
Tờ Wall Street Journal hôm 24/8 cho biết, kênh truyền hình trung ương Trung Quốc, CCTV-7, hồi cuối tháng 7 vừa qua đã phát sóng một nội dung phim về chủ đề an ninh mạng. Trong đó, có một đoạn ngắn mô tả cách dùng phần mềm do Trung Quốc thiết kế để tấn công các trang web của Mỹ.
Theo báo trên dẫn lời hai nhà phân tích Andrew Erickson và Gabe Collins của China SignPost, đoạn phim chỉ kéo dài 10 giây, một phần rất nhỏ trong báo cáo về an ninh mạng, nhưng là một bằng chứng hiếm hoi từ một nguồn tin chính thức, cho thấy có sự mâu thuẫn trong những khẳng định trước giờ của Trung Quốc về việc nước này không dính líu với các vụ tấn công mạng.
Đoạn phim ngắn này không gây được sự chú ý nhiều của dư luận Trung Quốc và quốc tế, khi nó được lên hình lần đầu tiên hồi tháng trước, mà chỉ tới báo cáo của hai nhà phân tích Erickson và Collins công bố hôm 24/8, người ta mới chú ý tới sự kiện này. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa có bất cứ phản ứng nào về những bình luận trên.
Theo Wall Street Journal, đoạn phim xuất hiện trên trang web của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho tới cuối ngày 24/8, cho thấy Đại tá Du Wenlong, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học quân sự Trung Quốc, đang đưa ra những phân tích rất chi tiết về các vấn đề an ninh mạng toàn cầu.
Trong lúc ông Du nói về nhiều hình thức tấn công mạng khác nhau, màn hình chiếu cảnh một con trỏ chuột đang di chuyển trên màn hình máy tính và nhấn vào một phần mềm được hiểu trong tiếng Trung Quốc là "từ chối dịch vụ", còn gọi là phương pháp D-Dos, hình thức tấn công nhằm làm ngập đường truyền tới các trang web, không cho người khác không thể truy cập vào địa chỉ đang bị hacker "đánh".
Trên đầu màn hình xuất hiện tiếp theo, có dòng chữ bằng tiếng Trung Quốc: "Tấn công hệ thống... Viện kỹ thuật điện tử PLA". PLA là tên viết tắt của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Phía dưới màn hình, người sử dụng được yêu cầu "Chọn mục tiêu tấn công" từ một danh sách thả xuống dưới. Sau khi chọn được mục tiêu (trong đoạn phim là một địa chỉ IP ở Mỹ), con trỏ chuột hướng tới một nút bấm lớn để chính thức "Tấn công".
Erickson và Collins nói rằng, nếu đoạn phim trên là thật, thì nó có thể là nội dung đã cũ cả thập kỷ. Hai nhà phân tích cho biết, họ không hiểu mục đích CCTV-7 phát hình đoạn phim đó, vì muốn đoan chắc với công chúng trong nước về khả năng tấn công mạng của Trung Quốc, hay đơn giản đó là hình ảnh tư liệu phục vụ cho phóng sự của kênh truyền hình này.
Tuy nhiên, cho dù là mang tính tượng trưng, theo hai nhà phân tích, nó cũng vẫn có ý nghĩa quan trọng vì được phát sóng trên CCTV, một trong những cơ quan phát ngôn chính thức của Trung Quốc, và đã mô tả một hành động tấn công một địa chỉ trang web nước ngoài do Trung Quốc thực hiện.




Starshield là mảng kinh doanh của SpaceX chuyên phát triển các hệ thống vệ tinh phục vụ mục đích quân sự và tình báo cho Lầu Năm Góc.
Tâp đoàn chuyên sản xuất các thiết bị chế tạo vi mạch bán dẫn của Hà Lan, ASML, dự kiến Trung Quốc sẽ đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu cả năm 2026 của hãng...
Ngày 15/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075…
Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Nơi đây được định hướng không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian để kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cùng giải các bài toán công nghệ thực tế; qua đó, góp phần hình thành lực lượng nhân lực công nghệ chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược...
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, chỉ 50% tổ chức Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể phát hiện và ứng phó khi hệ thống AI bị xâm nhập…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.