12:14 15/01/2014

Tái bổ nhiệm Chủ tịch SCIC làm Thứ trưởng Tài chính

Ngô Trang

Tại Bộ Tài chính, ông Trần Văn Hiếu phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, quản lý giá

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu sinh năm 1960 tại Thái Bình, có học vị tiến sỹ.<br>
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu sinh năm 1960 tại Thái Bình, có học vị tiến sỹ.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Hiếu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.  

Ông Trần Văn Hiếu sinh năm 1960 tại huyện Vũ Thư, Thái Bình, có học vị tiến sỹ. Ông hiện đang là thành viên Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Uỷ viên Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án dầu khí; Uỷ viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Uỷ viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam; Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Quản lý Giá; Thành viên Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin; Uỷ viên Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án cơ khí trọng điểm và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tại Bộ Tài chính, ông Trần Văn Hiếu giữ chức Thứ trưởng, phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, quản lý giá. Ông trực tiếp phụ trách Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ (Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Công ty In Tài chính, Nhà khách Bộ Tài chính tại Hà Nội, Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn - Thanh Hoá).

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu còn theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính, ngân sách của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Trước đó, vào tháng 7/2013, Thủ tướng cũng đã cử ông Trần Văn Hiếu kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), thay ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Tài chính gồm có một Bộ trưởng là ông Đinh Tiến Dũng, cùng  9 vị thứ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Công Nghiệp, Trần Xuân Hà, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Phạm Sỹ Danh, Trương Chí Trung, Nguyễn Hữu Chí, Trần Văn Hiếu, các bà Vũ Thị Mai và Nguyễn Thị Minh.