
Thỏa thuận
“hạt nhân vì mục đích hòa bình” giữa Nga và Algeria đã được ký kết ngày 3/9 tại Algeria.
Về phía Nga, đại diện tham gia ký kết là Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom, ông Sergey Kirienko, trong khi Bộ trưởng Bộ Năng lượng Youcef Yousfi đại diện cho phía Algeria.
Thỏa thuận này bao gồm những lĩnh vực hợp tác chiến lược về hạt nhân giữa hai nước; trong đó có thiết kế, thi công, vận hành và đưa vào sản xuất nhà máy điện hạt nhân, cũng như lò phản ứng nghiên cứu tại Algeria.
Bên cạnh đó, Nga và Algeria dự định hợp tác trong khảo sát và khai thác các mỏ quặng uranium, cũng như ứng dụng công nghệ hạt nhân trong nông nghiệp, sinh học, địa chất, khai thác biển, công nghiệp, dược phẩm, và sản xuất đồng vị phóng xạ.
Các bên cũng đã nhất trí hợp tác đảm bảo an toàn phóng xạ trong lãnh thổ Algeria.
Phía Nga đồng thời sẽ hỗ trợ đào tạo các chuyên gia hạt nhân Algeria cũng như hỗ trợ hoạt động của Viện Kỹ thuật hạt nhân Algeria.
“Trọng tâm trong chương trình hợp tác sẽ là dự án xây dựng một nhà máy điện hạt nhân với công nghệ VVER của Nga tại Algeria”, Tổng giám đốc Rosatom Sergey Kirienko tuyên bố sau lễ ký kết.
“Chúng tôi hoan nghênh chủ trương của Chính phủ Algeria về phát triển kỹ thuật năng lượng quốc gia và sẵn sàng hỗ trợ công nghệ lò phản ứng thế hệ 3 , đảm bảo những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất. Đó là công nghệ mà Rosatom đang ứng dụng tại Nga cũng như trên thế giới”, ông nói.
Ông Sergey Kirienko cho biết các chuyên gia hạt nhân Nga “đã tích lũy một kho kinh nghiệm dồi dào về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại những nước có khí hậu nóng và chịu ảnh hưởng mạnh của các hoạt động địa chất. Các nhà máy của Nga có khả năng chịu được chấn động lên tới 9 độ. Điều đó đã được chứng minh qua thực tế của nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Rosatom xây dựng tại Iran”.
“Thỏa thuận này sẽ đẩy mạnh quá trình phát triển về nhân sự, kỹ thuật, và công nghệ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Algeria trong 12 năm tới”, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Algeria ông Youcef Yousfi phát biểu.
Nhằm triển khai thỏa thuận đã ký kết, các bên nhất trí thành lập một hội đồng chỉ đạo chung, với chức năng tổ chức công việc và các cuộc họp song phương lần lượt tại Nga và Algeria.
Trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra cách đây ít ngày, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 14%...
Hợp tác trong các lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến kinh tế, tài chính là các chủ đề chính trong kỳ họp này của BRICS...
Vào cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Trump nói chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm kết thúc, nhưng sáng nay (14/9), giá dầu vẫn leo thang mạnh...
Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (14/9) tại thị trường châu Á trong trạng thái giảm, khi nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tuần này...
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào, với lý do hàng xuất khẩu có giá rẻ và có sự trợ cấp từ chính phủ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.