17:03 27/07/2013

Hồ Tràm Strip bắt đầu đón khách

Hoài Ngân

Dự án "có casino" mang tên Hồ Tràm Strip đã chính thức đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng đầu tiên

Lễ cắt băng khai trương The Grand - Hồ Tràm Strip.
Lễ cắt băng khai trương The Grand - Hồ Tràm Strip.
Dự án “có casino” Hồ Tràm Strip đã chính thức đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng đầu tiên của với tên gọi là The Grand - Hồ Tràm Strip.

Đây là khu nghỉ dưỡng gồm khách sạn 541 phòng, một trung tâm trò chơi có thưởng, trung tâm hội nghị, hệ thống mười ba nhà hàng và quầy bar, trung tâm spa, khu vui chơi thiếu niên và trẻ em, ba bể bơi ngoài trời cùng các cửa hàng mua sắm cao cấp.

Ngoài ra, tòa khách sạn thứ hai của The Grand - Hồ Tràm Strip, được khởi công vào tháng 10/2012, sẽ bổ sung thêm 559 phòng cùng với các hạng mục giải trí khác và nâng tổng số phòng của khu nghỉ dưỡng lên 1.100 phòng.

Ông Colin Pine, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, một công ty con của Asian Coast Development (Canada) Ltd - ACDL, nhà đầu tư và phát triển dự án Hồ Tràm Strip, nói lễ khai trương là “một thành tựu có được nhờ vào sự nỗ lực rất lớn của nhiều  người”.

“Hôm nay, chúng tôi không chỉ mở cửa hoạt động một khách sạn, không chỉ khai trương một casino, mà chúng tôi còn mở ra một chương mới cho ngành du lịch Việt Nam”, vị lãnh đạo của công ty này tự quảng bá dự án bằng cách nói ví von.

Trong khi đó, ông John Webb, Phó chủ tịch khách sạn The Grand - Hồ Tràm Strip thì tự tin cho rằng “chưa có một dự án du lịch Việt Nam nào lớn và thu hút được nhiều sự quan tâm như dự án này”. Vị này cho hay trong những tháng qua, ông đã đón tiếp hơn 40 đoàn khách tham quan The Grand - Hồ Tràm Strip và luôn nhận được nhiều phản hồi “rất tích cực” sau đó.

Hiện khu nghỉ dưỡng này đang áp dụng chương trình khuyến mãi cho tháng 9 với giá phòng từ khoảng 3,7 triệu đồng/đêm.

The Grand - Hồ Tràm Strip có tổng vốn đầu tư dự kiến 4,2 tỉ USD, thực hiện trong vòng 10 năm, với diện tích 164 ha, trải dài hơn 2 km trên bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư gần 500 triệu USD bao gồm một khách sạn 5 sao 1.100 phòng đã được nhà thầu bàn giao vào tháng 12/2012.

Giai đoạn một của cụm quần thể du lịch The Grand - Hồ Tràm Strip bao gồm 541 phòng tiêu chuẩn năm sao, khu vực trò chơi có thưởng, trung tâm hội nghị, 10 nhà hàng và bar, trung tâm spa thư giãn, khu vực dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, ba hồ bơi ngoài trời và trung tâm mua sắm cao cấp. Giai đoạn hai (khởi công tháng 10/2012) gồm tòa tháp khách sạn thứ hai có 559 phòng và một số hạng mục giải trí khác.

Năm 2008, dự án này ký kết thỏa thuận về hỗ trợ hợp tác và thỏa thuận về dịch vụ quản lý với MGM Mirage Hospitality International Holdings Limited (MMH) - một công ty con của tập đoàn MGM Resorts International (Mỹ). Theo các điều khoản trong hai bản thỏa thuận này, MMH sẽ chịu trách nhiệm về thương hiệu, quản lý và điều hành, đồng thời hỗ trợ việc phát triển và tiếp thị của MGM Grand Hồ Tràm, tên cũ của The Grand - Hồ Tràm Strip.

MGM Resorts International là công ty sở hữu các thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng, khách sạn và giải trí. Một trong những mô hình thành công nhất của công ty này là MGM Grand Las Vegas - khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp lớn nhất tại Mỹ và lớn thứ ba thế giới.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2012, ACDL đã có thông báo chính thức về việc MGM Resorts International (MGM) sẽ “không còn điều hành khu nghỉ dưỡng này” sau khi đã “thực hiện các dịch vụ tiền khai trương và điều hành quản lý khu nghỉ dưỡng đầu tiên thuộc cụm tổ hợp du lịch Hồ Tràm Strip do ACDL phát triển tại Việt Nam”.