08:58 15/07/2016

Ngày quốc khánh bi kịch của nước Pháp

An Huy

Ít nhất 75 người đã chết khi chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông đang xem pháo hoa mừng quốc khánh

Cảnh sát và các chuyên gia pháp y Pháp đang xem xét chiếc xe tải là phương tiện trong vụ tấn công ở Nice ngày 14/7 - Ảnh: Reuters.<br>
Cảnh sát và các chuyên gia pháp y Pháp đang xem xét chiếc xe tải là phương tiện trong vụ tấn công ở Nice ngày 14/7 - Ảnh: Reuters.<br>
Một kẻ tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 75 người và làm bị thương hàng chục người khác bằng cách lái xe tải với tốc độ cao lao thẳng vào đám đông đang xem pháo hoa mừng quốc khánh Pháp tại thành phố Nice vào đêm ngày 14/7 theo giờ địa phương.

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức địa phương phát biểu trên đài phát thanh France Info cho biết cảnh sát đã tiêu diệt kẻ tấn công sử dụng phương tiện là một chiếc xe tải đường dài, hạng nặng để đâm vào đám đông trên một đoạn đường dài khoảng 100 mét bên bờ biển Promenade des Anglais nổi tiếng.

Tên này cũng đã xả súng vào đám đông, trong khi nhiều vũ khí và lựu đạn được tìm thấy trong chiếc xe gây án sau khi tên này đã bị tiêu diệt - một quan chức địa phương khác nói với kênh truyền hình BFM.

“Đó là một cảnh tượng kinh hoàng”, một nghị sỹ địa phương nói với France Info.

Theo thống kê ban đầu, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu này là 75 người. Một số quan chức nói số người bị thương có thể lên tới con số hàng trăm. Tờ báo Nice-Martin nói trong số những người bị thương, có khoảng hơn 40 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Danh tính của kẻ tấn công chưa được xác định. Cư dân của Nice, thành phố bên bờ Địa Trung Hải, gần biên giới với Italy, được khuyến cáo nên ở trong nhà. Hiện chưa có dấu hiệu nào của một cuộc tấn công khác.

Vụ tấn công này xảy ra hơn 8 tháng sau khi các tay súng của lực lượng khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại 130 người tại Paris hôm 13/11/2015.

Hôm Chủ Nhật vừa rồi, nước Pháp vừa mới thở phào nhẹ nhõm sau khi giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016 kéo dài một tháng mà nước này đăng cai đã khép lại an toàn.

Hình thức tấn công bằng xe đã được những phần tử đơn độc của các nhóm phiến quân sử dụng trong những năm gần đây, chủ yếu ở Israel và một số nước châu Âu, nhưng chưa khi nào để lại hậu quả nghiêm trọng như vụ tấn công này.

Trước đây, giới chức địa phương ở Nice đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công của các phần từ Hồi giáo cực đoan ở vùng này, sau các vụ tấn công đẫm máu mà IS thực hiện ở Paris và Brussels trong 18 tháng qua.

Nice, thành phố với khoảng 350.000 dân, đã có một số cư dân Hồi giáo sang Syria để chiến đấu cho các nhóm phiến quân.Trong các cuộc tấn công trước của IS ở châu Âu, những kẻ chủ mưu là các chiến binh như vậy.

Có mặt tại miền Nam nước Pháp vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Francois Hollande đã tức tốc trở về trung tâm phản ứng khủng hoảng quốc gia ở Paris. Mới chỉ vài giờ trước đó, ông Hollande nói tình trạng khẩn cấp được thiết lập ở Paris sau vụ tấn công hồi tháng 11 sẽ không được gia hạn khi kết thúc vào ngày 26/7.

Theo dự kiến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve sẽ sớm có mặt tại Nice để chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tấn công.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra lãnh trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, trên các mạng xã hội, những phần tử ủng hộ IS đã thể hiện phản ứng vui mừng.

“Đã có hàng chục kẻ viễn chinh và bội tín đầy tội lỗi ở Nice, Pháp bị giết chết. Thượng đế vĩ đại, thượng đế vĩ đại”, một kẻ ủng hộ IS viết trên Twitter.