
Thặng dư thương mại tháng 7/2010 của Trung Quốc đã tăng 170%, lên mức cao nhất trong 18 tháng qua, do kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao, theo số liệu vừa được Chính phủ Trung Quốc công bố hôm nay (10/8).
Theo hãng tin AFP, điều này cho thấy, kinh tế Trung Quốc chịu sự ảnh hưởng rất ít từ cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu và sự phục hồi kinh tế yếu ớt ở Mỹ, trong khi người tiêu dùng ở nước ngoài tiếp tục tăng mua tivi, quần áo, giày dép do Trung Quốc sản xuất.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng báo cáo tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước, lên 145,52 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 22,7% lên 116,8 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại đạt 28,7 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 1/2009.
Với thành quả này, thặng dư thương mại tháng 7 của Trung Quốc cao hơn hẳn mức 20,02 tỷ USD trong tháng 6 và vượt xa con số dự báo 19,6 tỷ USD của giới phân tích. Điều này cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ kể từ tháng 3, khi Trung Quốc bị thâm hụt thương mại.
Tuy nhiên, so với mức tăng 43,9% trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn. Tháng trước, quốc gia này cũng đã cảnh báo xuất khẩu 6 tháng cuối năm sẽ tăng trưởng chậm lại, do tình hình không ổn định ở nước ngoài.
Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng trưởng chậm hơn so với tháng 6, thời điểm nhập khẩu tăng 34,1%. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp, tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.
Biểu đồ thặng dư thương mại từ tháng 1-7/2009 đối chiếu với cùng kỳ năm 2010 - Ảnh: AFP.
Theo giới phân tích, việc thặng dư thương mại của Trung Quốc tiếp tục bùng nổ cho thấy, các nhà hoạch định chính sách ở quốc gia này có khả năng sẽ phải hứng chịu thêm nhiều áp lực từ bên ngoài đòi nâng giá đồng Nhân dân tệ nhanh hơn.
Từ năm 2008 tới đầu năm 2010, do Trung Quốc vẫn giữ cố định tỷ giá đồng NDT so với USD Mỹ và do sự suy yếu liên tục của USD Mỹ (năm 2009) nên USD Mỹ liên tục gặp rất nhiều khó khăn.
Nhiều nghị sỹ Mỹ vẫn cho rằng, Bắc Kinh cố tình định giá đồng Nhân dân tệ thấp hơn tới 40% so với giá trị thực. Hành động này nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp của Trung Quốc trong xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ.
Việc định giá thấp này cũng là nguyên nhân chính khiến thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc lớn hơn với bất cứ quốc gia nào. Phía Mỹ cho rằng, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hàng triệu công nhân Mỹ mất việc làm trong thập kỷ qua.
Bởi vậy, tới tháng 3/2010, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp quản lý đồng Nhân dân tệ và để thị trường quyết định tỷ giá đồng tiền này. Đồng thời, Mỹ liên tục có các động thái gây sức ép đòi Trung Quốc tăng giá đồng Nhân dân tệ.
Kể từ hôm 19/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã chấp thuận linh hoạt tỷ giá Nhân dân tệ so với USD. Tuy nhiên, mức tăng giá không lớn đã khiến giới chính trị gia Mỹ không hài lòng. Hôm 25/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã kêu gọi Trung Quốc tăng giá đồng Nhân dân tệ nhanh và mạnh hơn nữa.
Ông Geithner cho biết, Mỹ cùng các đối tác thương mại khác của Trung Quốc mong muốn Bắc Kinh có những điều chỉnh linh hoạt hơn nữa đối với đồng Nhân dân tệ. Tuy nhiên, trước đó một tuần, một cố vấn của Ngân Trung ương Trung Quốc đã để ngỏ khả năng Bắc Kinh có thể quay lại chính sách đồng nội tệ yếu, nếu kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh.
Trong phiên giao dịch hôm qua (9/8), tỷ giá Nhân dân tệ so với USD đứng ở mức 6,7685 Nhân dân tệ/USD, cao nhất từ khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngưng chế độ neo tỷ giá. Phiên giao dịch sáng nay, tỷ giá được đặt ở mức 6,7745 Nhân dân tệ/USD.
Ngày thứ Năm (15/10), công ty cung cấp chỉ số MSCI cho rằng thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng yêu cầu để duy trì vị thế thị trường mới nổi (emerging market) và đề xuất thị trường này chuyển sang nhóm thị trường độc lập (standalone market)…
Theo khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 của Nikkei Research, Samsung giữ vị trí thương hiệu có giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi Apple vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và Đài Loan…
Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong vòng 24 tháng tới, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua trong trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua...
Khi siêu tàu chở dầu Esteem Explorer khởi hành từ Mỹ đến Nhật Bản vào cuối tháng 11, chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô, chi phí cho hành trình này sẽ lên tới 81 triệu USD...
Rosatom dự kiến xây dựng thêm 4 nhà máy điện hạt nhân nổi tại Nga, sau khi nhà máy Akademik Lomonosov đi vào vận hành tại vùng Viễn Đông. Cùng với việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ mới, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa công nghệ điện hạt nhân nổi ra thị trường quốc tế từ năm 2030…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.