
Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex (mã VCG-HNX) vừa thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex - Vinaconex Power (mã VCP-HNX).
Theo đó, VCG công bố thoái hết 15.971.760 cổ phiếu, chiếm 28,02% vốn điều lệ của VCP. Nếu việc thoái vốn thành công, VCG không còn là cổ đông lớn của VCP.
Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm giá cổ phiếu VCP tăng mạnh tới 59,23% từ vùng giá 31.400 đồng/cổ phiếu và sau khi tăng nóng lên trên vùng giá 65.000 đồng/cổ phiếu thì đã điều chỉnh giảm mạnh, thậm chí có lúc chạm mốc 38.600 đồng/cổ phiếu. Hiện VCP đang giao dịch quanh vùng giá 54.600 đồng/cổ phiếu với 17.300 đơn vị được giao dịch.
Tạm tính với mức giá này, nếu thoái vốn thành công Vinaconex thu về khoảng 855 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, giao dịch cổ phiếu VCP cũng có nhiều biến động như Quỹ đầu tư cơ hội PVI liên tục mua vào và trở thành cổ đông lớn từ ngày 3/12 vừa qua. Hiện Quỹ này đang sở hữu 10 triệu cổ phần tương ứng 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Đầu tư và thương mại Mundus Stones cũng vừa mua vào và trở thành cổ đông lớn của công ty nữa. Hiện, công ty này đang nắm giữ hơn 2,8 triệu cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ tại VCP. Trong khi đó, các lãnh đạo công ty và người thân cũng đăng ký bán nhưng không bán được do giá thị trường không đáp ứng kỳ vọng.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2019 đạt 396,7 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 188,6 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính đến ngày 30/9/2019, công ty có gần 220 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng 42 tỷ so với hồi đầu năm; 29,5 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.