Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Sacombank, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam.
Trải qua hai năm hoạt động kinh doanh, công ty đã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường gắn liền với thương hiệu vàng miếng SBJ (Thần Tài Sacombank), trang sức SBJ, Trung tâm Giám định đá quý SBJ và các dịch vụ bổ trợ khác như phân kim, phân tích hàm lượng vàng, khắc laser… Kế thừa những thành quả lớn lao về uy tín, kinh nghiệm và mạng lưới hoạt động rộng khắp của Tập đoàn Sacombank, Công ty Sacombank-SBJ hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý.
Tuy “sinh sau đẻ muộn” so với nhiều công ty kim hoàn lớn khác, đồng thời lại ra đời trong bối cảnh thị trường vàng liên tục trải qua những biến động lớn về chính sách và giá cả, nhưng Sacombank-SBJ vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn để vươn lên.
Kinh doanh vàng từ lâu luôn được xem là một lĩnh vực khó, bởi biến động giá vàng là khôn lường, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ giá vàng quốc tế, tỷ giá ngoại tệ tới tương quan cung-cầu trong nước… Tuy nhiên, chính những khó khăn và thách thức đó lại là cơ hội để lãnh đạo và nhân viên của Sacombank-SBJ khẳng định sức mạnh của doanh nghiệp, tạo lập chỗ đứng mới mẻ nhưng vững chắc bên cạnh những tên tuổi đã tồn tại lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và trang sức tại Việt Nam.
Thời gian qua, Sacombank-SBJ đã liên tục nỗ lực đẩy mạnh mở rộng mạng lưới phân phối, đưa các sản phẩm chủ lực như vàng miếng SBJ và trang sức SBJ đến gần hơn với người tiêu dùng. Không chỉ đặt mục tiêu “phủ sóng” toàn quốc, công ty còn tiến ra thị trường nước ngoài, mà ban đầu là thị trường láng giềng Campuchia.
Không chỉ có vậy, cùng với nhiều doanh nghiệp kim hoàn lớn khác, Sacombank-SBJ luôn tuân thủ chặt chẽ những biện pháp quản lý của cơ quan chức năng về thị trường vàng, góp phần đưa giá vàng trong nước trở lại với trạng thái bình ổn sau mỗi lần xảy ra tình trạng “sốt”.
Những nỗ lực không mệt mỏi đó của Sacombank-SBJ đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, chứng nhận, giải thưởng… có uy tín.
Cụ thể, vào tháng 11/2009, Sacombank-SBJ đã được Tổ chức Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS Australia) trao Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 và 14001:2004. Đây chính là thành quả của một thời gian dài công ty được tập huấn về nhận thức ISO, tổ chức đánh giá nội bộ và phát triển hệ thống quản lý chất lượng và môi trường nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời hướng đến tổ chức một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả.
Công ty cũng nhận được giải cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển ngành Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam” do Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam trao tặng và trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam vào ngày 13/9/2010. Ngoài ra, Công ty cũng đã được trao giải “Thương hiệu Việt uy tín 2010” do Tạp chí Thương hiệu Việt - Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt trao tặng.
Sacombank-SBJ luôn hướng đến mục tiêu không ngừng phát triển nhằm tối ưu hóa nhu cầu khách hàng bằng các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với những chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo. Công ty đang từng bước hiện thực hóa ước mơ mang đến tận tay người dân trên mọi miền đất nước những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, giàu tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cao.
Một nền kinh tế mạnh cần có những doanh nghiệp mạnh. Một cộng đồng doanh nghiệp mạnh cần có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, có năng lực và có khát vọng. Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” sẽ góp phần hình thành một mạng lưới CEO có tư duy hiện đại, có năng lực quản trị ngang tầm khu vực và quốc tế…
Từ những khung cửi mộc mạc trong các nếp nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc ở các xã Lâm Bình và Thượng Lâm (tỉnh Tuyên Quang) không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa mà còn từng bước trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nên sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng...
Không chỉ hướng tới phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Hà Tĩnh còn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp, năng lượng, logistics, nông nghiệp và du lịch, tạo nền tảng để kinh tế số chiếm 15-20% GRDP vào năm 2030...
Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập thông qua việc sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Các nội dung mới tập trung vào chia sẻ thông tin, phân định rõ trách nhiệm và tăng hiệu quả quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh...
Những kiến nghị được cộng đồng doanh nghiệp nêu tại Vòng đối thoại tỉnh Nghệ An thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 đang nhanh chóng được chuyển thành các nhiệm vụ cụ thể. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiều sở, ngành nghiên cứu, tham mưu xử lý theo thẩm quyền, hướng tới tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.