
Thành lập Alibaba cách đây 2 thập kỷ, Jack Ma hiện là chủ nhân của khối tài sản ròng trị giá 47,6 tỷ USD. Hãng tin Bloomberg cho biết, ngoài Jack Ma, "đế chế" thương mại điện tử này còn giúp sản sinh ít nhất 10 tỷ phú khác, với tổng tài sản ròng đạt khoảng 52 tỷ USD.
Như vậy, tài sản của nhóm tỷ phú giàu lên nhờ Alibaba hiện đạt gần 100 tỷ USD, lớn hơn tổng sản phẩm trong nước (GDP) của 136 quốc gia trên thế giới.
"Jack là một người có tầm nhìn dài hạn", ông Duncan Clark, tác giả cuốn sách "Alibaba: The House That Jack Ma Built" (tạm dịch: "Alibaba: Ngôi nhà mà Jack Ma xây dựng"), nhận xét.
Để phục vụ cho hoạt động chính của Alibaba là bán hàng trực tuyến, Jack Ma đã đầu tư trực tiếp hoặc thiết lập quan hệ đối tác với các công ty cung cấp dịch vụ, từ công ty thanh toán điện tử và siêu thị cho tới công ty bảo hiểm và giao hàng. Ông Clark cho rằng, mạng lưới công ty với Alibaba là trung tâm này "là điều mà Jack Ma đã hình dung và lên kế hoạch từ lâu".
Chính sự phát triển các công ty hỗ trợ đã giúp sản sinh thêm các tỷ phú trong mạng lưới Alibaba. Chẳng hạn, có ít nhất 2 tỷ phú đã xuất hiện trong năm nay từ các công ty công nghệ tài chính hỗ trợ Alibaba.
Một là tỷ phú Ou Yafei của ZhongAn Lonline P&C Insurance - công ty cung cấp dịch bảo hiểm hoàn trả hàng cho các giao dịch mua sắm trực tuyến trên trang Taobao, một trang con của Alibaba. Hai là tỷ phú Min Luo từ công ty Qudian chuyên cung cấp các khoản vay tín dụng cho khách hàng mua sắm trực tuyến dùng dịch vụ của Ant Financial - công ty thanh toán trực tuyến của Alibaba.
Mảng giao hàng của Alibaba giúp tạo ra 6 tỷ phú. Trong đó có tỷ phú Wang Wei, người sáng lập công ty giao hàng lớn nhất Trung Quốc về doanh thu SF Express. Từ đầu năm đến nay, tài sản của ông Wang đã tăng 15,4 tỷ USD.
Người giàu thứ nhì trong Alibaba, sau Jack Ma, là người đồng sáng lập kiêm Phó chủ tịch Joseph Tsai, người hiện có 11, 5 tỷ USD.
Ngoài 10 tỷ phú do Alibaba tạo ra nói trên, Ant Financial còn là nơi sản sinh hàng chục tỷ phú khác nếu dựa trên một bài báo của Bloomberg vào năm 2015, khi Ant được định giá ở mức hơn 50 tỷ USD. Tuy nhiên, cấu trúc sở hữu của Ant đã thay đổi nhiều kể từ đó, nên hiện không rõ những ai trong công ty này hiện đang là tỷ phú.
Jack Ma thành lập Alibaba vào năm 1999 tại Hàng Châu, thành phố quên hương ông. Alibaba đi đầu làn sóng thương mại điện tử ở quốc gia đông dân nhất thế giới, nơi người tiêu dùng trực tuyến tiêu trung bình khoảng 1.718 USD/năm và sẽ tăng thêm 17% trong thời gian từ nay đến năm 2019 - theo số liệu của iReasearch.
Ngân hàng Goldman Sachs nhận định, quy mô của thị trường thương mại điện tử Trung Quốc sẽ đạt mức 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2020.
Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...