
Trước sự phát triển của xã hội, thị trường chứng khoán cũng đang chuyển mình một cách nhanh chóng. Hàng loạt sản phẩm mới được ra mắt và rất nhiều dịch vụ tiện ích được đưa tới Nhà đầu tư.
Chứng khoán phái sinh là một trong số những sản phẩm mới được mang tới Nhà đầu tư Việt Nam vào ngày 10/8/2017, với sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu. Sau gần hai năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh đã có sự tăng trưởng nhanh và bền vững.
Trên đà phát triển của thị trường, vào ngày 4/7/2019, Nhà đầu tư sẽ đón nhận thêm một sản phẩm phái sinh mới là Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ. Sản phẩm Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ có tài sản cơ sở là Trái phiếu Chính phủ giả định với kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/1 lần, trả gốc một lần khi đáo hạn.
Lựa chọn Trái phiếu Kho bạc Nhà nước có kỳ hạn 5 năm làm tài sản cơ sở cho Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ là hợp lý do trái phiếu kỳ hạn này có tỷ lệ trúng thầu và tính thanh khoản trên thị trường giao dịch thứ cấp cao hơn so với các kỳ hạn khác, đồng thời phù hợp định hướng của Nghị quyết số 78/2014/NQ-QH ngày 11/10/2014 về phát hành Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm trở lên kể từ năm 2015. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong thời gian đầu triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ, đối tượng tham gia giao dịch sản phẩm này chỉ giới hạn trong phạm vi các nhà đầu tư tổ chức.
Là Công ty Chứng khoán được hình thành cùng với thị trường Chứng khoán Việt Nam từ những ngày đầu, BSC luôn thay đổi và phát triển sản phẩm của mình để tạo cho Nhà đầu tư những sân chơi mới hấp dẫn với nhiều cơ hội hơn.
Với tư cách là một trong số các công ty chứng khoán đầu tiên tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ, BSC tự tin cung cấp đầy đủ tiện ích giao dịch sản phẩm ngay khi ra mắt. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu, BSC áp dụng chính sách không thu phí giao dịch Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ.
Với vai trò là thành viên Thị trường Trái phiếu Chính phủ chuyên biệt tại HNX, thành viên của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) và là Nhà tạo lập thị trường Công cụ nợ của Chính phủ theo quyết định của Bộ Tài chính, cùng với việc liên tục dẫn đầu thị phần môi giới Trái phiếu Chính phủ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong nhiều năm liên tục, BSC cam kết mang tới cho Nhà đầu tư những trải nghiệm đầu tư an toàn và hiệu quả.
Trước những biến động và thay đổi của thị trường, BSC luôn thay đổi và phát triển. Vì vậy, trong thời gian sắp tới, BSC sẽ ra mắt nhiều sản phẩm mới cũng như nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng Công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như của Nhà đầu tư, từ đó, giúp cho trải nghiệm đầu tư trở nên ngày càng an toàn, tiện lợi và hữu hiệu.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.