17:24 08/04/2022

Những hình ảnh và phát ngôn ấn tượng tại Vietnam Connect năm 2022

Hoàng Việt - Việt Tuấn

Mục tiêu phát triển xanh, bền vững đang là vấn đề rất cấp thiết, đòi hỏi tất cả các quốc gia nhanh chóng hành động. Ở bình diện nhỏ hơn, các doanh nghiệp phác thải cacbon cần chia sẻ nhiều hơn với những doanh nghiệp, người dân đang "hấp thụ" cabon... là những ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý tại sự kiện Vietnam Connect năm 2022.

Ông Bruce Delteil, Tổng giám đốc Mc Kinsey & Company khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia phát biểu tham luận tại Diễn đàn
Ông Bruce Delteil, Tổng giám đốc Mc Kinsey & Company khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia phát biểu tham luận tại Diễn đàn

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam - Vietnam Connect Forum 2022 (lần thứ 2) tập trung tăng cường kết nối giữa các địa phương với doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế thông qua cơ chế đối thoại cởi mở về cơ hội huy động nguồn lực cũng như kinh nghiệm trong và ngoài nước trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững; từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp để hút các nguồn lực xanh, vốn đầu tư xanh vào các ngành kinh tế, các địa phương và các khu vực doanh nghiệp.

Tại diễn đàn này, cũng như các buổi tiếp xúc bên lề, các đại biểu, khách mời chuyên gia đã có những ý kiến, đề xuất đáng chú ý để góp phần chuyển đổi xanh trong giai đoạn sắp tới. 

Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam: "Việt Nam là một quốc gia đầu tiên tuyên bố rất mạnh mẽ về mục tiêu môi trường, tôi cảm thấy rất tự hào. Hành trình xanh hóa nền kinh tế đã được nói đến từ 13 năm rồi. Bây giờ cần làm sao thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt là việc biến rác thải năng lượng. Mặc dù đạt nhiều kết quả nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm. Dù Việt Nam không phải nước gây ô nhiễm nhất nhưng không thể không hành động ngay. Cần tận dụng kinh nghiệm của các nước đi trước".
Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam: "Việt Nam là một quốc gia đầu tiên tuyên bố rất mạnh mẽ về mục tiêu môi trường, tôi cảm thấy rất tự hào. Hành trình xanh hóa nền kinh tế đã được nói đến từ 13 năm rồi. Bây giờ cần làm sao thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt là việc biến rác thải năng lượng. Mặc dù đạt nhiều kết quả nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm. Dù Việt Nam không phải nước gây ô nhiễm nhất nhưng không thể không hành động ngay. Cần tận dụng kinh nghiệm của các nước đi trước".
Những hình ảnh và phát ngôn ấn tượng tại Vietnam Connect năm 2022  - Ảnh 1
Ông Võ Văn Hoan Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh: "Thành phố đã trải qua những ngày tháng rất khó khăn vì dịch bệnh. Nhưng giờ đây đã hồi phục nhanh hơn kỳ vọng. Chúng tôi chờ đón và hy vọng giai đoạn hậu đại dịch, TP HCM sẽ có thể chào đón nhiều hơn  các doanh nghiệp với các dự án xanh để  thành phố của chúng tôi hướng tới mục tiêu  kinh tế xanh, phát triển bền vững".
Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường, Quốc hội: "Sau 35 năm Đổi mới, Việt Nam là một câu chuyện thành công về vươn lên thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Để tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới, Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi đầu tư nước ngoài, mà phải huy động mạnh mẽ, hội tụ được các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển, cũng như nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình “tăng trưởng xanh”.
Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường, Quốc hội: "Sau 35 năm Đổi mới, Việt Nam là một câu chuyện thành công về vươn lên thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Để tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới, Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi đầu tư nước ngoài, mà phải huy động mạnh mẽ, hội tụ được các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển, cũng như nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình “tăng trưởng xanh”.
Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu: "Muốn tăng trưởng xanh, bền vững thì không thể quên vấn đề giáo dục. Theo tôi cần tăng cường hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho thế hệ tương lai về môi trường, về nền kinh tế xanh, vì sao cần phải phát triển bền vững. Từ sự nhận thức này, các em, các cháu sẽ cùng chúng ta hành động một cách quyết liệt và hiệu quả hơn để bảo vệ môi trường nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế. Ví dụ như ở Bạc Liêu hiện nay nhiều bạn trẻ đang có xu hướng đi học xong và trở lại quê hương để sản xuất như nuôi tôm lúa và không sử dụng hóa chất. Các mô hình này rất hay, và được nhân rộng tại Bạc Liêu". 
Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu: "Muốn tăng trưởng xanh, bền vững thì không thể quên vấn đề giáo dục. Theo tôi cần tăng cường hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho thế hệ tương lai về môi trường, về nền kinh tế xanh, vì sao cần phải phát triển bền vững. Từ sự nhận thức này, các em, các cháu sẽ cùng chúng ta hành động một cách quyết liệt và hiệu quả hơn để bảo vệ môi trường nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế. Ví dụ như ở Bạc Liêu hiện nay nhiều bạn trẻ đang có xu hướng đi học xong và trở lại quê hương để sản xuất như nuôi tôm lúa và không sử dụng hóa chất. Các mô hình này rất hay, và được nhân rộng tại Bạc Liêu". 
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam: "Tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, phát triển bền vững là chủ đề không mới và là xu thế tất yếu, là mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và từng quốc gia. Năm 2022 là năm tất cả các quốc gia nền kinh tế địa phương và doanh nghiệp Việt Nam vừa ứng phó với Covid-19, tiếp tục phục hồi và đảm bảo tăng trưởng. Và đạt được mục tiêu đã đặt ra, thì Chính phủ, doanh nghiệp và người dân phải cùng nhau hành động". 
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam: "Tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, phát triển bền vững là chủ đề không mới và là xu thế tất yếu, là mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và từng quốc gia. Năm 2022 là năm tất cả các quốc gia nền kinh tế địa phương và doanh nghiệp Việt Nam vừa ứng phó với Covid-19, tiếp tục phục hồi và đảm bảo tăng trưởng. Và đạt được mục tiêu đã đặt ra, thì Chính phủ, doanh nghiệp và người dân phải cùng nhau hành động". 
Các phiên thảo luận tại Vietnam Connect Forum 2022 với nhiều tham luận giá trị, nhiều ý kiến xác đáng đã nhận được sự chú ý theo dõi của các đại biểu cũng như hàng ngàn độc giả theo dõi sự kiện trực tuyến
Các phiên thảo luận tại Vietnam Connect Forum 2022 với nhiều tham luận giá trị, nhiều ý kiến xác đáng đã nhận được sự chú ý theo dõi của các đại biểu cũng như hàng ngàn độc giả theo dõi sự kiện trực tuyến
Chia sẻ tại các cuộc tiếp xúc bên lề, ông Li Ai Jun Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng các nhà máy điện rác tại Việt Nam cho rằng, diễn đàn này thực sự ý nghĩa đối với các doanh nghiệp. Ông Li Ai Jun hy vọng sẽ tìm kiếm được các đối tác để tiếp tục phát triển điện rác tại Việt Nam, qua đó, giúp Việt Nam xanh hơn, sạch hơn nữa. 
Chia sẻ tại các cuộc tiếp xúc bên lề, ông Li Ai Jun Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng các nhà máy điện rác tại Việt Nam cho rằng, diễn đàn này thực sự ý nghĩa đối với các doanh nghiệp. Ông Li Ai Jun hy vọng sẽ tìm kiếm được các đối tác để tiếp tục phát triển điện rác tại Việt Nam, qua đó, giúp Việt Nam xanh hơn, sạch hơn nữa. 
Tại các buổi tiếp xúc bên lề, các phóng viên, báo chí đã dành nhiều thời gian để lắng nghe chia sẻ của các nhà quản lý, các doanh nghiệp nói về những giải pháp thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế. Nhiều nhà báo đánh giá rất cao chất lượng thông tin các diễn giả đã cung cấp tại Diễn đàn. 
Tại các buổi tiếp xúc bên lề, các phóng viên, báo chí đã dành nhiều thời gian để lắng nghe chia sẻ của các nhà quản lý, các doanh nghiệp nói về những giải pháp thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế. Nhiều nhà báo đánh giá rất cao chất lượng thông tin các diễn giả đã cung cấp tại Diễn đàn.