Đợt ATC các lệnh tái cơ cấu của ETF nổi lên sớm và tạo biến động giá khá mạnh ít phút đầu tiên. Tuy nhiên cũng như mọi lần, nhà đầu tư trong nước chọn cổ để cân giá, nhiều mã được nâng dần lên giúp đợt đóng cửa không quá sốc. VN-Index đỏ nhẹ 2,84 điểm với quy mô khớp riêng đợt cuối hơn 2.400 tỷ đồng...
VN-Index tụt thêm trong đợt ATC dưới sức ép của nhóm trụ.
Đợt ATC các lệnh tái cơ cấu của ETF nổi lên sớm và tạo biến động giá khá mạnh ít phút đầu tiên. Tuy nhiên cũng như mọi lần, nhà đầu tư trong nước chọn cổ để cân giá, nhiều mã được nâng dần lên giúp đợt đóng cửa không quá sốc. VN-Index đỏ nhẹ 2,84 điểm với quy mô khớp riêng đợt cuối hơn 2.400 tỷ đồng.
Thực ra với các lệnh dồn lại khá lớn trong một thời điểm, ít nhiều giá cổ phiếu cũng thay đổi. VN-Index chốt lệnh cuối của đợt khớp lệnh liên tục giảm nhẹ 0,01 điểm va đóng cửa giảm thêm 2,83 điểm nữa do một số trụ sụt giá và thiếu lực cân bằng ở các trụ khác.
VHM bị ép đáng kể nhất trong đợt ATC, với khối lượng giao dịch tới 1,22 triệu cổ. Giá trị đánh tụt xuống khoảng 0,8% trong lần giao dịch cuối và đóng cửa giảm 2,76% so với tham chiếu. VCB giao dịch 1,99 triệu cổ, giá tụt từ 81.000 đồng xuống 79.700 đồng, tức là giảm gần 1,7%, thu hẹp mức tăng so với tham chiếu cuối phiên còn 0,25%. VRE giao dịch 6,83 triệu cổ, giá tụt thêm 3,2%, chốt phiên giảm 6,09%. MSN giao dịch 1,98 triệu cổ, giá rơi thêm 1,8%, chốt giảm 4,79%...
Phía tăng cũng có nhiều cổ phiếu nhảy ngược như VJC từ 110.300 đồng bay lên 113.000 đồng, tuy chỉ tăng 0,09% so với tham chiếu nhưng là bật cao gần 2,45% trong một lần giao dịch ATC. HPG cũng nhảy thêm 1,49%, đóng cửa tăng tổng cộng 5,43% với 9,04 triệu cổ riêng đợt ATC.... Dĩ nhiên số lượng cổ phiếu cũng như quy mô vốn hóa ở nhóm tăng trong đợt cuối không bằng nhóm giảm, dẫn tới VN-Index mất thêm điểm.
Nhóm vốn hóa lớn nhiều mã giảm khiến VN-Index bị tác động xấu.
Dù có chút biến động và chỉ số đỏ cuối ngày, nhưng thị trường hôm nay giao dịch tích cực. Độ rộng HoSE vẫn ổn với 208 mã tăng và 195 mã giảm, tiếp tục trạng thái phân hóa lành mạnh. Nhiều cổ phiếu bất động sản, thép, xây dựng tăng kịch trần như OGC, TLH, POM, FCN, NKG, IJC HSG...
Nhóm VN30 chốt phiên giảm 0,38% ở chỉ số, nhưng độ rộng cũng là 15 mã tăng/14 mã giảm. Vấn đề nằm ở nhóm vốn hóa lớn tác động như MSN, VIC, VRE, VHM, STB, TCB, ACB... Nhóm ngân hàng đã không làm tốt vai trò điều tiết một phần cũng do ETF mua bán quá mạnh. Chỉ có 9/27 mã ngân hàng ở các sàn là tăng giá, nổi bật chỉ là HDB tăng 3,28%, VPB tăng 1,65%. Cổ phiếu chứng khoán cũng phân hóa nhiều nhưng may mắn là nhóm blue-chips SSI, VCI, VND vẫn tăng, chỉ có HCM giảm 1,28%.
Nhìn chung do thị trường phân hóa nên nhóm cổ phiếu nào cũng có đại diện tăng mạnh và giảm mạnh hôm nay. Do đó khó nói đến câu chuyện ngành, mà chỉ là các cổ phiếu cụ thể. Riêng các mã thép tăng khá đều và mạnh nhờ thông tin phục hồi của giá thép. Rất tiếc nhóm này chỉ có HPG là vốn hóa đáng kể.
Một điều khá bất ngờ là chiều nay các quỹ ETF giao dịch đồn lệnh, nhưng thanh khoản hai sàn thậm chí còn giảm nhẹ so với buổi sáng, đạt gần 7.450 tỷ đồng. Điều đó nghĩa là nhà đầu tư giao dịch khá chậm và chờ đợi đến đợt ATC. Tính riêng phiên chiều khối ngoại mua vào thêm 2.058 tỷ đồng, tương đương chiếm 30% thanh khoản sàn này buổi chiều. Mức bán ra thêm là 1.900 tỷ đồng, chiếm 28%. Như vậy về cơ bản khối ngoại giao dịch khá cân bằng.
Chung cuộc, khối ngoại mua ròng 265,3 tỷ đồng trên HoSE, dồn vào HPG 125,6 tỷ, SSI 93,8 tỷ, VND 76,4 tỷ, NVL 62,3 tỷ, DIG 50,1 tỷ. Bán ra có VRE -108,7 tỷ, MSN -85,3 tỷ, VNM -73,2 tỷ, VIC -59,1 tỷ, STB -43,5 tỷ...
VN-Index mất điểm nhẹ hôm nay nhưng vẫn khiến chỉ số này xác lập một tuần gần như đứng im, với mức tăng so với tuần trước chỉ 0,67 điểm. Thanh khoản tính cả thỏa thuận trên HoSE giảm 18% so với tuần trước, riêng khớp lệnh giảm gần 22%.
Cuộc đua lãi suất toàn cầu giảm tốc: Sau Fed, đến lượt ECB và BOE “hãm phanh”
14:05, 16/12/2022
Tiêu dùng sẽ giảm mạnh từ năm 2023, triển vọng nào cho cổ phiếu bán lẻ?
12:59, 16/12/2022
Đến lượt cổ phiếu thép bùng nổ, VN-Index bị ép lùi sát tham chiếu
HOSE bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin
Tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE là 71 mã - trong đó, có nhiều mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..
VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu chốt lãi ngắn hạn
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/9/2025
Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng
Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.
Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu
Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.
Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: