
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Diệp Vũ
08/11/2016, 11:34
Trong nước, giá vàng “cố thủ” ngưỡng 36,3 triệu đồng/lượng, kéo giãn chênh lệch so với giá thế giới
Việc ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump nhiều khả năng sẽ thất bại trước đối thủ Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8/11 khiến giá vàng thế giới sụt mạnh. Trong nước, giá vàng “cố thủ” ngưỡng 36,3 triệu đồng/lượng, kéo giãn chênh lệch so với giá thế giới.
Lúc hơn 10h trưa nay (8/11), Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 35,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,27 triệu đồng/lượng (bán ra).
Cùng thời điểm trên tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,9 triệu đồng/lượng và 36,3 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.
So với cùng thời điểm sáng qua hay cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC hiện gần như không có thay đổi đáng kể.
Trong khi đó, giá vàng quốc tế sụt mạnh vào đêm qua. Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay mất 22,8 USD/oz, tương đương giảm gần 1,8%, còn 1.282,2 USD/oz.
Trong phiên châu Á sáng nay, giá vàng phục hồi nhẹ. Lúc hơn 10h, giá vàng giao ngay tăng 1,8 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, đứng ở 1.284 USD/oz.
Mức giá này tương đương gần 34,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 1,7 triệu đồng/lượng. Gần đây, chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới bị kéo giãn, cho thấy giá vàng trong nước tăng nhanh-giảm chậm hơn thế giới.
Giới kinh doanh vàng tại Hà Nội cho biết giao dịch vàng những ngày gần đây không có sự gia tăng đột biến, nhưng lực mua chiếm ưu thế ở một số thời điểm do người dân lo ngại cuộc bầu cử ở Mỹ có thể đẩy giá vàng tăng mạnh. Tuy vậy, tâm lý chung của thị trường vẫn là nghe ngóng, thận trọng.
Để phòng ngừa rủi ro từ biến động giá vàng, các tiệm vàng lớn đang đưa ra mức chênh giá mua-bán vàng khá lớn, phổ biến từ 300.000-400.000 đồng/lượng, so với mức “chuẩn” 100.000 đồng/lượng.
Theo kết quả khảo sát cuối cùng của Reuters/Ipsos trước cuộc bầu cử, bà Clinton đang nắm 90% cơ hội trở thành Tổng thống Mỹ.
Khả năng chiến thắng thuộc về vị ứng cử viên của Đảng Dân chủ, một người được xem là ổn định và dễ đoán định hơn ông Trump, đã đưa thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên đêm qua. Cùng với đó, giá vàng và các tài sản an toàn khác như Yên Nhật, Franc Thụy Sỹ, trái phiếu kho bạc Mỹ… giảm xuống.
Phiên đêm qua là phiên giảm mạnh của giá vàng nhất trong 5 tuần. Thị trường tài chính Mỹ đã “thở phào” sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố không tìm thấy bằng bà Clinton không phạm luật trong cuộc điều tra e-mail mới nhất.
Tuần trước, giá vàng thế giới tăng 2,2%, đánh dấu chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp do những lo ngại về bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đặc biệt là khả năng Trump trúng cử Tổng thống. Tuy nhiên, với việc bà Clinton gần như nắm chắc phần thắng trước giờ bỏ phiếu và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tăng lãi suất vào tháng 12, giá kim loại quý này đang chịu sức ép giảm trở lại.
Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.340 đồng (mua vào) và 22.355 đồng (bán ra), tăng 15 đồng so với hôm thứ Sáu tuần trước. Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.295 đồng và 22.365 đồng, tương ứng giá mua và bán, tăng 5 đồng so với thứ Sáu.
Tốc độ lạm phát hành năm ở Anh đang ở mức 3,8%, cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của BOE...
Ngày 6/11, các hệ thống kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn, bám sát đà tăng của giá vàng thế giới. Theo ghi nhận, trong phiên 6/11, các đơn vị kinh doanh đã tăng giá mua/bán vàng 2 - 3 lần...
Nghị quyết 05/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được xem là bước ngoặt lịch sử, mở đường cho không gian phát triển mới. Cùng với lộ trình thí điểm triển khai, các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc tới nguồn lực từ 21 triệu người sở hữu tài sản mã hóa với quy mô ước tính vượt 200 tỷ USD…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: