
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Kim Phong
23/08/2024, 15:43
Thông tin sắp gỡ bỏ quy định ký quỹ 100% trước giao dịch (prefunding) đối với tổ chức đầu tư nước ngoài được lan truyền khắp nơi đã thổi một chút kỳ vọng mới vào thị trường chiều nay. Nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng chiều nay, với SSI và HMC thu hút dòng tiền mạnh nhất. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu này không phải là các mã dẫn dắt được chỉ số...
Thông tin sắp gỡ bỏ quy định ký quỹ 100% trước giao dịch (prefunding) đối với tổ chức đầu tư nước ngoài được lan truyền khắp nơi đã thổi một chút kỳ vọng mới vào thị trường chiều nay. Nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng chiều nay, với SSI và HMC thu hút dòng tiền mạnh nhất. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu này không phải là các mã dẫn dắt được chỉ số.
Ảnh hưởng chính của nhóm cổ phiếu chứng khoán thường là kích thích tâm lý vì nhóm này khá đồng nhất, đã lên là lên cả. Mặt khác phản ứng của giá cổ phiếu dòng chứng khoán vẫn được diễn giải là do kỳ vọng chung. Thông tin gỡ bỏ yêu cầu “prefunding” là yếu tố hỗ trợ gần nhất và duy nhất ở thời điểm hiện tại và điều này có tác động chung đến giao dịch cũng như triển vọng của các công ty chứng khoán lớn.
Hầu hết cổ phiếu nhóm chứng khoán chiều nay đều tăng, dù có phân hóa đáng kể về sức mạnh. TCI, DSE, IVS, APS, VIG là các mã duy nhất còn đỏ nhưng thực ra ảnh hưởng cũng không có gì đáng nói. 14 cổ phiếu khác cùng dòng tăng hơn 1% so với tham chiếu lúc đóng cửa cho thấy mặt bằng giá cả nhóm khá tốt. HCM và SSI nổi bật với mức tăng 2,68% và 1,51%, đồng thời có được dòng tiền đổ vào mua ấn tượng. HCM bất ngờ dẫn đầu toàn thị trường với 21,1 triệu đơn vị được khớp lệnh, tương ứng 599,6 tỷ đồng. SSI đạt 532,9 tỷ đồng. Nhóm thanh khoản kém hơn có VIX đạt 344,5 tỷ, VND với 189,8 tỷ, VCI với 168,2 tỷ và FTS với 166,1 tỷ.
Diễn biến sôi động và tăng giá của nhóm chứng khoán đều bắt đầu từ phiên chiều dù từ tối qua đã lan truyền thông tin “sắp ký”, “đã trình” về dự thảo quy định mới. HCM và SSI đương nhiên là hai cổ phiếu được cho là hưởng lợi nhất. HCM cuối phiên sáng còn đang giảm 0,71% nhưng chỉ trong 35 phút đầu tiên của phiên chiều đã tăng gần 4%. SSI tương tự, buổi sáng giảm 0,6%, ngay đầu phiên chiều tăng 2,74%. Các cổ phiếu cùng nhóm thay đổi chậm hơn, nhưng nhìn chung là đều tăng sau đó. Tuy nhiên không phải cổ phiếu nào cũng duy trì được sức mạnh, VND, VIX tụt lại rất nhanh sau đó, VCI, SHS, BSI, MBS, BVS… cuối cùng cũng chỉ xanh nhẹ.
Hiệu quả lớn nhất của diễn biến này là kích thích được thị trường chú ý và nhiều cổ phiếu cũng phục hồi theo. Rổ VN30 có tới 24 mã đóng cửa cao hơn giá chốt phiên sáng, chỉ 3 mã tụt. Ngay cả các trụ yếu như VHM, FPT, MSN cũng nhích giá lên. Chính các cổ phiếu blue-chips mới là động lực kéo VN-Index lẫn VN30-Index phục hồi thành công vượt tham chiếu. VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 2,54 điểm ( 0,2%) và VN30-Index tăng 2,58 điểm ( 0,2%). Ngoài ra độ rộng tổng thể cũng khá hơn: HoSE chốt phiên sáng chỉ có 94 mã tăng/295 mã giảm nhưng sau 40 phút đầu phiên chiều – thời điểm cả nhóm chứng khoán mạnh nhất – đã ghi nhận 126 mã tăng/263 mã giảm và đến cuối phiên là 172 mã tăng/212 mã giảm.
Diễn biến tăng nhờ yếu tố kích thích cũng không đem lại hiệu quả thực sự rõ rệt. Không nhiều cổ phiếu tăng mạnh vì đa phần phải vượt qua vùng đỏ một cách khá vất vả. Toàn sàn HoSE đóng cửa cũng chỉ có 64 mã tăng hơn 1% với 93% thanh khoản tập trung vào 15 cổ phiếu hàng đầu. Ngoài nhóm chứng khoán, có thêm HPG, DIG, NVL, HSG, TCH, NKG, VHC thanh khoản lớn.
Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều đã tăng 64% so với buổi sáng, đạt 8.848 tỷ đồng. HCM, SSI hay các cổ phiếu chứng khoán dĩ nhiên đóng góp khá tốt vào mức tăng thanh khoản, nhưng cũng có sự gia tăng ở nhiều cổ phiếu khác. Ví dụ rổ VN30 phiên chiều cũng tăng giao dịch 50% so với buổi sáng và SSI chỉ chiếm khoảng 12,7%. HPG, CTG, MBB, FPT, MSN, MWG, STB, TCB, VHM, VPB cũng tăng giao dịch rất tốt.
Diễn biến khởi sắc của nhóm chứng khoán cho thấy thị trường đang “khát” thông tin mới. Sự cải thiện của độ rộng chiều nay cũng thể hiện có dòng tiền bắt đáy ở các cổ phiếu đang điều chỉnh ngắn hạn.
Nhiều tín hiệu đang cho thấy thanh khoản đang bớt dồi dào và mặt bằng lãi suất sẽ phải tăng lên trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn luôn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng lãi suất.
Tỷ trọng dòng tiền nhóm thiết bị dầu khí tăng từ 0,99% lên 2,99%, cao nhất 2 tháng gần đây, cho thấy lực cầu quay lại rõ nét. Chỉ số giá tăng mạnh +6,37%, dẫn dắt bởi PVD, PVS, PVC.
Kể từ mức đỉnh sát ngưỡng 1.800 điểm, chỉ số VN-Index đã giảm gần 11%, tuy vậy một số cổ phiếu ở các nhóm như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản đã giảm từ 20 -30%...
Một số nhà quản lý quỹ cũng nói đồng USD đang dần lấy lại vai trò truyền thống là một “bộ ổn định” trong danh mục đầu tư của họ...
Thị trường đã không rơi vào cảnh “hoảng loạn” như lo ngại của không ít phân tích trong dịp cuối tuần qua. Giao dịch yếu, cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng không xuất hiện hành động bán tháo. VN-Index vẫn đang được neo giữ trong vùng 1590-1600 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: