
Luật Đất đai mới có phạm vi tác động rất lớn, góp phần quan trọng lành mạnh hóa các mối quan hệ của thị trường bất động sản, đảm bảo thực thi các nhiệm vụ, mục tiêu xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.
Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nêu lên tại phiên họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa X vào sáng 15/7/2024. Theo ông Nên, TP.HCM còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn cần tháo gỡ về lĩnh vực đất đai.
“Bây giờ, luật có những cải tiến, quy định mới phù hợp hơn với tình hình nên thành phố phải triển khai nhanh để đưa vào cuộc sống. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết có hiệu quả các tồn đọng, vướng mắc, liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn”, ông Nên nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu thành phố tập trung đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để thay đổi cuộc sống cho người dân thu nhập thấp, tập trung cải tạo nhà ở ven kênh rạch, với những giải pháp căn cơ.
“Vấn đề nào thuộc thẩm quyền thành phố thì làm nhanh, vượt thẩm quyền thì bàn, xin ý kiến Trung ương, không thụ động ngồi chờ”, ông Nên nói.
Liên quan đến chính sách về đất đai theo Luật Đất đai mới trên địa bàn TP.HCM, tại buổi giám sát của Quốc hội đối với TP.HCM về thực hiện chính sách, pháp luật quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 - 2023 trên địa bàn (chiều 12/7/2024), ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết đoàn giám sát cũng thấy rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.
Theo ông Hải, thị trường bất động sản của TP.HCM có quy mô lớn nhất cả nước, nhưng cũng giống như nhiều địa phương trong cả nước khi còn nhiều bất cập.
Trong thời gian 09 năm (2015 - 2023), TP.HCM chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư được 44 dự án mới, không quá 07 dự án/năm. Tỷ trọng hoạt động kinh doanh bất động sản trong GRDP của thành phố ngày càng giảm. Giá bất động sản tăng, chênh lệch đáng kể giữa các khu vực.
Trình tự, thủ tục đầu tư các dự án bất động sản kéo dài, nhiều dự án gặp khó khăn do vướng mắc về pháp lý; thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác; nhiều dự án qua nhiều năm không xác định được nghĩa vụ tài chính về đất…
Việc phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM cũng gặp khó khăn cả về thể chế, chính sách và quá trình tổ chức thực hiện. Nhiều điểm nghẽn về phát triển nhà ở xã hội. Trình tự, thủ tục đầu tư, bố trí quỹ đất độc lập, bố trí và sử dụng quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại còn bất cập; huy động nguồn lực ngoài Nhà nước khó khăn; việc giải ngân các gói hỗ trợ tín dụng chưa hiệu quả...
Với thực trạng đó, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị đoàn giám sát ghi nhận và nghiên cứu kỹ các kiến nghị của TP.HCM liên quan đến quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.
Cùng với việc có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 của 03 luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, ông Hải cũng đề nghị TP.HCM khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành được giao trong các luật, báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc này.
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố cũng đã chuẩn bị các phần việc liên quan để triển khai ngay khi các luật có hiệu lực. Hiện thành phố đang chuẩn bị làm bảng giá đất để áp dụng từ 01/01/2026, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn để quản lý thị trường bất động sản, nhóm nhà ở thương mại.
"Thành phố đang vướng quy hoạch chung và quy hoạch TP. Thủ Đức, nếu được tháo gỡ thì tháo gỡ được quy hoạch sử dụng đất. Thời gian tới, thành phố tập trung ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở trên và ven kênh rạch", ông Cường nêu ý kiến.




Không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới, quá trình mở rộng không gian phát triển của Vĩnh Long cũng đang thay đổi cách thị trường nhìn nhận giá trị bất động sản. Theo Báo cáo của VIRES, lợi thế trong chu kỳ phát triển sắp tới sẽ ngày càng thuộc về những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ và có khả năng kiến tạo môi trường sống chất lượng.
Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội thông qua việc tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất và thủ tục đầu tư. Cùng với việc xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án, Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới…
Khi quy mô đô thị ngày càng mở rộng, việc tổ chức lại không gian phát triển, giảm áp lực khu vực trung tâm và đầu tư hạ tầng liên kết trở thành động lực hình thành các cực tăng trưởng mới. Đây cũng là hướng đi mà TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đang theo đuổi, với nhiều điểm tương đồng từ kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi quá trình phục hồi tiếp tục được duy trì, nhưng tốc độ tăng trưởng giữa các phân khúc, khu vực và chủ thể tham gia thị trường ngày càng có sự phân hóa rõ nét.
Theo thông tin Quy hoạch, khu tập thể Trương Định sẽ được xây dựng lại thành hai khối nhà chung cư cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm với quy mô dự kiến 1.065 căn hộ…
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.