Chính phủ đang xử lý, nhưng Quốc hội giám sát cũng là tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) thảo luận về chương trình giám sát của Quốc hội, trong đó có vụ việc liên quan đến Formosa, sáng 25/7.
Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình Quốc hội 4 chuyên đề để Quốc hội lựa chọn hai chuyên đề cho giám sát tối cao năm sau.
Cả bốn chuyên đề đều nhận được sự quan tâm của các vị đăng đàn, song vấn đề môi trường và cái tên Formosa có vẻ chứa đựng nhiều lo lắng hơn.
Băn khoăn khi bản thuyết minh sự cần thiết phải giám sát chuyên đề số 4 không nhắc đến Formosa, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng cần có giám sát chuyên sâu riêng về doanh nghiệp này.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) cũng băn khoăn khi tìm trong bốn chuyên đề đều không thấy cụm từ "môi trường". Trong khi vài năm trở lại đây, nhất là những tháng gần đây, môi trường là vấn đề hế sức búc xúc trong đó cụm từ Formosa được nhắc đi nhắc lại.
Trước tình hình như vậy, đại biểu Nghĩa kiến nghị có một chuyên đề giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư trong nước và nước ngoài liên quan đến việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường.
"Nhiều cử tri kiến nghị chúng ta phải giám sát toàn bộ dự án Formosa. Đây là thời điểm thuận lợi vì dự án này chưa bắt đầu hoạt động, cho nên việc xem xét xử lý có những thuận tiện nhất định", ông Nghĩa phân tích.
Nói rõ là Chính phủ đang tiếp tục xử lý những công việc của mình, song đại biểu Nghĩa cho rằng Chính phủ cứ làm việc của Chính phủ, còn nhân dân cử tri mong muốn Quốc hội cứ làm việc của Quốc hội.
"Sự vào cuộc của Quốc hội chỉ là tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ và cũng phù hợp với đường lối của Đảng là có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực", ông Nghĩa nhấn mạnh.
Vị đại biểu Tp.HCM cũng băn khoăn khi vì sao cho đến nay chưa thấy các đại biểu Quốc hội tỉnh miền Trung và các ủy ban của Quốc hội có ý kiến gì về vấn đề của Formosa.
Cho rằng ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa là phù hợp, đại biểu Vũ Trọng Kim đề nghị, nên có một ủy ban lâm thời giám sát dự án Formosa.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.