Dự kiến những chiếc máy bay thân rộng Boeing thế hệ 777x đầu tiên sẽ được bàn giao đến khách hàng vào năm 2020.
Phó chủ tịch phụ trách marketing của Bộ phận máy bay thương mại Boeing, ông Randy Tinseth, cho biết hiện hãng đang trong quá trình hoàn tất lắp ráp chiếc 777X đầu tiên để có thể tiến hành bay thử nghiệm vào năm tới. Cũng trong năm 2019, Boeing sẽ đưa thế hệ máy bay này đến các thị trường tiềm năng để giới thiệu.
Ông Randy Tinseth cũng cho biết, sau khi đưa ra thị trường, Boeing 777X sẽ trở thành thế hệ máy bay 2 động cơ lớn nhất và có hiệu năng cao nhất trên thế giới, với lượng nhiên liệu tiêu hao thấp hơn 12% và chi phí hoạt động thấp hơn 10% so với các đối thủ.
Gia đình Boeing 777X bao gồm 2 dòng máy bay Boeing 777-8 và 777-9. Trong đó, phiên bản 777-8 sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng máy bay mới của Airbus là A350-1000 còn phiên bản 777-9 chưa có đối thủ trong cùng phân khúc. Cả hai phiên bản này đều có khả năng chuyên chở hành khách số lượng lớn và phạm vi bay dài hơn so với thế hệ máy bay thân rộng cỡ nhỏ 787.
Cụ thể, máy bay Boeing 777-9 có sức chứa từ 400 đến 425 hành khách và phạm vi lên đến 14.075 km.
Theo thống kê, ngành hàng không đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể của các thế hệ máy bay thân rộng cỡ lớn 4 động cơ như Boeing 747 và Airbus A380 trong vài năm gần đây. Cách đây 30 năm, các máy bay thân rộng cỡ lớn này chiếm khoảng 30% tổng số máy bay trên thế giới nhưng nay đã giảm xuống chỉ còn khoảng 10%.
"Hiện tại, các thế hệ máy bay 777 và 787 của Boeing đang dẫn đầu phân khúc máy bay đường dài trên toàn thế giới khi cung cấp 80% những chuyến bay xuyên Thái Bình Dương. Thực tế, hai dòng máy bay này đã giúp các hãng hàng không mở thêm 30 đường bay dài hoàn toàn mới trong hai năm qua", ông Randy Tinseth nhận định.
Cũng theo tập đoàn Boeing, khoảng 65% nhu cầu về các loại máy bay thân rộng tại thị trường Đông Nam Á trong tương lai sẽ hướng đến các dòng máy bay cỡ nhỏ hơn, như 787 Dreamliner, trong khi 35% còn lại sẽ hướng đến các dòng máy bay thân rộng cỡ trung như 787-10 và thế hệ máy bay mới 777x.
Theo tính toán, các hãng hàng không sẽ cần thêm khoảng 9.130 máy bay thân rộng mới với tổng trị giá trị 2.800 tỷ USD trong vòng 20 năm tới.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.