![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Cuối cùng thì VN-Index cũng chạm tới ngưỡng tâm lý 1.200 điểm, dù chỉ là trong đợt giao dịch ATC hôm nay. Thị trường khá vất vả với những nhịp trồi sụt trong phiên, nhưng sự vững vàng của cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VCB đã đảm bảo sức mạnh của điểm số. Kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đạt 1.999,5 điểm và trong đợt ATC, VCB bật tăng cao thêm 4 bước giá, tăng tổng cộng 1,85%, đóng góp 2,1 điểm, đưa chỉ số lên 1.200,84 điểm.
Tổng giao dịch ba sàn phiên hôm nay giảm nhẹ khoảng 8% so với phiên hôm qua nhưng vẫn duy trì trên 21.000 tỷ đồng. Khối ngoại quay xe mua ròng 401 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào HPG, VHM, KDH, MWG, SSI, NVL…
Tại HNX, khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng trong đó CEO chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 43 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán khoảng 6 tỷ đồng.
Trên UpCOM, khối ngoại bán ròng đột biến 1.315 tỷ đồng chủ yếu bán thỏa thuận cổ phiếu VNZ của kỳ lân công nghệ VNG. Theo đó, VNZ bị bán ròng thỏa thuận 1.091 tỷ đồng, còn lại là bán ròng thông qua khớp lệnh. Giá bán thỏa thuận 626,8 nghìn đồng/cổ phiếu - mức giá sàn của phiên giao dịch hôm nay.
Đơn vị bán ròng này nhiều khả năng là VNG Limited - đơn vị vừa đăng ký bán ra 3,48 triệu cổ phiếu VNZ thông qua thỏa thuận kể từ ngày 25/7-15/8/2023. VNG Limited là công ty nước ngoài có trụ sở tại quần đảo Cayman (Cayman Islands). VNG Limited là tổ chức có liên quan đến ông Lê Hồng Minh và ông Vương Quang Khải - Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của VNZ. Trong đó ông Minh - người sáng lập ra VNZ - nắm giữ khoảng 12,2% cổ phần, tương đương 3,52 triệu cổ phiếu; ông Khải nắm 4,99% cổ phần, tương đương 1,43 triệu cổ phiếu.
Trước giao dịch, VNG Limited nắm giữ 17,56 triệu cổ phiếu VNZ, tương đương 61,12% cổ phần. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ hạ tỷ lệ xuống còn gần 49%, tương đương hơn 14 triệu cổ phiếu, qua đó chuyển VNZ thành công ty liên kết của VNG Limited.
Chốt phiên giao dịch 26/7, thị giá VNZ đóng cửa ở vùng giá 735.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 40% so với thời điểm mới giao dịch vào tháng 2 năm nay.
Năm 2023, VNZ đặt mục tiêu doanh thu 2023 đạt 9,281 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2022, lỗ ròng giảm mạnh từ 1.315 tỷ đồng xuống còn 572 tỷ đồng năm 2023.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.