08:37 13/07/2007

Ngành giải khát Nga hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

N.Hạnh

Các tập đoàn kinh tế nước ngoài đang đổ xô đầu tư vào ngành giải khát Nga, do môi trường đầu tư của ngành thực phẩm Nga rất hấp dẫn

Trong 7 năm liền, ngành giải khát của Nga đạt tốc độ tăng trưởng 8-10%, cao gấp đôi mức tăng trưởng công nghiệp chung 4% của cả nước.
Trong 7 năm liền, ngành giải khát của Nga đạt tốc độ tăng trưởng 8-10%, cao gấp đôi mức tăng trưởng công nghiệp chung 4% của cả nước.
Itar Tass cho biết, các tập đoàn kinh tế nước ngoài đang đổ xô đầu tư vào ngành giải khát Nga, do môi trường đầu tư của ngành thực phẩm Nga rất hấp dẫn.

Trong 7 năm liền, ngành giải khát của nước này đạt tốc độ tăng trưởng 8-10%, cao gấp đôi mức tăng trưởng công nghiệp chung 4% của cả nước.

Tập đoàn nước giải khát Coca-Cola (Mỹ), sau khi mua một nhà máy chế biến nước quả ở Nga, đang có ý định đẩy mạnh sản xuất tại đây, trong khi đối thủ đồng hương PepsiCo cũng nhắm tới một nhà máy nước giải khát khác tại thị trường này.

Hãng Coca-Cola Hellenic Botting Company S.A. thông báo đã mua cơ sở sản xuất nước quả Akva Vijion lớn nhất của Nga từ tay hãng Health Tech Corporation Limited (HTC) với giá 195 triệu Euro. Thương vụ hiện đang chờ được các cơ quan hữu quan của Nga phê chuẩn.