
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng vọt 54% so với sáng hôm qua, lên mức cao kỷ lục từ tháng 8/2022 với trên 11 ngàn tỷ đồng. Đáng tiếc là thanh khoản lớn này lại do lực xả hàng đột biến, khiến cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,8 lần số tăng giá. VN-Index để mất 6,55 điểm và tuột xuống dưới mức 1.200 điểm vừa chạm tới hôm qua.
Lực bán đã có tín hiệu mạnh ngay từ khá sớm, dù độ rộng cho thấy thị trường vẫn còn giằng co. VN-Index dập dình trên tham chiếu đến khoảng 10h30 thì giảm hẳn. Mức cao nhất chỉ số này đạt tới là 1.203,69 điểm, tăng nhẹ 0,24% so với tham chiếu. Thanh khoản trong giai đoạn đi ngang này tăng khoảng 15% so với cùng thời điểm sáng hôm qua.
Nửa sau của phiên sáng áp lực bán giá thấp gia tăng thấy rõ. Độ rộng của VN-Index lúc 10h30 là 204 mã tăng/197 mã giảm, đến cuối phiên là 116 mã tăng/324 mã giảm. VN-Index chốt phiên giảm 0,55% so với tham chiếu với khoảng 137 cổ phiếu giảm quá 1%. Do có nhịp tăng đầu ngày nên gần như tất cả các cổ phiếu trong chỉ số này đều tụt giá đáng kể, hiện chỉ có 20 mã đang chốt ở mức cao nhất tại vùng giá xanh, với HDB, NBB là hai cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên 10 tỷ đồng.
Tới gần 240 cổ phiếu trên sàn HoSE đã tụt giá từ 1% so với mức đỉnh đầu ngày. Bất kể giá chốt phiên còn cao hơn hay thấp hơn tham chiếu, biên độ trượt giá mạnh này đều thể hiện áp lực bán mạnh mẽ. Ví dụ VCG vẫn đang tăng 0,8% trên tham chiếu nhưng đã bốc hơi khoảng 4,2% so với giá đỉnh đầu phiên. DXS đang tăng 0,91%, thực tế đã trượt giảm 4,72%; DRH trả lại thị trường 3,71% và còn đang tăng 0,14%; BCG để mất 3,33%, còn tăng 1,5%...
Cả loạt cổ phiếu khác trượt giá nhiều đến mức rơi qua tham chiếu: GEX giảm tới 3,65% so với mức đỉnh, xuyên thủng tham chiếu để ghi nhận mức giảm cuối phiên -1,1%; DIG bốc hơi 3,24%, thành giảm 0,39%; KSB bốc hơi 3,1% thành giảm 1,73%; VIX để mất 3,06%, thành giảm 1,04%; DCB mất 3,05%, thành giảm 2,12%... Các cổ phiếu này đều xuất hiện thanh khoản rất cao, thể hiện áp lực bán xuống dưới tham chiếu rất quyết liệt.
Vì vậy mức giao dịch tăng vọt 56% trên hai sàn niêm yết sáng nay không hẳn là tín hiệu tốt, trái lại, thể hiện một đợt xả lớn đồng loạt. HoSE và HNX ghi nhận mức khớp lệnh kỷ lục 5 tuần với 11.955 tỷ đồng. Riêng HoSE lập kỷ lục 12 tháng với 11.014 tỷ đồng.
Nhóm blue-chips sáng nay rất yếu, VN30-Index để mất 0,47% so với tham chiếu và chỉ còn 6 mã tăng/21 mã giảm. Các trụ lớn rất kém: BID giảm 1,16%, VPB giảm 1,37%, VHM giảm 0,68%, TCB giảm 1,35%, CTG giảm 0,84%, HPG giảm 0,7%... Số tăng may còn có VIC, GAS dù mức tăng quá yếu. NVL tăng 1,45%, MWG tăng 0,96% và FPT tăng 0,85% là tốt nhất, nhưng ảnh hưởng vốn hóa quá ít. Rổ này có 10 mã chốt giảm trên 1% so với tham chiếu.
Việc thị trường rung lắc quanh mức 1.200 điểm đã được dự báo, nhưng hôm nay thị trường lẽ ra có thể phản ứng tích cực hơn khi FED tăng lãi suất đêm qua không gây ảnh hưởng nào rõ rệt, thậm chí các thị trường tương lai chứng khoán quốc tế sáng nay còn tăng tiếp. Mặt khác, rung lắc nhưng thanh khoản tăng quá cao cho thấy đó không phải là các đợt chốt lời lẻ tẻ. Trong 12 tháng gần nhất sàn HoSE chỉ có 3 phiên sáng đạt thanh khoản trên 10 ngàn tỷ đồng và hôm nay là cao nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài không đóng vai trò gì trong đợt xả mạnh này. Tổng giá trị bán ra trên HoSE mới là 628,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 5,5% tổng giao dịch sàn này. Phía mua đối ứng cũng tới 646,1 tỷ đồng, thành ra khối này lại mua ròng nhẹ 17,9 tỷ. HPG được mua tốt nhất 37,9 tỷ, HDB 35,1 tỷ, MSN 24,3 tỷ là nhiều nhất. Phía bán có STB -30,9 tỷ, CTG -28,9 tỷ, VRE -20,7 tỷ.
Với lực bán mạnh xuất hiện, nếu thị trường có dòng tiền bắt đáy chiều nay thì chắc chắn hôm nay sẽ là một kỷ lục về thanh khoản trong nhịp tăng 3 tháng vừa qua. Kết quả của khối lượng khổng lồ này sẽ quyết định xu hướng thị trường sắp tới, vì đã có một đợt luân chuyển vốn cực lớn.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.