
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Chính phủ Nga đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.
Theo trang CNN Business, đó là bởi nguồn quỹ mà Nga dùng để thực hiện việc trả nợ này là tài sản ngoại tệ đang bị đóng băng bởi các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga nhằm đáp trả việc nước này tấn công Ukraine.
117 triệu USD trong đợt thanh toán này là tiền lãi của một số lô trái phiếu quốc tế phát hành bằng đồng USD. Hiện chưa rõ liệu các nhà đầu tư đến thời hạn nhận tiền lãi lần này có nhận được tiền hay không.
Trao đổi với tờ Russia Today, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov, nói rằng nước này đã thực hiện đúng nghĩa vụ với chủ nợ. Nhưng “khả năng hoàn tất nghĩa vụ của chúng tôi bằng ngoại tệ không tuỳ thuộc vào chúng tôi”, tờ báo dẫn lời ông Siluanov khi vị quan chức này cảnh báo rằng việc trả nợ đó của Nga sẽ không thể hoàn tất nếu Mỹ không cho phép.
“Chúng tôi có tiền, chúng tôi có thực hiện việc thanh toán. Giờ đây, quả bóng đang ở trong sân của nước Mỹ”, ông Siluanov nhấn mạnh.
Đợt thanh toán tiền lãi trái phiếu này là “bài kiểm tra” đầu tiên của Nga về khả năng trả nợ trong bối cảnh các cường quốc phương Tây áp một loạt biện pháp trừng phạt khắc nghiệt lên nền kinh tế Nga. Nếu việc thanh toán bị Mỹ chặn, Nga có thể tìm cách trả nợ bằng đồng Rúp thay vì bằng USD. Tuy nhiên, việc Nga dùng nội tệ để trả các khoản nợ ngoại tệ có thể đồng nghĩa với một vụ vỡ nợ - tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings cảnh báo hôm thứ Ba.
Điều này phản ánh thế “gọng kìm” đang siết chặt đối với Nga. Nước này có tiền để trả nợ, vì dự trữ ngoại hối của Nga đạt khoảng 640 tỷ USD, nhưng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã đóng băng khoảng một nửa số dự trữ này, khiến Moscow không thể nào tiếp cận. Theo ông Siluanov, tổng cộng 315 tỷ USD tài sản thuộc dự trữ ngoại hối của Nga đang nằm ngoài khả năng tiếp cận của Chính phủ nước này.
Nếu Nga vỡ nợ, tổn thất đối với các nhà đầu tư có thể gia tăng.
Hiện nay, các nhà đầu tư tài chính phương Tây không còn nắm nhiều tài sản Nga như trước kia. Lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 đã khiến giới đầu tư phương Tây giảm tài sản Nga trong danh mục. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), các thực thể Nga đang nợ các ngân hàng phương Tây khoảng 121 tỷ USD.
Ngân hàng JPMorgan Chase ước tính Chính phủ Nga có khoảng 40 tỷ nợ ngoại tệ vào thời điểm cuối năm ngoái, trong đó khoảng một nửa nằm trong tay của các nhà đầu tư nước ngoài.
Sau đợt thanh toán nợ ngày 16/3, Nga sẽ đến hạn thanh toán một khoản 2 tỷ USD vào đầu tháng 4.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.