
Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường phiên chiều nay, kết hợp với khối ngoại quay xe mua ròng trở lại, đã đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Độ rộng không thay đổi nhiều, nhưng biên độ tăng khá mạnh. VN-Index đóng cửa trên tham chiếu 1,26% tương đương 13,13 điểm, mạnh nhất kể từ phiên ngày 3/4 vừa qua, cũng là phiên đầu tiên phản ứng với sự kiện giảm lãi suất.
Giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết buổi chiều đạt khoảng 5.791 tỷ đồng, tăng 19% so với phiên sáng, đẩy thanh khoản cả ngày lên gần 10.641 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân tăng tới 88%, đạt 492,1 tỷ đồng trên HoSE chiều nay.
Dĩ nhiên mức thanh khoản như hôm nay chưa phải là đột biến, nhưng khả năng duy trì ngưỡng trên 10 ngàn tỷ đồng (không tính thỏa thuận) so với mức bình quân 2 tuần trước khoảng 8-9 ngàn tỷ đồng cũng là khá tốt. Mặt khác thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính các nhà đầu tư cầm cổ phiếu, áp lực bán ra khá nhẹ, nên giá đảo chiều thuận lợi.
VN30 tiếp tục là nhóm dẫn dắt chỉ số ấn tượng khi chiều nay có 15/30 mã tăng vượt trội so với mức chốt phiên sáng. Cổ phiếu ngân hàng gây ấn tượng mạnh với đại diện tiêu biểu VCB, BID, TCB. VCB chốt phiên sáng đã tăng 2,23%, chiều nay tăng tiếp 1,3% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 3,56%, là một trong 3 cổ phiếu blue-chips tăng mạnh nhất rổ này. Thanh khoản VCB không thật sự lớn so với mặt bằng chung, đạt 37,8 tỷ đồng, nhưng là kỷ lục của cổ phiếu này trong 33 phiên. Riêng VCB đã đem lại cho VN-Index tới gần 3,8 điểm. BID chiều nay cũng tăng thêm 1,36%, nâng mức tăng cả ngày lên 2,88%, đem lại 1,6 điểm cho chỉ số. TCB tăng thêm 1,91%, chốt trên tham chiếu 2,44%...
Nhìn chung nhóm cổ phiếu tài chính hôm nay mạnh. Toàn nhóm ngân hàng chỉ có 3/27 mã giảm là LPB, TPB và PGB. Nhóm tăng trên 2% ngoài các cổ phiếu mới liệt kê phía trên, còn có ABB, STB, SHB, MSB. Cổ phiếu chứng khoán cũng chứng kiến SSI bay cao thêm 1,13% nữa buổi chiều và đóng cửa tăng chung cuộc 3,96%. Ngoài SSI, loạt cổ phiếu nhóm này tăng trên 4% còn có BMS, TCI, BVS, PSI, HBS, EVS, SHS, WSS, IVS.
Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa ghi nhận 255 mã tăng/135 mã giảm, trong đó 144 mã tăng hơn 1%, với 15 cổ phiếu kịch trần. TTF, VPG, FIT, PSH, LSS là các cổ phiếu đóng cửa giá trần có thanh khoản khá cao. Trên sàn HoSE phiên này có 19 mã đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng, thì chỉ 2 mã giảm là DIG giảm 1,05% với 546,1 tỷ đồng giá trị khớp lệnh và NVL giảm 4,43% với 503,4 tỷ đồng. Hai cổ phiếu này chịu sức ép mạnh hơn buổi chiều và giá tụt thêm đáng kể: Chốt phiên sáng DIG còn trụ được ở tham chiếu và NVL mới giảm 1,85%. Phía ngược lại, trong nhóm thanh khoản cao nhất này, cổ phiếu chứng khoán có nhiều đại diện và hầu hết tăng rất mạnh như SSI, VND, VCI, HCM.
Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường cả sáng lẫn chiều là tín hiệu tốt nhất, vì thị trường dường như thể hiện sự tự tin trong tháng “Sell in May”. Thực ra phiên tăng hôm nay không tạo ra thay đổi lớn đối với chỉ số VN-Index, nhưng cổ phiếu có tính thị trường cao lại tăng vượt trội, cho thấy khả năng hoạt động mạnh của dòng tiền nóng.
Khối ngoại bán ròng nhỏ lại cũng là một tín hiệu đáng chú ý. Nhờ lực mua tốt hơn buổi chiều, tính chung cả phiên này, nhà đầu tư nước ngoài chỉ rút ròng hơn 13 tỷ đồng. CTG bị bán nhiều nhất với -76,3 tỷ đồng ròng, HAH -25,3 tỷ. Phía mua có SSI 93,4 tỷ, HPG 76 tỷ, VNM 23,7 tỷ. Khối này trong 2 phiên duy nhất tuần qua vẫn bán ròng 555 tỷ đồng cổ phiếu sàn HoSE và tính từ đầu tháng 4 tới nay rút đi 3.085 tỷ đồng chỉ riêng với cổ phiếu sàn này.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã liên tục mua ròng vàng trong 23 tháng qua, đồng thời nước này cũng đang nhập khẩu vàng với khối lượng lớn chưa từng thấy...
Đồng USD duy trì xu hướng tăng trong phiên ngày thứ Hai (12/10), đạt mức cao nhất trong 18 tháng...
VIS Ratings đánh giá rủi ro tái cấp vốn đang gia tăng, đặc biệt đối với những tổ chức phát hành có hồ sơ tín nhiệm yếu, các doanh nghiệp từng chậm trả hoặc đã thực hiện tái cấu trúc trái phiếu.
Sau hơn một thập kỷ đầu tư vào khai thác và chế biến vonfram, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đang bước sang giai đoạn tạo nguồn lực tài chính cho Masan Group (HOSE: MSN).
Nhà đầu tư thận trọng trước khi đón nhận các báo cáo lạm phát và kết quả kinh doanh đầu tiên của mùa báo cáo tài chính sắp được công bố trong tuần này...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.