
Thanh khoản đã tăng vọt gần 65% chiều nay so với phiên sáng, nhưng cổ phiếu rớt giá nhiều hơn. Ngay cả nhóm chứng khoán vốn rất mạnh buổi sáng cũng chịu sức ép đáng kể. VN-Index đóng cửa mất 6,34 điểm với số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp đôi số tăng giá.
Nhóm chứng khoán mạnh nhất phiên hôm nay khi nhà đầu tư có phần hào hứng với kết quả kinh doanh quý 1. Gần như tất cả các mã nhóm chứng khoán trên 3 sàn đều tăng, nhưng so với buổi sáng đã kém đi. Tín hiệu xả cũng xuất hiện ở một số mã thanh khoản lớn và có tính dẫn dắt.
Đại đa số cổ phiếu chứng khoán đều đạt đỉnh cao nhất phiên buổi sáng. Càng về cuối lực bán càng tăng và giá hạ độ cao. Dĩ nhiên dòng tiền vào đủ lớn để chống đỡ, tạo thanh khoản rất tốt ở nhóm này. Tuy vậy nhiều cổ phiếu vẫn tụt giá đáng kể.
SSI khoảng giữa phiên chiều vẫn có thêm một nhịp tăng hoành tráng lên tận 22.200 đồng, trên tham chiếu 5,21%. Tuy nhiên sau đó là một đợt xả mạnh, giá lao dốc nhanh và đóng cửa chỉ còn tăng 2,61%, tức là tụt 2,48% so với mức đỉnh. VCI cũng suy yếu không kém, giảm khoảng 2,47% so với giá đỉnh lúc 1h38 và chốt phiên còn tăng 0,96%. HCM tụt 2,48%, VND tụt 1,95%, FTS tụt 3,32%, BSI tụt 5,11%... Nhìn chung vẫn có nhiều mã còn rất khỏe và hầu hết cổ nhóm này đóng cửa vẫn trên tham chiếu, nhưng hiện tượng tụt giá về cuối phiên và thanh khoản rất cao phản ánh áp lực chốt lời rõ ràng.
Khi ngay cả nhóm mạnh nhất hôm nay là chứng khoán cũng chịu sức ép, thì các cổ phiếu khác càng dễ bị ảnh hưởng. Độ rộng thu hẹp rất nhanh chiều nay và càng về cuối càng hẹp là biểu hiện rõ nhất. VN-Index đóng cửa giảm 0,6% với 128 mã tăng/247 mã giảm. Không chỉ vậy, số lượng cổ phiếu giảm trên 1% buổi sáng là 49 mã, chiều nay tăng lên 110 mã.
Rổ VN30 ghi nhận 23/30 mã chiều nay tụt giá so với phiên sáng, chỉ BCM và VIC là có cải thiện. Trong đó VIC là mã duy nhất xanh. Trụ này cũng thay đổi trong lần giao dịch duy nhất đợt ATC, đảo chiều từ giảm thành tăng 0,19%. Độ rộng rổ này cuối ngày còn 5 mã tăng/23 mã giảm và chỉ số mất 0,71% giá trị.
Biểu hiện rõ nhất của áp lực bán tăng chiều nay là thanh khoản khá cao, hai sàn khớp thêm 6.262 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng tới 65%. Riêng HoSE giao dịch 5.497 tỷ đồng, nhưng độ rộng thu hẹp và mặt bằng giá hạ xuống sâu hơn.
Thị trường đang bước vào mùa báo cáo tài chính quý 1, có cổ phiếu tăng giảm khác nhau nhưng điểm chung là các đợt chốt lời vẫn xuất hiện đều đặn. Cổ phiếu chứng khoán hôm nay là ví dụ rõ nhất, trong khi không ít nhà đầu tư đổ tiền vào mua, đẩy giá lên cao thì vẫn có rất nhiều người bán ra, tạo thanh khoản lớn. Tâm lý hưng phấn với tin kết quả kinh doanh sẽ chịu thử thách lớn trong các phiên tới, vì đây là yếu tố hỗ trợ cuối cùng trong ngắn hạn.
Khối ngoại chiều nay cũng tăng bán ra, dù tỷ trọng khá nhỏ trong tổng thanh khoản. Cụ thể tại HoSE khối này xả thêm 526,5 tỷ đồng trong khi mua vào 347,6 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 178,9 tỷ. Tính chung cả ngày vốn ngoại rút ròng 228,9 tỷ đồng trên HoSE, ngoài ra rút 13,6 tỷ đồng trên HNX. SSI bị bán nhiều nhất -64,1 tỷ, lượng bán chiếm khoảng 13% tổng giao dịch. VNM -40,2 tỷ, NLG -29,1 tỷ, KBC -26,6 tỷ là các mã đáng kể khác. Phía mua có HPG 56,9 tỷ, VPB 23,1 tỷ.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.