn bản phản hồi về kết luận thanh tra số 1764/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ đối với hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại công ty...

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ: từ khi chuyển sang công ty cổ phần đến khi thoái hết vốn nhà nước, vốn Điều lệ của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng tăng từ 370 tỷ đồng lên 2.381,948 tỷ đồng, tổng tài sản cũng tăng từ 2.318,9 tỷ đồng tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần lên 6.133,1 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2017 trước khi thoái toàn bộ vốn Nhà nước
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ: từ khi chuyển sang công ty cổ phần đến khi thoái hết vốn nhà nước, vốn Điều lệ của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng tăng từ 370 tỷ đồng lên 2.381,948 tỷ đồng, tổng tài sản cũng tăng từ 2.318,9 tỷ đồng tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần lên 6.133,1 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2017 trước khi thoái toàn bộ vốn Nhà nước

Ngày 27/8/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 1764/TB-TTCP về việc “Chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư phát triển-Xây dựng (nay là Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng)”.

Về vấn đề này, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán: DIG-HOSE) xin phản hồi thông tin chính thức.

Liên quan đến kết quả tích cực trong quá trình cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn DIC.

Theo thông báo Kết luận Thanh tra số 1764/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ nêu rõ:

“Quá trình cổ phần hoá Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng và thoái vốn nhà nước tại Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng được Bộ Xây dựng quan tâm triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực, huy động được nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả của doanh nghiệp; từ khi chuyển sang công ty cổ phần đến khi thoái hết vốn nhà nước, vốn Điều lệ của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng tăng từ 370 tỷ đồng lên 2.381,948 tỷ đồng, tổng tài sản cũng tăng từ 2.318,9 tỷ đồng tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần lên 6.133,1 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2017 trước khi thoái toàn bộ vốn Nhà nước; cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước trên 400 tỷ đồng, giá trị phần vốn nhà nước từ khi cổ phần hoá đến khi thoái vốn tăng từ 240 tỷ đồng lên 1.182 tỷ đồng sau khi thoái vốn đã thu nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp số tiền trên 2.274 tỷ đồng, thặng dư vốn 1.092 tỷ đồng. Việc cổ phần hoá và thoái vốn đảm bảo được tiến độ về thời gian theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ…”.

Liên quan đến việc thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Kế hoạch số 4559/KH-BXD ngày 13/8/2024 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Kết luận số 1288/KL-TTCP, Tập đoàn DIC đã xây dựng “Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 1288/KL-TTCP ngày 20/6/2024 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn DIC” (Văn bản số 110/KH-DIC Group-HĐQT, ngày 28/8/2024).

Theo đó, Tập đoàn DIC xác định nội dung và thời gian thực hiện toàn bộ kiến nghị & Kết luận số 1288/KL-TTCP như sau:

Về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính: Tập đoàn DIC tiến hành nộp số tiền 2.467.707.028 đồng vi phạm trong xác định giá trị tài sản trên đất nêu tại Phụ lục số 3 kèm theo Kết luận số 1288/HL-TTCP trước ngày 25/9/2024.

Về kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân: Tập đoàn DIC sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện kiểm điểm về mặt hành chính theo Kết luận Thanh tra trước ngày 25/9/2024.

Tập đoàn cho biết "dưới góc độ doanh nghiệp, Tập đoàn DIC nhận thức rõ hoạt động thanh kiểm tra của Thanh tra Chính phủ nói riêng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nói chung góp phần giúp doanh nghiệp xây dựng và củng cố hệ thống điều hành, quản trị doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Pháp luật".

Tập đoàn DIC khẳng định luôn theo đuổi tôn chỉ và nguyên tắc hoạt động thượng tôn pháp luật, minh bạch, trung thực, bảo vệ quyền lợi của Quý cổ đông và khách hàng và đề nghị Quý cổ đông bình tĩnh, chọn lọc thông tin, để bảo toàn lợi ích của mình và tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp như thời gian qua.