06:00 24/06/2021

Phú Yên lên phương án chống dịch mức cao nhất khi có ca dương tính Covid-19

Nhật Dương

TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã họp khẩn, lên phương án chống dịch ở mức cao nhất sau khi tỉnh này ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Uỷ ban nhân dân TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tối 23/6 có văn bản hỏa tốc về kết quả giám sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ trên địa bàn liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là bà N.T.Y, 53 tuổi, chủ quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, Phú Yên; địa chỉ nhà riêng tại 26 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa.

Quán cơm Yến Nam là nơi có ca mắc Covid-19 (bệnh nhân 12190) từng ghé lại ăn cơm lúc 12h ngày 10/6 và 19h ngày 11/6.

Sau khi nhận được thông tin về ca nghi nhiễm có kết quả dương tính lần 1 với Covid-19, ngay trong chiều 23/6 ngành Y tế TP.Tuy Hòa đã họp khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thần tốc truy vết cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời, tiến hành điều tra dịch tễ va đưa đi cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, cách ly tại nhà với các trường hợp F2 của ca nghi nhiễm.

Ngành Y tế TP Tuy Hòa cũng yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã Hòa Kiến, Uỷ ban nhân dân phường 2 kích hoạt phương án phòng chống dịch, sẵn sàng lập phương án tổ chức phong tỏa khu vực xung quanh quán cơm Yến Nam, thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến và khu vực xung quanh số nhà 26 Trần Phú, phường 2…

Thành phố cũng lên phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất trong trường hợp F1 trở thành F0.

Thành phố cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho phép tổ chức phong tỏa khu vực xung quanh quán cơm Yến Nam và lân cận. Trong trường hợp có thêm F1 trở thành F0, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép thành phố thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 16.

Trước đó, theo ngành Y tế thành phố cho biết, ca nghi nhiễm được phát hiện khi đi khám bệnh tại tỉnh Khánh Hòa. Hiện trường hợp này đã được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.