
Một phần nhờ thị trường chứng khoán khởi sắc, danh sách 400 người giàu nhất tại Mỹ Forbes 400 của Tạp chí Forbes năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục mới. Theo đó, để vào được danh sách này cần tối thiểu 2,1 tỷ USD - cao hơn 100 triệu USD so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ trước tới nay. Có tới 204 tỷ phú Mỹ, chiếm hơn 1/3 tổng số, không được xếp vào danh sách này vì chưa "đủ giàu".
Lần đầu tiên kể từ năm 1994, ngôi giàu nhất nước Mỹ có chủ mới: Jeff Bezos - người đồng sáng lập, CEO của Amazon, phá kỷ lục 24 năm dẫn đầu của Bill Gates - đồng sáng lập Microsoft.
Bezos trở thành người đầu tiên xuất hiện trong danh sách này với tài sản trên 100 tỷ USD. Ông là người "kiếm" nhiều tiền nhất trong danh sách với tài sản tăng thêm 78,5 tỷ USD so với năm ngoái, lên 160 tỷ USD nhờ cổ phiếu Amazon tăng hơn 100% giá trị. Đây cũng là mức tăng tài sản lớn nhất từ trước tới nay của một tỷ phú trong Forbes 400.
Bill Gates giữ vị trí thứ 2 với tài sản 97 tỷ USD. Top 10 người giàu nhất trong danh sách năm nay có tổng tài sản gần 730 tỷ USD, tăng từ 610 tỷ USD năm 2017.
Tổng tài sản các tỷ phú trong Forbes 400 tăng lên 2.900 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2017 và lập kỷ lục mới. Tài sản trung bình của các thành viên trong danh sách là 7,2 tỷ USD, tăng từ 6,7 tỷ USD trong năm 2017.
Tỷ phú có tỷ lệ tăng tài sản mạnh nhất là Jack Dorsey, CEO của Twitter và công ty thanh toán Square. Tài sản của Dorsey đã tăng 186% so với năm ngoái lên 6,3 tỷ USD, chủ yếu nhờ giá cổ phiếu Square tăng mạnh.
Tỷ phú có tài sản giảm mạnh nhất so với năm ngoái là George Soros, hiện chỉ còn sở hữu 8,3 tỷ USD so với 23 tỷ USD của năm ngoái. Nguyên nhân là Soros đã chuyển 18 tỷ USD tài sản cho Tổ chức từ thiện Open Society Foundations của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm 11 bậc xuống vị trí thứ 259 trong danh sách dù tài sản vẫn là 3,1 tỷ USD - tương đương với năm ngoái.
Năm nay, Forbes 400 có 15 thành viên mới, trong đó 12 là tỷ phú tự thân gồm Drew Houston, CEO của công ty chia sẻ dữ liệu trực tuyến Dropbox; Thai Lee, nhập cư từ Hàn Quốc, đồng sáng lập SHI International; Ben Chestnut và Dan Kurzius, đồng sáng lập hãng marketing qua email Mailchimp. Chris Larsen là tỷ phú đầu tiên làm giàu từ thế giới tiền ảo có mặt trong danh sách.
Số lượng nữ tỷ phú trong Forbes 400 năm nay tăng thêm 2 người lên 57 người. Ngoài Thai Lee, nữ tỷ phú mới còn lại trong danh sách là Lynsi Snyder, người thừa kế và điều hành chuỗi burger In N Out. Ở tuổi 36, Snyder là nữ tỷ phú trẻ nhất trong danh sách này.
Tỷ phú già nhất trong Forbes 400 năm nay là Sumner Redstone, 95 tuổi, sở hữu tài sản 48 tỷ USD. Trong khi đó trẻ nhất là người đồng sáng lập, CEO của Snapchat - Evan Spiegel, 28 tuổi, sở hữu tài sản 2,2 tỷ USD.




Với đóng góp khoảng 60% GRDP, gần 63% tổng thu ngân sách giai đoạn 2021–2025, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Hà Tĩnh. Tại chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững...
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.