Diễn biến trong vòng đấu thứ hai diễn ra sáng 17/10 có vẻ như “nảy lửa” ngoài sự mong đợi của dư luận
Hai đối thủ tranh luận gay gắt về chính sách năng lượng và tác động của giá xăng dầu tới đời sống kinh tế - Nguồn: CNN.<br>
Sáng nay (17/10, theo giờ Việt Nam), đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney đã có màn đấu khẩu gay gắt trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai trên truyền hình.
Cuộc tranh luận diễn ra trong vòng 90 phút tại trường Đại học Hofstra ở Long Island, New York và được truyền hình trực tiếp đến hàng chục triệu khán giả truyền hình Mỹ. Theo giới phân tích, ông Obama cần giành chiến thắng trong cuộc đấu lần này, bởi ở vòng một, ông đã “lép vế” trước đối thủ.
Tuy nhiên, diễn biến trong vòng đấu thứ hai diễn ra sáng nay có vẻ như “nảy lửa” ngoài sự mong đợi của dư luận, khi cả hai ứng cử viên không ngừng chỉ trích, thậm chí còn liên tục ngắt lời nhau và cáo buộc nhau là thiếu trung thực khi tranh luận. Những lời lẽ sắc bén đã liên tiếp được hai đối thủ tung ra.
Theo giới bình luận chính trị quốc tế, bầu không khí xung quanh màn tranh luận trở nên đặc biệt căng thẳng, khi hai ứng cử viên tổng thống bàn thảo về những vấn đề xung quanh chính sách năng lượng, giá xăng dầu, thuế khóa, tạo dựng công ăn việc làm và cả vấn đề tài chính của cá nhân hai ứng cử viên.
Ở vòng đấu thứ nhất, ông Obama bị đánh giá là lép vế trước đối thủ Mitt Romney...
Về chính sách năng lượng, ông Romney nhấn mạnh giá nhiên liệu đã tăng gấp đôi trong 4 năm qua kể từ khi ông Obama lên nắm quyền. Trong khi, đương kim tổng thống cho rằng, đó là do kinh tế đang sụp đổ vào đầu năm 2009 và mỉa mai rằng Romney sẽ hạ giá xăng dầu trở lại bằng chính sách đã kéo lùi kinh tế.
Trong màn đối đáp này, ứng viên Romney đã khiến cả hội trường ồ lên khi ông quyết không cho đối thủ ngắt lời: “Ông sẽ có cơ hội trong một lúc nữa, tôi vẫn đang nói”. Còn khi bị ông Romney chỉ trích thông tin về sản xuất dầu trong 4 năm gần nhất, ông Obama đáp: “Không đúng, Thống đốc Romney, không đúng”.
Cuộc tranh luận đạt đến độ cao trào nhất khi ông Romney chỉ trích chính sách kinh tế của đối thủ. Ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố Tổng thống Mỹ đã thất bại trong việc phục hồi tăng trưởng việc làm cũng như cắt giảm thâm hụt đang phình to. “Những chính sách mà ông ấy đưa ra không giúp kinh tế cất cánh”, Romney nói.
Ứng viên của đảng Cộng hòa cũng không quên nhắc về khoản nợ công khổng lồ của nước Mỹ. "Nợ công của chúng ta đã tăng từ 10.000 tỷ USD lên 16.000 tỷ USD. Nếu tổng thống tái đắc cử, chúng ta sẽ tới gần 20.000 tỷ USD nợ công. Điều này đẩy chúng ta vào con đường giống như Hy Lạp đã trải qua", Romney nói.
Ngược lại, đương kim tổng thống khẳng định đã đạt được một loạt thành tựu trong 4 năm qua, như việc đã cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, kết thúc cuộc chiến ở Iraq, tiêu diệt được thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden và cứu được ngành công nghiệp ô tô và đưa ra được cải cách y tế được mệnh danh là “Obamacare”.
Sự trở lại đầy tự tin và mạnh mẽ của ông Obama trong vòng hai đã khiến nhiều cử tọa ngạc nhiên.
Một chủ đề khác cũng thu hút người xem là về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Romney nói một trong những yếu tố của chính sách thương mại mà ông sẽ tiến hành là “trấn áp Trung Quốc nếu họ gian lận”. Đây là cam kết được ông nhiều lần nhắc tới trong chiến dịch tranh cử của ông những tháng gần đây.
Đương kim Tổng thống Mỹ đã đáp lại lời của đối thủ bằng màn “đột kích” khá bất ngờ: “Khi ông ấy nói sẽ mạnh tay với Trung Quốc, hãy nhớ Thống đốc Romney đã đầu tư vào những công ty là tiên phong trong việc gia công cho Trung Quốc, và hiện đang đầu tư vào những công ty chế tạo thiết bị giám sát cho Trung Quốc”.
Nhìn chung, cuộc tranh luận lần hai có phần hấp dẫn hơn vòng đấu thứ nhất. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney vẫn thể hiện tốt khả năng tranh luận đầy sắc sảo của ông. Ngược lại, đương kim Tổng thống Barack Obama cũng thể hiện phong độ tốt hơn, mạnh mẽ hơn hẳn so với lần tranh luận đầu tiên.
Mặt hàng “xuất khẩu” lớn nhất của Mỹ không phải là năng lượng, máy móc, máy bay hay ô tô mà là đồng USD...
Ông Trump muốn thực hiện thêm nhiều thương vụ tương tự vụ thâu tóm cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ muốn đầu tư nhiều hơn vào các công ty đang hoạt động tốt trong nước, tương tự như thương vụ mua cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel sắp được thực hiện.,.
20 công ty lớn nhất không thuộc sở hữu nhà nước tại Trung Quốc
Dựa trên số liệu từ trang MarketCapWatch, đồ thị thông tin dưới đây gồm các công ty tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc xét theo giá trị vốn hóa thị trường...
Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...
Boeing đàm phán hợp đồng khoảng 500 máy bay với Trung Quốc
Đơn hàng của Boeing được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: