Sau màn kéo thốc tăng khá mạnh vài phút mở cửa, thị trường rơi vào trạng thái trầm lắng, VN-Index trồi sụt quanh tham chiếu. Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang nỗ lực giữ nhịp cân bằng, trong khi nhóm đầu cơ hạ nhiệt rất nhanh. Độ rộng liên tục co hẹp trong phiên sang nay thể hiện áp lực bán khá lớn ở nhóm này...
Trong số cổ phiếu trụ, hiện chỉ có VCB là ảnh hưởng tiêu cực nhất, nhưng do vốn hóa là chính còn biên độ giảm cũng nhẹ.
Sau màn kéo thốc tăng khá mạnh vài phút mở cửa, thị trường rơi vào trạng thái trầm lắng, VN-Index trồi sụt quanh tham chiếu. Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang nỗ lực giữ nhịp cân bằng, trong khi nhóm đầu cơ hạ nhiệt rất nhanh. Độ rộng liên tục co hẹp trong phiên sang nay thể hiện áp lực bán khá lớn ở nhóm này.
VN-Index tăng cao nhất lúc 9h40, tăng 0,63% so với tham chiếu, nhưng kết phiên chỉ còn tăng 0,01% tương đương 0,07 điểm. VN30-Index tăng 0,08%, Midcap giảm 0,02% và Smallcap giảm 0,23%.
Điều đáng quan tâm là độ rộng, sàn HoSE đang cho thấy đà trượt giảm rất rõ. Lúc VN-Index tăng tốt nhất, chỉ số này có 228 mã tăng/88 mã giảm. Đến khoảng 10h30 độ rộng đã cân bằng, nghĩa là cả trăm cổ phiếu bắt đầu rơi qua tham chiếu. Kết phiên số mã giảm vượt trội với 217 mã, số tăng chỉ còn 149 mã.
Riêng VN30 đang khá cân bằng, 13 mã tăng/15 mã giảm. Dĩ nhiên so với thời điểm đầu phiên tới 26 mã tăng giá thì rổ này cũng đã suy yếu đi nhiều. Tới 18 mã đã tụt khỏi đỉnh từ 1% trở lên, trong đó NVL, PDR, VIB tụt trên 2%. Dù vậy tổng thể biên độ giảm ở nhóm này không nhiều, PDR giảm 1,69%, MWG giảm 1,63%, NVL giảm 0,96% là 3 mã đáng kể nhất. Số này ảnh hưởng cũng nhẹ lên chỉ số và thực tế thì PDR, NVL cũng chỉ là các cổ phiếu được đầu cơ mạnh thời gian qua.
Hiện nhóm tăng giá vẫn đang có nhiều cổ phiếu giao dịch mạnh. Tổng thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 44,7% tổng khớp sàn HoSE. Dù vậy mức thanh khoản này chỉ tập trung vào rất ít cổ phiếu, cho thấy dòng tiền ngày càng cô đọng ở vài mã chính. VND tăng 1,34% với 376 tỷ đồng; VPB tăng 1,79% với 353,5 tỷ; CTG tăng 2,12% với 180,1 tỷ; VSC tăng 5% với 116,9 tỷ; NLG tăng 1,49% với 80,9 tỷ… là các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất và có biên độ tăng mạnh trên 1%.
Nhóm VN30 sáng nay thật sự là nòng cốt của thị trường, khi vừa nâng đỡ chỉ số, vừa kiến tạo thanh khoản. Tổng khớp nhóm này đạt 2.834,5 tỷ đồng, tăng 15,3% so với sáng hôm qua trong khi sàn HoSE lại giảm thanh khoản khoảng 1%. Như vậy các nhóm còn lại đều giảm giao dịch. Tỷ trọng thanh khoản của rổ VN30 cũng chiếm tới 40,1% sàn. HoSE đang có 17 mã khớp từ 100 tỷ đồng trở lên thì 11 mã thuộc nhóm VN30.
VN-Index đang giằng co.
Dĩ nhiên biên độ tăng của các blue-chips không thể bằng các mã đầu cơ chính vì thanh khoản cao. Trong 20 mã đang tăng vượt 2% ở HoSE, duy nhất lọt vào CTG. Các cổ phiếu còn lại, kể cả kịch trần như DXV, ADG, DTA, RDP, HVX, L10 thì đều giao dịch rất nhỏ. Phần lớn các mã còn lại của nhóm tăng tốt nhất này cũng chỉ khớp vài triệu tới vài trăm triệu đồng thanh khoản.
Điểm tích cực trong xu hướng trượt dốc giảm sáng nay – thể hiện ở độ rộng co hẹp dần – là biên độ giảm cũng còn nhẹ. HoSE mới có 89 mã giảm quá 1%, một số thanh khoản cao thể hiện áp lực bán mạnh như MBB, TTF, DLG, EVG, LDG, HAX, CTD, TCD, HQC, HSG, NKG… Nói chung nhiều mã trong nhóm này tăng giá mạnh vừa rồi nên lúc nào cũng sẵn sàng áp lực chốt lời lớn.
Việc các blue-chips nổi lên giữ cân bằng thị trường là tín hiệu tốt, vì VN-Index đang đứng ngay tại đỉnh cao cũ. Các blue-chips mới là yếu tố quyết định khả năng vượt lên đỉnh cao mới hay không. Việc dòng tiền nóng chốt lời ở các mã đầu cơ là bình thường và không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng chỉ số. Hiện ảnh hưởng xấu đến chỉ số chỉ có VCB giảm 0,59%, chủ yếu do vốn hóa cao. Thị trường đang đứng trước thời điểm nhảy cảm khi đợt đáo hạn phái sinh sẽ diễn ra trong phiên ngày mai. Đồng thời, quyết định tăng lãi suất của FED như thế nào cũng sẽ được chốt cùng thời điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng mua ròng khá tốt blue-chips, với tổng mức ròng tại HoSE là 120,4 tỷ đồng. HPG được mua tốt nhất 81,9 tỷ, SSI 31,4 tỷ, VND 29,6 tỷ, KBC 25,9 tỷ, HSG 23,6 tỷ, VHM 23,2 tỷ. Phía bán ròng có VNM -51,1 tỷ, CTG -32 tỷ.
Chứng khoán Mỹ giữ đà tăng mạnh sau báo cáo lạm phát, giá dầu nhảy 3% nhờ Trung Quốc hạ lãi suất
Đà tăng của VN-Index đang có được sự ủng hộ của dòng tiền
Cổ phiếu thép tăng mạnh, tự doanh tranh thủ xả HPG
Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất
Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...
Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell
Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...
Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?
Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã tăng lên. MBS dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1560 – 1580 vào cuối tháng 8.
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam
Trong bảng xếp hạng 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nổi bật khi được định giá thương hiệu ở mức 201,7 triệu USD.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: