
Ngày 26/9, tại Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã tổ chức chương trình "Thắp sáng niềm tin cho em" lần thứ 8 năm 2023.
Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đại diện các bộ, ngành, cùng sự tham dự của 200 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Namở các tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng luôn quan tâm, chung tay chăm lo cho trẻ em, nhất là với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Điều này tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện, không để trẻ em nào bị bỏ lại ở phía sau.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn gặp những rào cản nhất định trong quá trình học tập, điều trị phục hồi chức năng, hòa nhập xã hội.
Theo ông Ngô Sách Thực, góp phần động viên, chia sẻ, thắp sáng niềm tin cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên, 30 năm hoạt động hoạt động, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã kêu gọi được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp với số tiền và hiện vật mỗi năm lên tới hàng trăm tỷ đồng, để trợ giúp kịp thời về nhiều mặt cho trẻ.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội cùng các bên liên quan đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hơn 11.000 lượt trẻ em khuyết tật; nuôi dưỡng kết hợp với điều trị bệnh tật cho hơn 10.000 trẻ.
Trẻ em được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc cả về vật chất, tinh thần.
Nhờ đó, nhiều trẻ em khuyết tật phát huy tốt năng lực, sở trường của bản thân, chủ động, tích cực hòa nhập xã hội. Riêng năm học 2023-2024, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam có 3 học sinh khiếm thị đỗ thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam...
Nhằm tiếp tục góp phần giúp trẻ nuôi dưỡng những ước mơ, thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp, tương lai tươi sáng, nhân dịp này, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cùng đại diện các nhà hảo tâm trao tặng các phần quà cho 200 trẻ em khuyết tật tiêu biểu.
Bên cạnh đó, thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em”, Hội cũng vận động được 10.000 phần quà dành tặng cho trẻ em khuyết tật trên cả nước.




Những ngày qua, dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là liên quan đến quy định về việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi...
Các địa phương được yêu cầu nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027...
Trước những lo ngại của dư luận về đề xuất người dưới 18 tuổi được phép hiến tạng, Bộ Y tế vừa lên tiếng, nhấn mạnh quy định này không nhằm "khuyến khích" hay cho phép tùy tiện, mà là khung pháp lý chặt chẽ để bảo vệ tối đa quyền lợi của trẻ em và mở thêm cơ hội cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo, trong đó có bệnh nhân trẻ em ...
Bộ Tư pháp vừa đề xuất xử lý 259 văn bản quy phạm pháp luật, qua đó cắt giảm, đơn giản hóa hơn 210 thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương. Đáng chú ý, ít nhất 11 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, công thương, xây dựng... cũng được đề xuất bãi bỏ hoặc nới lỏng quy định...
Linh hoạt, tự do nhưng đầy bấp bênh và rủi ro - đây là bức tranh thực tế của hàng triệu lao động trên nền tảng số hiện nay. Khi những "ông chủ" thuật toán quyết định sinh kế qua một cú click khóa tài khoản, việc đưa lao động nền tảng số vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mở ra cơ hội được thụ hưởng chế độ an sinh xã hội tốt hơn cho nhóm lao động này...
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.