
Chính phủ Trung Quốc vừa tổ chức một hội nghị trực tuyến toàn quốc hiếm hoi với quy mô lớn chưa từng thấy để bàn về cách giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước những tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.
Theo CNBC, thời điểm và quy mô của hội nghị này cho thấy mức độ cấp thiết và những thách thức hiện tại đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% năm nay.
“Những khó khăn, ở một số lĩnh vực và ở mức độ nhất định, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả cú sốc mà đại dịch gây ra năm 2020”, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến.
Ông Lý cũng cảnh báo nền kinh tế Trung Quốc đang ở “thời điểm quan trọng” để xác định quỹ đạo cho cả năm. Ông kêu gọi các quan chức "làm việc chăm chỉ" để thúc đẩy tăng trưởng trong quý 2 và giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng dịch Covid tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2020 bằng cách áp dụng các quy định phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt, trong đó đáng chú ý nhất là ở trung tâm kinh tế Thượng Hải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài bị gián đoạn sản xuất và thiệt hại về doanh thu.
Dù truyền thông nhà nước của Trung Quốc không thông tin cụ thể về số lượng người tham dự hội nghị nói trên, một bản tin buổi tối ngày 25/5 cho thấy các phòng họp lớn từ các tỉnh, thành phố kết nối trực tuyến với hội nghị.
“Nhiều năm qua, chưa từng có một cuộc họp nào với quy mô như thế này. Đây là cuộc họp chưa có tiền lệ với sự tham gia của nhiều cấp lãnh đạo nhà nước”, Zong Liang, nhà nghiên cứu trưởng tại Bank of China, đánh giá.
Theo ông Zhong, việc trao đổi trực tiếp như vậy có thể giúp cải thiện việc thực thi các chính sách hỗ trợ nền kinh tế và kiểm soát dịch bệnh. Ông cũng nhấn mạnh rằng tại Trung Quốc, các chính sách thường được chuyển qua nhiều cấp quản lý nhà nước và đôi khi các cấp địa phương không thực hiện quyết liệt.
Trung Quốc hiện có 31 khu vực hành chính cấp tỉnh và hơn 2.800 khu vực cấp thành phố, huyện.
“Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang ngày càng cấp bách hơn trong việc hỗ trợ nền kinh tế sau khi ghi nhận tăng trưởng hoạt động yếu vào tháng 4, phục hồi ì ạch trong tháng này và tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng”, các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận xét trong một báo cáo công bố ngày 25/5.
Nhóm phân tích của Goldman Sachs cho rằng những lời kêu gọi của Thủ tướng Trung Quốc về việc nỗ lực đạt tăng trưởng kinh tế trong quý 2 “có thể ngầm thừa nhận rằng mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% được đặt ra vào đầu tháng 3 năm nay là một thách thức lớn”.
Theo truyền thông địa phương, Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 26/5 đã cử các nhóm công tác tới 12 tỉnh để kiểm tra việc thực hiện các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dù số ca nhiễm Covid mới tại Thượng Hải, Bắc Kinh và nhiều nơi khác tại Trung Quốc đã giảm, giới nhà phân tích cho rằng chính quyền các địa phương nước này vẫn đang thận trọng trong việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch. Tuần này, thêm 2 ngân hàng đầu tư đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc, trong đó mức thấp nhất được đưa ra là 3%.
“Hiện vẫn phải theo dõi xem các biện pháp hỗ trợ kinh tế đã được công bố sẽ mang lại hiệu quả như thế nào”, nhà phân tích cấp cao Jianwei Xu tại Trung Quốc đại lục của Natixis, phát biểu trong một hội thảo ngày 26/5. “Câu hỏi quan trọng là làm sao để phục hồi các hoạt động của nền kinh tế. Để đưa nền kinh tế trở lại mức trước đại dịch có lẽ cần nhiều hơn so với các biện pháp đã được công bố bởi vì niềm tin vào nền kinh tế đang ở mức thấp”.
Theo CNBC, báo cáo chính thức về hội nghị trực tuyến nói trên không đề cập tới công tác phòng chống dịch của Trung Quốc – hiện vẫn kiên định với chính sách “Không Covid năng động”.
Trong một bài báo đăng tải trên truyền thông nhà nước đăng tải cùng ngày với hội nghị, tác giả ca ngợi Chính phủ đã điều hành đất nước thành công với chính sách “Không Covid năng động” và nhấn mạnh những triển vọng kinh tế tươi sáng của Trung Quốc.
Đầu tuần này, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo tính toán của Bloomberg về các biện pháp tài khóa và tiền tệ đã được công bố đến nay, nền kinh tế nước này sẽ được bơm tới 35.500 tỷ Nhân dân tệ (tương đương gần 5.300 tỷ USD) để kích thích tăng trưởng. Con số này tương đương gần 1/3 tổng quy mô nền kinh tế 17.000 tỷ USD của Trung Quốc nhưng thấp hơn so với các chương trình kích thích của năm 2020 – khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.