
Dòng tiền suy yếu đáng kể trong phiên chiều trong khi lượng hàng bắt đáy có lãi khá tốt nhờ phiên tăng bất ngờ hôm qua bắt đầu được xả ra. Thanh khoản chiều nay sụt giảm tới 18% so với buổi sáng với sắc đỏ lan rộng hơn. Tuy vậy biên độ điều chỉnh nhìn chung là hẹp, cho thấy sức ép từ bên bán cũng không quá mạnh.
Đà suy yếu rõ nhất là ở nhóm blue-chips VN30. Chốt phiên sáng rổ này còn tăng nhẹ 0,03% với 11 mã tăng/14 mã giảm. Đóng cửa VN30-Index giảm 0,22% với 5 mã tăng/20 mã giảm. Thống kê cho thấy có tới 24/30 mã tụt giá so với buổi sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. Ngay cả 5 cổ phiếu còn xanh lúc đóng cửa thì chỉ có VNM và STB là nhích giá lên.
VN-Index dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng từ mặt bằng giá thấp xuống của nhóm blue-chips. Tuy trong top 10 vốn hóa của chỉ số này không có mã nào giảm quá 1% nhưng BID mất 0,94%, CTG giảm 0,84% cũng có ảnh hưởng. Ngoài ra MSN giảm 1,21%, GVR giảm 1,19% cũng có tác động nhất định. Đây là hai cổ phiếu duy nhất của rổ blue-chips này giảm quá 1%, số còn lại tuy sắc đỏ lan rộng nhưng biên độ đều hẹp.
Khả năng trụ giá tốt hơn thể hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Chỉ số VNSmallcap đóng cửa tăng 0,34% trong khi Midcap tăng 0,05%, VN30-ndex giảm 0,22% và VN-Index giảm 0,12%. Độ rộng toàn sàn HoSE ghi nhận 165 mã tăng/193 mã giảm thì Midcap và VN30 chỉ đóng góp 36 mã xanh.
Một số mã vừa và nhỏ vẫn thu hút được dòng tiền khá nổi bật trong bối cảnh èo uột chung. Trong 165 mã xanh của HoSE vẫn có 62 mã tăng hơn 1% và không có đại diện nào của VN30. VTP gây ấn tượng nhất với diễn biến tăng kịch trần 6,91% và thanh khoản cao nhất 21 phiên, đạt 255,4 tỷ đồng. Cổ phiếu này thậm chí còn lập đỉnh cao lịch sử mới ở mức 102.100 đồng. VTP là một trong số ít cổ phiếu đi ngược thị trường hiện tại, khi VN-Index giảm khoảng 3,7% từ đầu tháng 10 tới đầu tháng 11 nhưng VTP lại tăng ngược gần 30% tính đến hôm nay.
Một số mã vừa và nhỏ khác cũng có thanh khoản rất tốt và giá tăng mạnh là PDR tăng 1,88% giao dịch 299 tỷ đồng; CMG tăng 3,52% với 225 tỷ; HAH tăng 3,26% với 204,6 tỷ; NVL tăng 2,85% với 195,8 tỷ; CTR tăng 2,4% với 143,5 tỷ; HDG tăng 1,44% với 129,8 tỷ; CTD tăng 1,9% với 97,5 tỷ…
Thống kê cho thấy rổ Smallcap là nhóm duy nhất duy trì được thanh khoản tương đương hôm qua trong khi Midcap giảm 3% và VN30 giảm tới 13%. Các mã vốn hóa nhỏ dĩ nhiên không thể so sánh về thanh khoản với các cổ phiếu lớn nhưng tầm thanh khoản 10-30 tỷ đồng cũng hợp khẩu vị với không ít nhà đầu tư. ELC, KHG, CTF, YEG, SCR, NBB, CSM… hôm nay đều tăng giá khá ấn tượng. Nhóm “lin kin” về thanh khoản như PSH, VIP, VFG, FIR thậm chí tăng 3-5% hay TTF, CIG kịch trần.
Phía giảm giá chiều nay có sự gia tăng khá về số lượng. Chốt phiên VN-Index ghi nhận 193 mã đỏ trong khi chốt phiên sáng là 156 mã. Có 48 mã giảm từ 1% trở lên trong đó VN30 đóng góp MSN và GVR. Đây cũng là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất về thanh khoản trong nhóm này, số còn lại đa phần giao dịch ít. PNJ, FRT, DCM, VGC là những mã khác đạt thanh khoản trên 50 tỷ đồng.
Khối ngoại phiên chiều tăng mua khoảng 33% so với phiên sáng đạt 853,2 tỷ đồng và bán ra thêm 970,8 tỷ đồng nữa. Tính chung cả ngày, khối này rút ròng 390,9 tỷ đồng. VHM bị bán nhiều nhất -103,8 tỷ, tiếp đến là MSN -85,6 tỷ, CMG -67,4 tỷ, VCB -47,7 tỷ, KBC -41,4 tỷ, HDB -38,2 tỷ, DBC -35,2 tỷ, OCB -20,6 tỷ. Bên mua ròng có MWG 47,8 tỷ, STB 42,9 tỷ, TCB 40,7 tỷ, DXG 30,7 tỷ, VND 29,7 tỷ, HPG 28,9 tỷ, FPT 24,7 tỷ.
Cuối cùng thì các trụ cũng làm được việc, VHM phá đáy tạo sức ép mạnh lên điểm số khiến VNI gia tăng quán tính giảm rõ rệt. Tuy chỉ số rất yếu nhưng giao dịch ở cổ phiếu lại có tín hiệu khởi sắc.
“Với quy mô tài sản của các quỹ đầu tư tại Luxembourg lên tới 9.000 tỷ euro, tôi hy vọng một phần nguồn vốn này sẽ được đầu tư vào thị trường Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg Gilles Roth chia sẻ.
Áp lực bán tăng đột biến ở VHM từ khoảng 1h30 trở đi khiến cổ phiếu trụ này gần như “rơi tự do”. VIC cũng suy yếu thêm kết hợp với VPL, VRE đã khiến VN-Index hoàn toàn thủng đáy ngắn hạn, rơi về 1704,87 điểm.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/10 lên tiếng cảnh báo lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu có thể tăng theo chiều hướng thiếu kiểm soát do lạm phát gia tăng, nợ công chồng chất và nhu cầu vay vốn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực lớn lên thị trường...
Cùng với sự suy yếu của USD, đồng euro đã phục hồi từ mức thấp nhất trong khoảng 17 tháng...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.