
Tổng giám đốc (CEO) ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cho rằng khả năng Mỹ và Trung Quốc đạt một thỏa thuận thương mại là 80%, thể hiện sự lạc quan giữa lúc thị trường tài chính toàn cầu đang lo lắng vì bước leo thang mới trong căng thảng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Dimon rằng vẫn còn khả năng Mỹ-Trung đi đến một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ bị giáng một đòn mạnh nếu cuộc đàm phán giữa hai nước thực sự chuyển xấu.
"Những gì vừa xảy ra chẳng qua chỉ giống như một chút gập ghềnh trên đường", ông Dimon nhận xét. "Trong một số trường hợp, những dòng tweet của ông Trump hóa ra không tệ như những gì ông ấy nói trong đó. Nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ đạt được một thỏa thuận vào ngày thứ Sáu tuần này".
Hai dòng tweet hôm Chủ nhật của ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế quan áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lên 25% vào ngày thứ Sáu từ mức 10% hiện tại, và dọa sẽ áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa.
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm 2,1% trong tuần này, trong khi chỉ số Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc đại lục trượt gần 6%.
Vào ngày thứ Năm và thứ Sáu, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu một phái đoàn Trung Quốc có mặt ở Washington để đàm phán. Bên phía Mỹ, đàm phán được dẫn đầu bởi Đại diện thương mại (USTR) Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin.
Dù tin khả năng Mỹ-Trung đạt thỏa thuận là 80%, ông Dimon cho rằng việc đạt thỏa thuận sẽ cần thêm thời gian. "Có lẽ việc này sẽ mất thêm thời gian, nhưng tôi nghĩ là nên có một thỏa thuận đâu ra đấy", ông nói.
Vị CEO nói ông muốn chứng kiến không có thỏa thuận nào còn hơn việc hai bên đạt thỏa thuận tồi. Ngoài ra, ông cũng cho rằng khả năng "điều gì đó xấu xảy ra" đã tăng gấp đôi.
Tình trạng của nền kinh tế Mỹ khi ông Warsh trở thành người đứng đầu Fed có thể được nhìn nhận theo hai cách, và cả hai đều xoay quanh sự phát triển của AI...
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.