
VIC là cổ phiếu vốn hóa lớn duy nhất còn trụ giá lại được trong phiên chiều, sức ép đã tăng lên ở rất nhiều mã khác, khiến lực đỡ chỉ số không duy trì được. VN-Index sau khoảng 30 phút đầu tiên nỗ lực kiểm định đỉnh cao buổi sáng không thành công, cuối cùng lại chìm vào một nhịp lao dốc rất nhanh. Kết phiên chỉ số giảm 1,19 điểm, không đáng kể, nhưng là biểu hiện của một phiên chiều thất bại.
Đỉnh cao nhất VN-Index đạt được buổi chiều là 1074,5 điểm, vẫn thấp hơn một chút so với đỉnh 1076,32 điểm trong buổi sáng. Như vậy nhịp trượt giảm chiều nay tới 0,82%, tương đương gần 9 điểm.
Áp lực bán hạ giá đã tăng dần lên và nhiều mã chịu ảnh hưởng lớn. Độ rộng cuối phiên sáng của VN-Index ghi nhận 228 mã tăng/153 mã giảm, kết phiên chỉ còn 196 mã tăng/197 mã giảm. Dù độ rộng này vẫn thể hiện sự phân hóa tích cực, nhưng mức độ tụt giá cho thấy đang có lực chốt lời mới xuất hiện.
Sàn HoSE kết phiên vẫn còn 90 mã tăng trên 1% so với tham chiếu, thay đổi không nhiều so với con số 103 mã buổi sáng. Tuy nhiên phía giảm thì tiêu cực rõ ràng, từ chỗ buổi sáng mới có 58 mã giảm hơn 1%, kết phiên là 123 mã. Ngay sự thay đổi trong độ rộng cũng thể hiện rất nhiều cổ phiếu từ xanh chuyển thành đỏ. Một thống kê khác cũng cho thấy sức ép bán tăng lên: Thanh khoản trong nhóm tăng giá của HoSE hôm nay chỉ chiếm 32,3% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn, trong khi thanh khoản nhóm giảm chiếm 64,2%. HoSE có tròn 30 cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng thì chỉ 7 mã tăng giá, ACB tham chiếu, còn lại đều giảm.
VN-Index buổi sáng chủ yếu được đỡ bởi các trụ lớn nhất, các mã này vẫn tăng tốt nhưng không đủ bù cho số còn lại. VIC đóng cửa vẫn tăng 5,22%, là cổ phiếu trụ duy nhất không bị tụt giá. VHM chốt phiên tăng 0,98%, tương đương chiều nay tụt khoảng 0,58% so với giá buổi sáng. TCB còn tăng 2,05%, MBB tăng 1,07% là hai trụ khác hỗ trợ VIC và VHM, nhưng thực chất cũng đã tụt đáng kể trong buổi chiều.
Thống kê với rổ VN30 cho thấy diễn biến giá yếu đi đáng kể trong nhóm blue-chips. Tới 25/30 mã trong rổ này tụt giá buổi chiều, chỉ 4 mã có cải thiện là BCM, PLX, TPB và VJC. Không có mã nào trong nhóm cải thiện này có thể đỡ chỉ số rõ nét. Độ rộng của rổ VN30 cuối phiên còn 13 mã tăng/15 mã giảm cũng kém hơn so với phiên sáng, chưa kể nhóm tăng giá cũng đã phải thu hẹp biên độ lại.
Áp lực xả có thể thấy khá rõ trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay. Bất kể là giá chốt phiên còn tăng trên tham chiếu hay không, cổ phiếu nào cũng bị đánh tụt khỏi mức đỉnh với biên độ khá lớn. Ví dụ STB giao dịch lớn nhất thị trường với gần 815 tỷ đồng, giá giảm so với đỉnh tới 2,17%. VPB thanh khoản 261,5 tỷ đồng, giá tụt 1,98%. Cả loạt cổ phiếu thanh khoản rất lớn khác như SSI, DIG, HPG, GEX, VND, DXG, HSG, KBC, NVL đều rơi từ 2-4% so với mức đỉnh và đóng cửa dưới tham chiếu.
Dù vậy thị trường cũng không hẳn toàn xấu, phía tăng giá tuy kém sôi động hơn nhiều so với các phiên trước nhưng giá vẫn khá mạnh, chỉ là lợi thế tụ về các mã thanh khoản thấp. 12 cổ phiếu đóng cửa giá trần ngoài DRH và DLG từ sáng, không còn cổ phiếu nào đáng kể về thanh khoản. Trong gần 180 mã tăng giá còn lại cũng chỉ có OGC, EVG, HBC, OCB, FIT, TCD, AAA, APH là tăng được trên 2% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.
Khối ngoại phiên này xả ròng lớn 376,5 tỷ đồng trên HoSE, xả 16,2 tỷ ròng trên HNX và -10 tỷ bên UpCOM. CTG bị bán tới 100,4 tỷ đồng ròng, VNM -53,2 tỷ, VPB -44,2 tỷ, STB -37,8 tỷ, SSI -36,6 tỷ, EVE -22,1 tỷ… Phía mua ròng có VIC 53,1 tỷ, VHM 50,2, VRE 38,9 tỷ, PVD 22,2 tỷ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.