
Doanh thu và lợi nhuận ròng trong quý 4/2009 của hãng phần mềm lớn nhất thế giới, Microsoft, đều đạt kỷ lục nhờ thành công ngoài mong đợi của hệ điều hành mới xuất xưởng Windows 7.
Theo số liệu do Microsoft công bố hôm 28/1, doanh thu của hãng trong quý 4 đã tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, lên 19,02 tỷ USD, cao chưa từng có. Lợi nhuận ròng của “đại gia” này cũng tăng tới 60%, đạt mức kỷ lục 6,7 tỷ USD (tương đương 0,74 USD/cổ phiếu) cao hơn nhiều so với mức 4,2 tỷ USD (tương đương 0,47 USD/cổ phiếu) cách đó một năm, đồng thời vượt xa mọi dự báo trước đó của giới phân tích.
“Chúng tôi đạt lợi nhuận và doanh thu kỷ lục nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với Windows 7 và máy tính cá nhân”, Giám đốc tài chính (CFO) của Microsoft, ông Peter Klein, cho biết. Theo số liệu của Microsoft, hãng đã bán được hơn 60 triệu bản Windows 7 kể từ khi hệ điều hành này chính thức “lên kệ” vào cuối tháng 10/2009.
Windows 7 được thị trường chào đón nhiệt liệt và được xem là một sự cải tiến tuyệt vời so với “người anh” gây nhiều thất vọng Windows Vista. Tới thời điểm này, Windows 7 đã chứng tỏ được rằng, đây là hệ điều hành bán chạy nhất của Microsoft.
Trong quý 4/2009, doanh số máy tính cá nhân toàn cầu tăng 15,2%, tạo điều kiện tốt cho việc tiêu thụ Windows 7. Ngoài việc cài đặt cho các máy tính mới, Windows 7 còn được dùng để nâng cấp hệ điều hành của các máy tính đang sử dụng.
Microsoft cho rằng, giai đoạn kinh tế khó khăn vừa qua đã làm chậm lại hoạt động thay mới máy tính tại các doanh nghiệp. CFO Klein của Microsoft dự báo, chi tiêu của doanh nghiệp cho lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ tăng trong năm nay.
“Chi tiêu vào công nghệ thông tin năm nay sẽ phục hồi từ mức suy thoái của năm 2009. Chúng tôi kỳ vọng chu kỳ thay mới phần cứng trong các doanh nghiệp sẽ bắt đầu trong năm nay và sẽ tăng dần trong nhiều năm tới”, ông nói.
Theo Microsoft, triển vọng năm tới đối với lĩnh vực quảng cáo trực tuyến là rất sáng sủa. Công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft dù mới chỉ chiếm thị phần nhỏ trên thị trường tìm kiếm trực tuyến, nhưng đã gia tăng thị phần liên tục trong 7 tháng qua. Tháng 6/2009, Microsoft đã chi 100 triệu USD để mở một chiến dịch quảng cáo cho Bing nhằm thách thức Google.
Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng 62% so với cùng thời điểm năm trước, vượt mức tăng 40% của chỉ số công nghệ Nasdaq.
(Theo Reuters)
Sau Starlink, Tesla là cái tên tiếp theo trong hệ sinh thái của Elon Musk tiếp cận thị trường Việt Nam…
Sam Altman cho hay OpenAI cùng các phòng thí nghiệm AI hàng đầu khác "có thể sắp công bố một thỏa thuận nhằm làm chậm quá trình phát triển AI và cùng nhau giải quyết các rủi ro an toàn đang gia tăng nhanh chóng"...
Fujitsu từng góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của ngành bán dẫn Nhật Bản những năm 1980, sau đó rút khỏi hoạt động tự sản xuất bán dẫn những năm 2010, nay đang quay trở lại thị trường...
iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, có kiểu dáng cỡ hộ chiếu tương tự Galaxy Z Fold 8…
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...