
Giá dầu có thêm một phiên tăng và đạt đỉnh 4 tuần, khi nhà đầu tư giảm bớt nỗi lo về biến chủng Omicron.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng gần 96 điểm, tương đương tăng 0,3%, đạt 36.398,21 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 5 liên tục.
Chỉ số S&P 500 giảm 0,1%, còn 4.786,35 điểm, dù lập kỷ lục nội phiên. Trước đó, chỉ số đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy trong phiên ngày thứ Hai. Đây là kỷ lục chốt phiên thứ 69 mà S&P 500 thiết lập trong năm nay.
Chỉ số Nasdaq giảm gần 0,6%, còn 15.781,72 điểm.
Thị trường tiếp tục nghe ngóng thông tin về đại dịch, trong bối cảnh biến chủng Omicron tiếp tục lây lan với tốc độ mạnh trên toàn cầu.
“Thị trường đang hồi lại sau phản ứng ban đầu với biến chủng Omicron”, chiến lược gia trưởng Victoria Fernandez của Crossmark Global Investments phát biểu.
Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày thứ Hai tuyên bố rút ngắn thời gian cách ly khuyến nghị đối với người có kết quả dương tính với Covid-19 xuống còn 5 ngày, từ 10 ngày trước đó, đối với những ca bệnh không có triệu chứng. Nghiên cứu ở Nam Phi cũng cho thấy việc mắc biến chủng Omicron có thể làm tăng miễn dịch chống lại biến chủng Delta.
Cổ phiếu các công ty sản xuất vaccine thuốc đặc trị Covid giảm sau những thông tin này. Pfizer giảm 2% và Moderna giảm 2,2%.
Sau khi tăng mạnh trong phiên ngày thứ Hai, cổ phiếu con chip đồng loạt đi xuống phiên này, với Nvidia tụt 2% và Applied Materials giảm 1,9%.
Ngược lại, sau khi lao dốc trong phiên đầu tuần, các cổ phiếu hàng không khởi sắc phiên này, như Boeing tăng 1,5% và American Airlines tăng 2%.
“Nếu không có biến chủng mới của Covid, thì chẳng gì có thể ngăn được thị trường thẳng tiến trong những phiên còn lại của năm”, nhà quản lý danh mục Margaret Patel của Allspring Global Investments phát biểu.
Năm nay, S&P 500 đã tăng hơn 27%; Nasdaq tăng 22%; và Dow Jones tăng gần 19%.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,43%, đóng cửa ở 78,94 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,54%, đạt 75,98 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất 1 tháng của cả hai loại dầu.
“Thị trường chứng khoán có vẻ sẽ kết thúc năm nay ở ngưỡng kỷ lục. Điều này hỗ trợ cho giá dầu”, Chủ tịch Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates nhận xét.
Trên thị trường tiền ảo, giá Bitcoin lại đang giảm sâu khỏi mốc 50.000 USD. Lúc hơn 7h sáng 29/12 theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com đứng ở 47.731 USD, giảm gần 4,8% so với cách đó 24 tiếng. Năm nay, giá Bitcoin đã tăng khoảng 62%.
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 692,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 687,7 tỷ đồng.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng và nhiều rủi ro cần theo dõi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...